Bấm nút đồng hồ đếm ngược chào mừng ABG 5

24/09/2015 13:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 24/9, đại diện lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Tổng cục Thể dục Thể thao và lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng đã chính thức bấm nút khởi động đồng hồ đếm ngược báo hiệu còn một năm sẽ diễn ra Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5).

Lễ đếm ngược 1 năm trước ABG5 là sự kiện khởi đầu cho công tác tuyên truyền, quảng bá, tạo sự chú ý của người dân, khách du lịch tại TP Đà Nẵng; đồng thời nhắc nhở BTC nêu cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ các công việc chuẩn bị cho ABG5.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh cùng các lãnh đạo Bộ, Ngành bấm nút khởi động đồng hồ

Đồng hồ có chiều dài 21m; chiều cao (cho cả số giờ, số ngày, logo, dòng chữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt) hơn 5m được đặt tại vòng xoay giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng, đầu cầu phía Đông cầu sông Hàn, TP Đà Nẵng. Đây là đầu mối giao thông quan trọng và cũng là điểm dự kiến dẫn vào khu vực thi đấu chính của ABG 5, được đánh giá là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của người dân và du khách đến thăm Đà Nẵng.

Phía trên các chữ số có Mascot của ABG 5 và phía sau các chữ số có biểu tượng 5 ngọn núi Ngũ Hành. Với độ bền từ 3 - 5 năm, sau ABG 5, đồng hồ có thể tiếp tục được sử dụng cho các sự kiện quốc tế lớn diễn ra tại Đà Nẵng mà đặc biệt nhất là Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.

Đồng hồ đếm ngược ABG 5 được đặt tại vòng xoay giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng chính thức khởi động

Ông Hoàng Dự, Tổng Biên tập báo Thể thao Việt Nam, Ban tổ chức ABG 5 chia sẻ: “Bắt đầu từ cuối năm nay, TP Đà Nẵng và tiểu ban thông tin truyền thông sẽ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ABG 5; Cuộc thi nhiếp ảnh về vẻ đẹp biển Việt Nam; Cuộc đi bộ đồng hành vì ABG 5; Tổ chức trang trí tuyên truyền ở các địa điểm thi đấu; Cuộc thi hoa hậu thể thao; Tổ chức triển lãm và hội chợ về ABG 5 và trong thời gian tới Hội trại Thanh niên châu Á cũng sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng”.

Trước đó, sau khi khảo sát tại Nha Trang và Đà nẵng, Hội đồng Olympic châu Á đã lựa chọn thành phố biển Đà Nẵng là địa điểm đăng cai tổ chức.

Với một thành phố biển văn minh, hiện đại, xinh đẹp và những con người mến khách, việc trở thành đơn vị đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 không chỉ là cơ hội để quảng bá những nét đẹp của TP Đà Nẵng mà còn cơ hội để quảng bá những nét đẹp về văn hóa và con người Việt Nam đến bới bạn bè quốc tế.

Sau khi diễn ra Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5, dự kiến Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào năm 2017.

Hiện có 2 thành phố định đăng cai Đại hội này là thành phố Cannes - Pháp và Barcelona - Tây Ban Nha. Tại ABG 5, VĐV của các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á sẽ tranh tài để giành vé dự Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới 2017.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm