Bắc Ninh: Bắt quả tang hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

06/07/2020 19:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

279 người liên quan đến bệnh nhân 262 tại Bắc Ninh đã âm tính với virus SARS-CoV-2

279 người liên quan đến bệnh nhân 262 tại Bắc Ninh đã âm tính với virus SARS-CoV-2

Liên quan đến bệnh nhân số 262 mắc COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến 9 giờ ngày 18/4, ngành chức năng trong tỉnh đã lập danh sách xác định 221 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân (F1) và 1.109 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân (F2).

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 1 giờ ngày 6/7, trước cửa tòa nhà C5 (Khoa truyền nhiễm), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin có khối lượng 314,3 gam và 800 viên ma túy tổng hợp có khối lượng trên 41 gam.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Bỉnh Khiêm và đối tượng Trần Văn Phú. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên là Trần Văn Phú (sinh năm 1969, trú quán xóm Sèo, xã Cao Sơn) và Nguyễn Bỉnh Khiêm (sinh năm 1981, trú quán tại Phố Bờ, thị trấn Đà Bắc), đều ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. 

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thái Hùng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm