Anh bắt giữ hai nghi can đánh bom các nhà thờ Hồi giáo

19/07/2013 15:16 GMT+7 | Trong nước


Cảnh sát Anh ngày 18/7 thông báo đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi liên quan đến các vụ nổ tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở miền Trung nước Anh trong vòng một tháng qua.

Hai đối tượng tình nghi này đều là người Đông Âu, chúng bị bắt tại một khu vực gần thành phố Birmingham. Cảnh sát Anh cáo buộc hai tên này đã lên kế hoạch, mua sắm thiết bị và là chủ mưu của các vụ khủng bố.

Theo giới chức Anh, một loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở của người Hồi giáo đã xảy ra sau vụ một lính Anh bị sát hại ngay trên đường phố ở London hồi tháng Năm. Khoảng 150 người đã phải sơ tán khỏi nhà riêng sau một vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo ở Walsall hôm 21/6 vừa qua. Mới đây nhất, ngày 12/7, cảnh sát đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi xảy ra vụ nổ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tipton, cách Walsall khoảng 15 km. Cả hai vụ tấn công trên đều không gây thương vong.

Ngay trong đêm 18/7, một nhà thờ của người Hồi giáo và khu vực lân cận thuộc vùng Wolverhampton, miền Trung nước Anh, cũng phải sơ tán khẩn cấp khi nhà chức trách nhận được thông tin về một thiết bị nổ được kích hoạt. Một đơn vị phá bom đã được triển khai tới khu vực này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm