Ấn Độ: Đình công toàn quốc vì giá nhiên liệu tăng cao

06/07/2010 07:30 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 5/7, một cuộc đình công đã diễn ra trên quy mô cả nước Ấn Độ nhằm phản đối quyết định của Chính phủ về tăng giá nhiên liệu. Cuộc bãi công kéo dài 12 giờ, do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) và một số  đảng cánh tả của nước này phối hợp tổ chức.

Những người ủng hộ phe đối lập còn tổ chức biểu tình và phong tỏa hoạt động giao thông ở nhiều địa điểm, trong đó có thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai, khiến hoạt động giao thông bị tê liệt, nhiều trường học, công sở và cửa hiệu bị đóng cửa. Tuy nhiên bất chấp sức ép của phe đối lập, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee vẫn tuyên bố Chính phủ sẽ không xem xét lại việc tăng giá nhiên liệu vì không thể tiếp tục chính sách bù giá nhiên liệu khiến thâm hụt ngân sách tăng cao.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm