Ai Cập triệt phá nhiều nhóm thánh chiến Hồi giáo tại miền Bắc

03/11/2014 11:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 2/11, lực lượng an ninh Ai Cập đã triệt phá 5 nhóm thánh chiến tại các tỉnh miền Bắc Damietta, Ismailia, Sohag, Beheira và Sharqiya.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Nội vụ Ai Cập, Thiếu tướng Hany Abdel-Latif cho biết một trong số các nhóm thánh chiến bị triệt phá quy tụ các phần tử từng tham chiến tại Syria và được huấn luyện cách thức chế tạo các thiết bị nổ, cũng như tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Cũng theo Bộ Nội vụ Ai Cập, lực lượng an ninh đã bắt giữ tổng cộng 34 nghi can, phát hiện và thu giữ chất nổ, vũ khí, một lượng lớn hóa chất và công cụ được sử dụng để chế tạo bom.

Binh sỹ Ai Cập tuần tra tại Rafah, gần biên giới phía nam Dải Gaza ngày 30/10. Ảnh: AFP - TTXVN

Trong số các nghi can bị bắt giữ, một số có liên hệ với các vụ tấn công trước đây ở Ai Cập nhằm vào lực lượng an ninh cũng như dân thường.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào mùa Hè năm ngoái, các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan đã gia tăng tấn công nhằm vào quân đội và cảnh sát Ai Cập.

Các cuộc tấn công này không chỉ diễn ra tại Bán đảo Sinai bất ổn mà cả thủ đô Cairo và các tỉnh thành đông dân tại khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Ai Cập đã hai lần thông báo để quốc tang sau các cuộc tấn công đẫm máu khiến gần 60 binh sĩ thiệt mạng tại Sinai và vùng sa mạc phía Tây giáp với Libya.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm