8X cướp tiệm vàng lĩnh án tù chung thân, bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng

29/05/2019 20:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa) - Ngày 29/5, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ba bị cáo đã táo tợn cướp tiệm vàng Kim Yến Truyền vào hồi tháng 8/2018 ở thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa).

Hai nghi can trong vụ cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày ra đầu thú

Hai nghi can trong vụ cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày ra đầu thú

Sau hơn 2 ngày lẩn trốn, hai nghi can cuối cùng trong vụ cướp tiệm vàng tại Tây Ninh đã được gia đình động viên ra đầu thú vào tối 18/12.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Mạnh Trường (sinh năm 1986, trú xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) lĩnh án cao nhất với mức án tù chung thân. Nguyễn Thùy Viễn (sinh năm 1975, trú xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) lĩnh án 20 năm tù. Trần Ngọc Hưng (sinh năm 1982, ngụ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) lĩnh án 14 năm tù.

Cả ba bị cáo đều phạm tội cướp tài sản. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho chủ tiệm vàng hơn 1,14 tỉ đồng.

Theo cáo trạng truy tố, Trường và Viễn cùng làm thuê tại tiệm rửa xe của Hưng ở huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk). Khoảng đầu tháng 8/2018, Trường rủ Viễn đi cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Được Viễn đồng ý, Trường lên mạng mua bình xịt hơi cay, roi điện về cất giấu tại tiệm rửa xe của Hưng và đem xe máy Yamaha, gắn biển số 59L1-587.36 mua qua mạng trước đó xuống gửi tại nhà giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Sau đó, Trường nhiều lần nhờ Hưng điều khiển xe ô tô chở Trường và Viễn xuống Phú Yên. Trong thời gian này, Trường và Viễn theo dõi, phát hiện hàng ngày vào buổi sáng bà Nguyễn Thị Yến và con là anh Nguyễn Gia Truyền thường mang tài sản từ nhà ở Khu phố 2 (thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) đến hiệu vàng Kim Yến Truyền ở Khu phố 3 (thị trấn Hòa Vinh) để bán. Trường, Viễn thống nhất sẽ cướp tài sản của bà Yến và anh Truyền vào sáng 19/8/2018.

Đêm khuya 18/8/2018, Hưng điều khiển xe ôtô chở Trường và Viễn đi từ tỉnh Đắk Lắk đến Phú Yên. Khi đi, Trường đem theo bình hơi cay, roi điện. Rạng sáng 19/8/2018, Hưng chở Trường và Viễn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên lấy xe máy. Sau đó, Viễn điều khiển xe máy chở Trường ngồi sau mang theo bình hơi cay, roi điện, Hưng điều khiển xe ôtô đến thị trấn Hòa Vinh. Khi phát hiện mẹ con bà Yến chở một thùng nhôm và trước baga xe để một túi xách, Viễn chở Trường đi theo, vượt lên ép sát vào đầu xe rồi dùng bình hơi cay xịt, roi điện chích vào người bà Yến, làm mẹ con bà Yên ngã xuống đất. Lúc này, Trường lấy thùng nhôm, túi xách bên trong đựng tiền, vàng, bạc, card điện thoại, sổ sách, giấy tờ hóa đơn mua bán, một điện thoại di động rồi lên xe Viễn chở chạy ra hướng Quốc lộ 1A. Hai bị cáo tiếp tục đi xuống Quốc lộ 29 để gặp Hưng.

Trường đem thùng nhôm và túi xách lên xe ôtô đi cùng Hưng.Viễn chạy xe máy đi đến khu vực rừng dương thuộc thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc (huyện Đông Hòa) đốt xe. Sau đó, cả ba lên xe ô tô Hưng chở về lại tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 7/10/2018, cả ba đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo cáo trạng, tổng giá trị tài sản mà Trường và các đồng phạm cướp được của mẹ con bà Yến là hơn 1,14 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố; đồng thời, khai nhận việc đi cướp tiệm vàng là để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã thu hồi, trả lại cho chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền 200 triệu đồng và 30 lượng vàng, bạc. Bị cáo Trần Ngọc Hưng đã tự nguyên khắc phục 250 triệu đồng và xe ôtô hiệu Hyundai i10 (phương tiện gây án) để thi hành án.

Thế Lập/ TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm