Bạn đọc viết| El Clasico 248: Kịch bản nào cho đại chiến?

10/12/2011 07:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - El Clasico là trận đối đầu trực tiếp của hai ứng cử viên chức vô địch La Liga 2011-2012, nó đặc biệt quan trọng không chỉ bởi sự thù hận trăm năm của hai CLB, nó còn là trận đấu có quyết định tới danh hiệu vô địch cuối mùa. Chính vì vậy, hai "thuyền trưởng " của cả hai đội đều sẽ phải vận dụng hết khả năng của mình để đưa ra chiến thuật hợp lý.



Real của Ronaldo (áo Trắng) có bắt kịp Barca? - Ảnh Internet
Barcelona:

Đã có những tranh cãi nổ ra khi dự đoán chiến thuật của Barca trong trận El Clasico lần thứ 248 này, Barca sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật nào: 3-4-3 "siêu tấn công" hay 4-3-3 quen thuộc? Đội hình 3-4-3 có một điểm yếu "chết người" là khả năng phòng ngự hai cánh cực kì yếu kém (trong khi đó tấn công cánh thường là dễ dàng nhất trong các phương án), nhưng 4-3-3 quen thuộc của Barca đã bị khắc chế mạnh mẽ khi thi đấu với một Real Madrid quyết tâm và "máu lửa". Vậy Pep sẽ chọn phương án nào?

Cá nhân tôi sau những năm xem Barca chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Pep, tôi có nhận định rằng: Pep thực sự là một nhà cầm quân giỏi,"biết mình biết người" và luôn có những toan tính, những dự phòng chiến thuật chuẩn xác. Với ý nghĩa quan trọng của "trận chiến", với tính cách của Pep, tôi tin rằng Barca sẽ chơi 4-3-3 ở Bernabeu và sẵn sàng chuyển sang 3-4-3 khi gặp kết quả bất lợi sau hiệp đấu đầu tiên!

Với sơ đồ 4-3-3, Messi sẽ đá ở trung tâm hàng tiền đạo và cũng như các trận đấu đặc biệt quan trọng trong quá khứ, Messi sẽ chơi thấp hơn thường lệ để giữ bóng, nhận bóng, điều phối và cả ghi bàn! Hai bên cánh sẽ là những lựa chọn từ Villa (một tiền đạo đẳng cấp luôn chơi tốt các trận cầu lớn, trong đó có các trận gặp Real ), Sanchez (tân binh người Chile đang đá rất hay), Pedro (người mới khỏi chấn thương nhưng cũng là một tiền đạo cánh hết sức nguy hiểm với khả năng chơi tốt cả hai chân và những cú sút đầy uy lực) và " viên ngọc thô "Cuenca (cầu thủ trẻ đã có những tiến bộ vượt bậc trong mùa này). Theo quan điểm cá nhân tôi, Villa và Sanchez sẽ là những người được lựa chọn bên cạnh Messi.

Hàng tiền vệ của Barca vốn đã rất mạnh khi Pep có trong tay những lựa chọn từ Xavi, Iniesta, Mascherano và Busquets, trong năm nay còn được bổ sung thêm cựu " nhạc trưởng" của Arsenal - Fabregas. Có một điều đặc biệt là tiqui-taca của Barca không bị ảnh hưởng của việc không có, có một hay nhiều "nhạc trưởng" ở trên sân. Chính vì vậy việc cả Xavi và Fabregas nếu cùng xuất hiện trên sân Bernabeu cũng sẽ là rất bình thường! Quan điểm của cá nhân tôi nghiêng về điều này, đó sẽ là một bất ngờ nho nhỏ, khi Madrid tin rằng Barca sẽ đưa Busquets hoặc Mascherano đá trụ!

Hàng hậu vệ của Barca sẽ vẫn là những cái tên quen thuộc: Alves, Pique, Puyol và Abidal, hàng hậu vệ này sẽ dâng cao và thậm chí là tích cực đi bóng và chuyền bóng.

Real Madrid

Real sẽ chơi với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-1-2 , tất nhiên cũng có thể là 4-5-1 khi Mourinho tìm kiếm một trận hòa để duy trì cách biệt sáu điểm với Barca (với tiền đạo tự do Ronaldo). Nhưng với một "cỗ máy hủy diệt" đang vận hành trơn tru, Mourinho sẽ vẫn để các học trò của ông chơi 4-2-3-1. Hàng hậu vệ đã có ba lựa chọn: Ramos, Pepe và Marcelo, vị trí hậu vệ cánh phải sẽ là Lass hoặc Arbeloa, cá nhân tôi nghiêng về khả năng đá chính của Arbeloa cao hơn Lass, cũng không loại trừ bất ngờ thú vị từ Coentrao.

Hai tiền vệ trụ? Tất nhiên sẽ là cặp "sen đầm " Alonso và Khedira, trong đó Alonso sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng khi là "ngòi nổ " đầu tiên của Real Madrid. Alonso sẽ điều tiết bóng, chân chuyền chủ lực để phát động tấn công và tham gia hỗ trợ phòng ngự. Dự bị cho họ sẽ là Sahin, Coentrao và Lass.

Vị trí cao nhất trên hàng tiền vệ sẽ thuộc về Kaka, "thiên thần" người Brazil sẽ nhiều khả năng sẽ thay thế Oezil, cầu thủ đang có phong độ không thực sự tốt. Kaka luôn chơi tốt trong những trận cầu quan trọng khi anh sung sức và El Clasico lần thứ 248 sẽ là nơi anh đền đáp những gì nhận được từ các Madridista. Hai cánh sẽ thuộc về Di Maria và Ronaldo, tất nhiên họ sẽ đảo cánh liên tục để gây bất ngờ, tránh bị "bắt bài" và tạo nhiều "biến số" trong các tính toán chiến thuật của Mourinho. Đá cao nhất trên hàng công sẽ là Benzema, cầu thủ có đóng góp nhiều cho lối chơi của Madrid hơn so với Higuain.

Lối chơi hai đội:

Mourinho với cá tính của mình (những trận đấu với kết quả 3-3 không phải là một trận bóng đá ) có lẽ sẽ chỉ đạo các học trò đá chắc. Mourinho sẽ hướng tới một kết quả không thua hơn là cầu một trận thắng. Áp lực "phải thắng" ngược lại được đặt lên vai của Pep và các học trò. Tuy vậy, Pep cũng quá hiểu Mourinho và Real Madrid, một chiến thắng 6-2 tại Bernabeu như năm 2009 sẽ là điều không tưởng. Barca cũng sẽ chơi thận trọng, không ào ạt tấn công mà sẽ giữ bóng thật chắc để chờ sơ hở từ phía Real Madrid.

Trong những trận đấu ngang tài ngang sức như này, việc dự đoán kết quả sẽ rất khó khăn và chỉ cần một tình huống tranh cãi (hư pha vào bóng và phải nhận thẻ đỏ của Pepe, hay một vài quả phạt đền bị bỏ qua) sẽ làm thay đổi cả cục diện cũng như kết quả của trận đấu. Khả năng lớn nhất theo dự đoán của tôi: Đây sẽ là một trận đấu căng thẳng nhưng sẽ không có thẻ đỏ và kết quả sẽ là một trận hòa 1-1. Liga 2011-2012 vẫn sẽ là cuộc đua "song mã" và Barca lại đóng vai trò là "người bám đuổi vĩ đại"!

raulbkhn

* Bài viết thể hiện quan điểm của cá nhân độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm