Vòng loại World Cup 2022 loạt trận đêm thứ Hai: Tam mã bảng G, song mã bảng H

13/10/2021 07:15 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài tấm vé World Cup 2022 đầu tiên cho đội tuyển Đức, lượt trận đêm thứ Hai những diễn biến đáng chú ý ở hai bảng G và H, nơi cuộc đua cho hai vị trí dẫn đầu vẫn diễn ra hết sức khó lường.

Kết quả bóng đá hôm nay - KQBD trực tuyến - Ket qua bong da

Kết quả bóng đá hôm nay - KQBD trực tuyến - Ket qua bong da

Kết quả bóng đá hôm nay. KQBD trực tuyến. Ket qua bong da. Kết quả vòng loại World Cup 2022 châu Âu, châu Á, Nam Mỹ. Kết quả bóng đá Việt Nam vs Oman.

Không ai ngạc nhiên với chiến thắng có tỷ số như một séc tennis của Hà Lan trước đội bóng dưới cơ Gibraltar. Đáng chú ý, bàn mở tỷ số cho thầy trò Louis van Gaal mang dấu ấn của thủ quân Virgil Van Dijk với một pha đánh đầu ấn tượng. Memphis Depay, người đang để lại những dấu hỏi về phong độ trong màu áo Barcelona, định vị kết cục trận đấu ngay trong hiệp một bằng một cú đúp bao gồm một tình huống đá phạt đền thành công. 3 bàn còn lại của Dumfries, Danjuma và Malen chỉ tô điểm thêm cho chiến thắng hoành tráng của Hà Lan.

Dẫu vậy, tấm vé trực tiếp ở bảng G vẫn chưa gọi tên thầy trò Van Gaal, bởi Na Uy lẫn Thổ Nhĩ Kỳ chưa từ bỏ cơ hội cạnh tranh của mình. Trong ngày Erling Haaland không ra sân, cú đúp của Elyounoussi giúp Na Uy tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm ít hơn Hà Lan. Đáng nói hơn cả là trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu không có bàn thắng quý như vàng của Burak Yilmaz ở phút bù giờ thứ 9 hiệp hai, đội bóng của HLV Stefan Kuntz có lẽ đã bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua tranh chấp ngôi đầu bảng. Khoảng cách 4 điểm so với ngôi đầu vẫn là một thách thức, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ chưa hề cho thấy dấu hiệu từ bỏ. Hai trận đấu còn lại gặp Gibraltar và Montenegro trong tháng tới sẽ là cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất chiếm lấy cơ hội tham dự loạt trận tranh vé vớt, khi Na Uy và Hà Lan vẫn còn phải đối đầu trực tiếp ở lượt đấu cuối cùng. Lợi thế đang thuộc về Hà Lan, không chỉ bởi ngôi đầu bảng và quyền tự quyết trong tay, mà còn nằm ở cuộc cách mạng đang có dấu hiệu đi đúng hướng của nhà cầm quân 70 tuổi Van Gaal, người được kỳ vọng sẽ hồi sinh bóng đá Hà Lan sau những thất bại ở hai giải đấu lớn gần nhất là World Cup 2018 (không vượt qua nổi vòng loại) và EURO 2020 (dừng chân ở vòng 1/8).

Chú thích ảnh

Trong khi bảng G là cuộc đua tam mã cho hai vị trí dẫn đầu, câu chuyện tại bảng H lại thu hẹp ở việc ai sẽ chiếm lấy ngôi đầu, đồng nghĩa với cơ hội trực tiếp góp mặt ở Qatar vào cuối năm tới. Cả Nga lẫn Croatia đều đã lần lượt đối đầu Slovakia, đội bóng đóng vai trò người phán xử cho vị trí dẫn đầu bảng H. Ưu thế đã thuộc về đội bóng của HLV Valeri Karpin khi bàn đốt lưới nhà của Skriniar là đủ để giữ 3 điểm ở lại sân Kazan. Ngược lại, Croatia phải nhọc nhằn mới giữ nổi một điểm ở lại sân nhà, sau khi Slovakia hai lần vượt lên dẫn trước. Nếu không có quả đá phạt ấn tượng của Luka Modric, mọi chuyện đã tồi tệ hơn với đội bóng của HLV Zlatko Dalic. Dẫu sao, Nga đang tạo ra khoảng cách 2 điểm với Croatia trong bối cảnh chỉ còn hai lượt trận nữa.

Ở lượt trận áp chót, cả Nga lẫn Croatia đều sẽ đối đầu những đối thủ dưới cơ, lần lượt là Síp và Malta. Sự chú ý ở bảng đấu này vì thế sẽ đổ dồn về cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở lượt đấu cuối cùng. Nhiệm vụ nặng nề hơn tất nhiên thuộc về Croatia, đội bóng buộc phải thắng nếu không muốn kéo dài thêm hành trình đến tấm vé dự World Cup 2022 bằng hai lượt trận tranh vé vớt đầy rủi ro.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm