Vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Thán phục Serbia, tiếc cho Haaland

18/11/2021 07:26 GMT+7 | World Cup 2022

Sau gần 8 tháng ròng rã, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đã chính thức khép lại. Những thán phục gọi tên Serbia, Thụy Sĩ và Đan Mạch, trong lúc nỗi tiếc nuối hướng về giấc mơ World Cup dang dở của Na Uy và Haaland.

Danh sách các đội dự vòng chung kết World Cup 2022

Danh sách các đội dự vòng chung kết World Cup 2022

Danh sách các đội dự vòng chung kết World Cup 2022 - VCK World Cup 2022

 

Khi những lá thăm vòng loại đưa Serbia, Thụy Sĩ lần lượt chung bảng đấu với Bồ Đào Nha và Italy, không nhiều người đánh giá cao khả năng hai đội bóng này sẽ chiếm lấy những tấm vé trực tiếp đến Qatar. Chẳng có gì bất ngờ, bởi từ những nhà tổ chức đến khán giả đều hứng thú với viễn cảnh World Cup là một đại hội tập hợp những đội tuyển sáng giá nhất thế giới.

Điểm sáng Serbia, Thụy Sĩ, Đan Mạch

Rốt cuộc, họ mới chính là chủ nhân của những tấm vé trực tiếp tại các bảng A và C theo cách tất cả phải ngả mũ thán phục. Serbia là đội duy nhất bất bại tại bảng A, nhưng những điểm số giá trị nhất của thầy trò Dragan Stojkovic phải kể đến 4 điểm trước Bồ Đào Nha, bao gồm chiến thắng ngay tại Lisbon ở lượt đấu cuối cùng, trong một màn lội ngược dòng chẳng thể có bất cứ ngôn từ chê trách nào.

Danh tiếng của những cầu thủ Serbia chắc chắn thua rất xa Bồ Đào Nha, tập thể đầy rẫy những gương mặt đang chơi bóng tại Premier League cùng những giải đấu hàng đầu châu lục khác. Hai người ghi bàn trong chiến thắng 2-1 ở lượt đấu cuối cho Serbia là ai? Dusan Tadic, người đang chơi bóng ở Ajax, một đội bóng tầm trung bình khá ở châu Âu và Aleksandar Mitrovic, người đang miệt mài cùng Fulham tìm đường trở lại Premier Legue mùa tới. Bỏ qua nỗi thất vọng trượt tấm vé dự EURO 2020 vừa qua, Serbia sẽ có lần tham dự thứ 3 trong 4 kỳ World Cup, một kỳ tích không thể bỏ qua cho HLV Stojkovic và các học trò.

Vòng loại World Cup 2022 châu Âu, bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 châu Âu, danh sách các đội dự VCK World Cup 2022, play-off World Cup 2022, Serbia, Haaland, Ý
Serbia là một trong những câu chuyện thú vị ở vòng loại World Cup 2022
Vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Thua ngược Serbia, Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp dự VCK

Vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Thua ngược Serbia, Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp dự VCK

Vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Trận thua ngược 1-2 tê tái trước Serbia khiến Bồ Đào Nha mất ngôi đầu bảng kèm tấm vé trực tiếp tới Qatar vào chính đối thủ.

 

Một tập thể khác cũng xứng đáng được nhắc đến với những lời ngợi ca là Thụy Sĩ. Italy, nhà ĐKVĐ EURO 2020, sở hữu thành tích bất bại cả vòng loại, vẫn phải ngậm ngùi dự trận tranh vé vớt. Phải là một Thụy Sĩ có thành tích còn tốt hơn cả Italy mới xứng đáng chiếm lấy ngôi đầu bảng cùng tấm vé thẳng tiến đến Qatar cuối năm tới. Ngoại trừ hai trận hòa Italy cùng một trận hòa trước Bắc Ireland, đội tuyển của HLV Murat Yakin không đánh rơi thêm bất cứ chiến thắng nào, trong lúc chiến thắng Bulgaria 4 bàn không gỡ là bước cuối cùng đưa Thụy Sĩ đến lần thứ 11 góp mặt ở các kỳ World Cup.

Ở một mức độ kém long lanh hơn, Đan Mạch đáng ra đã có thể kết thúc vòng loại toàn thắng nếu không lỏng chân trước Scotland ở lượt đấu cuối. Chẳng có gì phải lo lắng, bởi thầy trò Hjulmand rõ ràng đã khơi nguồn cảm hứng cho khán giả từ câu chuyện khó tin tại EURO 2020 khi lọt vào đến bán kết cho đến việc cùng Đức trở thành hai đội tuyển châu Âu giành vé sớm nhất, ngay ở lượt trận tháng Mười vừa qua.

 

 

World Cup không có Haaland, nhà vua EURO lo lắng

Chiều ngược lại, tất cả sẽ nhắc đến hai nhà vua EURO gần nhất Italy và Bồ Đào Nha như những nỗi thất vọng lớn nhất. Thay vì thảnh thơi chuẩn bị kỹ càng cho kỳ World Cup năm tới, cả hai bây giờ sẽ phải tranh đấu cho số phận của mình qua loạt trận tranh vé vớt. Ba Lan của Lewandowski cũng sống trong lo âu, khi nguy cơ không thể dự World Cup 2022 hoàn toàn hiện hữu nếu không thể vượt qua lượt trận play-off đầy rủi ro sắp tới. Tương tự là trường hợp của Gareth Bale, người vẫn đang khắc khoải chờ đợi kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp ĐTQG. Wales lần này chỉ có thể góp mặt ở vòng tranh vé vớt và cũng chẳng ai dám chắc liệu Bale và các đồng đội có trở thành một trong ba hành khách may mắn nhận những suất cuối cùng của châu Âu đến World Cup 2022 hay không. Khó có thể trách cứ màn trình diễn của Wales ở bảng E, khi Bỉ rõ ràng đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của bảng đấu.

Rồi còn đó cả những tiếc nuối cho những đội thậm chí không thể giành nổi tấm vé vớt dự World Cup 2022. Na Uy của Erling Haaland chắc chắn phải đứng đầu danh sách những khán giả đáng thương của kỳ World Cup lần thứ 22 sắp tới. Chấn thương hông của Haaland đến thật tai hại, khi đội tuyển Na Uy mất điểm ở 3 trong 4 trận đấu cuối cùng, đặc biệt là trận hòa Latvia tai hại cùng thất bại trước Hà Lan ở hai lượt đấu tháng 11 vừa qua. Không ai quên nỗi cay đắng của siêu sao thuộc biên chế Dortmund, khi anh và các đồng đội thất bại trước Serbia ở trận bán kết lượt tranh vé vớt EURO 2020. Lần này, đến tấm vé play-off cũng lảng tránh Haaland và các đồng đội. Ở tuổi 22, Haaland vẫn còn cơ hội để chinh phục các giải đấu lớn trong tương lai cùng Na Uy. Có điều, anh sẽ không còn cảm giác tranh tài ở chung một giải đấu lớn với những siêu sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi hay Neymar, khi World Cup 2022 hoàn toàn có thể là giải đấu lớn cuối cùng của họ trong sự nghiệp quốc tế. Phần Lan cũng là một sự vắng mặt đáng tiếc khác, sau những ấn tượng họ để lại tại kỳ EURO 2020 vừa qua. Thầy trò Kanerva không thể nối bước Iceland lập kỳ tích lần đầu dự hai giải đấu lớn là EURO và World Cup chỉ trong gần hai năm.

Các đội đã giành vé dự World Cup 2022

Châu Âu

Đức, Đan Mạch, Bỉ, Pháp, Serbia, Tây Ban Nha, Croatia, Thụy Sĩ, Anh, Hà Lan

Nam Mỹ

Brazil, Argentina

Những đội tham gia vòng play-off tranh vé vớt khu vực châu Âu

Bồ Đào Nha, Scotland, Italy, Nga, Thụy Điển, Wales, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bắc Macedonia, Ukraine, Áo, CH Czech.

 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm