Tuyển Việt Nam xác lập điểm rơi phong độ

04/10/2021 16:34 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những buổi tập gần đây, chiến lược gia Park Hang Seo đã đẩy nhanh nhịp độ tập luyện của đội tuyển Việt Nam nhằm xác lập điểm rơi phong độ cho cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7/10.

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu Việt Nam vs Trung Quốc, Việt Nam vs Oman.

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 18h00, 7/10: Hàn Quốc vs Syria (bảng A)

* 21h30, 7/10: Iraq vs Li băng (A)

* 23h45, 7/10: UAE vs Iran (A)

* 00h00, 8/10: Ả rập Xê út vs Nhật Bản (B)

* 00h00, 8/10: Trung Quốc vs Việt Nam (B, VTV6)

* 01h30, 8/10: Úc vs Oman (B)

 

Chú thích ảnh
BXH bảng B

 

 

Sau buổi tập đầu tiên trên đất UAE chỉ mang mang tính chất thả lỏng thì ở những ngày tiếp theo, HLV Park Hang Seo quyết định đẩy cao khối lượng vận động. Mục tiêu của BHL là muốn tạo sự bứt phá về mặt thể lực và căn chỉnh điểm rơi phong độ cho các học trò.

Sau những bài tập luyện sức bền và sức bật, HLV Park Hang Seo và các cộng sự trong BHL dành khá nhiều thời gian của buổi tập để rèn giũa về mặt kỹ chiến thuật cho các cầu thủ. Do UAE không còn là điểm đến xa lạ với đội tuyển Việt Nam nên Quang Hải và các các đồng đội có được sự thích nghi nhanh chóng với điều kiện môi trường và thời tiết tại đây.

Hiện tại, thời tiết UAE đã trở nên dễ chịu hơn nhiều so với hồi tháng 6 khi đội tuyển Việt Nam thi đấu tập trung 3 trận còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Nền nhiệt trung bình dao động trong khoảng 30 độ C và cao nhất cũng không quá 36 độ C. Vì đã có quãng thời gian được trải nghiệm tập luyện và thi đấu ở thời điểm nắng nóng của UAE nên các tuyển thủ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn. Các buổi tập của đội tuyển Việt Nam thường diễn ra trong không khí hào hứng và tràn ngập tiếng cười.

Vận may cũng đang mỉm cười với đội tuyển Việt Nam. Đó là trường hợp chấn thương liên quan tới hậu vệ Văn Thanh. Cầu thủ này đã phải bỏ dở buổi tập ngày 1/10 vì chấn thương. Rất may Văn Thanh chỉ bị chấn thương nhẹ và sau khi nhận được sự chăm sóc y tế, cầu thủ thuộc chế của HAGL đã có thể quay trở lại tập luyện bình thường vào ngày 2/10.

Sự trở lại của Văn Thanh giúp HLV Park Hang Seo vơi đi nỗi lo về nhân sự ở hàng phòng ngự. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã không có được sự phục vụ của Trọng Hoàng ở các lượt trận trong tháng 10 vì chấn thương thoát vị đĩa đệm.

bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Trung Quốc, HLV Park Hang Seo chốt đội hình, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Phan Văn Đức, Việt Nam vs Oman, Văn Thanh, VFF
Bài toán điểm rơi phong độ không phải đơn giản trong bối cảnh dịch dã thời gian qua.
Ảnh: VFF

Trong tay HLV Park Hang Seo lúc này đang có đầy đủ 27 cầu thủ sung sức cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Trong thời gian tới, HLV Park Hang Seo sẽ chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ trước ngày 7/10.

Vào trận với quyết tâm cao nhất

Dù đối mặt với nhiều áp lực sau 2 trận toàn thua nhưng không vì thế mà các cầu thủ Việt Nam cảm thấy thiếu tự tin. Trái lại, các học trò của HLV Park Hang Seo đang thể hiện quyết tâm rất cao trong việc tìm kiếm điểm số từ đội tuyển Trung Quốc và Oman.

Chia sẻ với giới truyền thông, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy cho biết, mặc dù phải đối diện với những đối thủ rất mạnh ở tầm châu lục, thế nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ nỗ lực hết sức để giành được kết quả tốt nhất. Theo chia sẻ của Hồng Duy, sự chuẩn bị của đội tuyển cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc cũng không có nhiều khác biệt so với 2 trận đấu vừa qua, toàn đội cùng động viên nhau cùng cố gắng tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất như yêu cầu của BHL.

“Ngày đầu tiên qua UAE thì thời tiết hơi nóng nhưng toàn đội cố gắng bắt nhịp một cách tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Còn về việc chênh lệch múi giờ cũng không quá ảnh hưởng vì chúng tôi đã từng thi đấu ở đây rồi. Sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc cũng không có nhiều khác biệt. Toàn đội vẫn cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất như yêu cầu của BHL.

Chúng tôi đã được phân tích về đội tuyển Trung Quốc. Họ là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm và nỗ lực để giành chiến thắng về cho đội tuyển Việt Nam”, Hồng Duy nhận định.

“Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup nên kinh nghiệm vẫn là điều chúng tôi cần học hỏi khi được thi đấu với các đội bóng có đẳng cấp cao hơn. Chúng tôi luôn cố gắng để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu với phong độ cao nhất trong từng trận đấu. Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng chúng tôi sẽ cạnh tranh vị trí trong Top 3 tại bảng B. Đó là điều rất khó khăn.

Nhưng trong bóng đá không có gì là không thể. Nên nhớ rằng, tinh thần của đội tuyển Việt Nam là không bao giờ từ bỏ. Chúng tôi đang rất tự tin vào sự chuẩn bị của mình. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất trong trận đấu tới để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ”, Tiến Linh chia sẻ với trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Sau 2 lượt trận đầu, cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc đều chưa có được điểm số nào. Nếu không thể giành kết quả khả quan ở lượt trận thứ 3 thì nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam hoặc đội tuyển Trung Quốc sẽ phải nói lời chia tay sớm với giấc mơ tham dự VCK World Cup 2022.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm