Tuyển Việt Nam và mục tiêu có điểm trước Trung Quốc, Oman

18/09/2021 14:33 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc và Oman được xem là những đối thủ không quá chênh lệch trình độ với các học trò của HLV Park Hang Seo. Mục tiêu có điểm trong 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào tháng 10 này là hoàn toàn khả thi đối với đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam chính thức hội quân trở lại

Tuyển Việt Nam chính thức hội quân trở lại

Sau một tuần nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trong ngày hôm nay (16/9). Ở đợt tập trung này, khó khăn vẫn rất lớn nhưng hy vọng chuyển hoá chất lượng đội tuyển theo chiều hướng tích cực vẫn còn đó.

HLV Park Hang Seo vừa chính thức công bố 32 cái tên cho đợt tập trung ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF (Hà Nội) hướng tới 2 trận sân khách gặp Trung Quốc và Oman vào các ngày 7 và 12/10 tới.

Theo đó, ông thầy Hàn Quốc đã quyết định bổ sung thêm Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Trọng Đại. Cả 3 cầu thủ này đều đã lên Tuyển từ trước, nhưng tập với đội U22 để lấy lại thể lực. Trước đó, Văn Kiên cũng đã được gọi vào thành phần đội tuyển trận gặp Australia ở Mỹ Đình hôm 7/9.

Sự thiếu vắng thủ môn Đặng Văn Lâm do chấn thương cũng đã được giải quyết khi ông Park triệu tập Nguyên Mạnh thay thế. Thủ môn của Viettel từ lâu được nhiều người gọi tên với ông Park nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc có vẻ không cảm thấy Nguyên Mạnh phù hợp với mình. Dù gọi cựu thủ thành SLNA lên Tuyển nhưng có thể thấy từ lúc này, Nguyên Mạnh khó có thể so sánh với những người đồng nghiệp đã gắn bó lâu với HLV Park Hang Seo như Tấn Trường, Văn Hoàng, Văn Toản.

Và khi Văn Lâm chấn thương nặng ở CLB Cerezo Osaka, có thể thấy HLV Park Hang Seo càng thoải mái trong việc trao suất chính thức cho Tấn Trường. HLV thủ môn đội tuyển Việt Nam dưới thời Toshiya Miura là ông Nguyễn Văn Phụng nhận định, người gác đền số 1 đội tuyển Việt Nam hiện tại Bùi Tấn Trường không chịu nhiều áp lực khi thiếu Văn Lâm và sẽ không ngạc nhiên vào tháng 10 tới, Tấn Trường sẽ chiếm suất chính thức trong khung gỗ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, ĐT Việt Nam, Việt Nam vs Trung Quốc, Park Hang Seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Công Phượng, Văn Lâm, Văn Hậu, VFF
Thủ môn Nguyên Mạnh bất ngờ được HLV Park Hang Seo gọi trở lại ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

Ngoài ra, trong thời gian 3 tuần hội quân sắp tới cũng sẽ giúp HLV Park Hang Seo kiểm tra những chấn thương của Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Trần Minh Vương. Việc Đoàn Văn Hậu chính thức phải phẫu thuật và chia tay luôn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo còn có những Hồng Duy hay Trọng Hoàng, Văn Thanh, Tấn Tài để thay thế.

Đội tuyển Việt Nam còn chào đón sự trở lại của Duy Mạnh trước trận gặp Trung Quốc là tin vui nhất cho ông Park trong hoàn cảnh Đình Trọng hay Thành Chung đều gặp vấn đề ở 2 trận đấu trong tháng 9. “Những chiến binh sao vàng” có nhiều cơ sở để kiếm điểm trước đối thủ Trung Quốc hôm 7/10 khi lần đầu tiên ở vòng loại này, bộ ba trung vệ tốt nhất của đội tuyển gồm Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh sẽ có thể cùng lúc ra sân. Những dự phòng của ông Park cho các vị trí này như Thanh Bình, Thành Chung, Đình Trọng, Việt Anh… đều đã được thử “lửa” và điều đó sẽ tạo ra sự tự tin cũng như sẵn sàng của dàn dự bị.

Những gì diễn ra ở đội tuyển Việt Nam trước 2 lượt trận trong tháng 10 báo hiệu khả quan hơn hẳn 2 cuộc so tài với Saudi Arabia và Australia. Trước đối thủ có đẳng cấp không quá cao, thầy trò HLV Park Hang Seo tràn đầy lạc quan có điểm trước Trung Quốc và Oman. Báo chí Trung Quốc thậm chí cũng đã thông tin rất dè chừng đội tuyển của ông Park khi ngoài sự trở lại của nhiều trụ cột bên phía Việt Nam, các học trò của HLV Li Tie đang đối diện với sự hoài nghi từ người hâm mộ.

Đáng chú ý, phía đội tuyển Trung Quốc đặc biệt ấn tượng với Công Phượng và rõ ràng với sự có mặt của chân sút HAGL, đội tuyển Việt Nam có quyền hy vọng sẽ tạo ra khác biệt. Những pha đột phá và mạnh dạn dứt điểm của Công Phượng sẽ gây bất ngờ cho Trung Quốc, đặc biệt trong hoàn cảnh tiền đạo này chưa đá trận nào cho đội tuyển Việt Nam trong tháng 9 vì lý do gia đình.

Không những Công Phượng, HLV Park Hang Seo còn khấp khởi chào đón Minh Vương trở lại. Cầu thủ đa năng của HAGL đang có phong độ rất cao nhưng việc vắng mặt đáng tiếc do chấn thương trước 2 trận đấu trong tháng 9 đã khiến ông Park mất đi một phương án tấn công hữu hiệu.

Với Minh Vương, HLV Park Hang Seo có thể bố trí cậu học trò chơi tiền đạo hoặc tiền vệ trung tâm. Minh Vương cùng với Công Phượng rất hiểu ý nhau và sự có mặt của nhiều cầu thủ HAGL trên sân sẽ giúp họ có thể dễ dàng tạo ra những pha bóng sóng gió cho cầu môn đối thủ. Ông Park nhiều khả năng sẽ thử nghiệm điều này ở các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3.

Trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA được công bố vào chiều 16/9, đội tuyển Việt Nam bị trừ 16,76 điểm sau 2 trận thua Saudi Arabia và Australia nên tụt 3 bậc, từ hạng 92 xuống 95 thế giới. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang có 1.244 điểm, vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, hơn đội đứng thứ 2 là Thái Lan 27 bậc. Ở khu vực châu Á, Nhật Bản đã mất ngôi số 1 vào tay Iran. Nhật Bản xếp hạng 26, kém Iran 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đối thủ của Việt Nam trong tháng 10 là Trung Quốc tụt xuống hạng 75, còn Oman đang xếp hạng 78.

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm