Tuyển Việt Nam và bài toán điểm rơi phong độ

08/11/2021 12:00 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - 3 tuần sau 2 trận đón tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, đã là AFF Cup 2020. Vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ tính toán thế nào để vừa chơi tốt 2 trận trên sân Mỹ Đình vừa đạt điểm rơi phong độ cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản.

Chưa hẳn những cầu thủ trẻ được gọi lên ĐTQG chuẩn bị cho 2 trận đấu tới của vòng loại World Cup 2022 đã được ra sân, thậm chí có thể bị gạch tên trong danh sách đăng ký cuối cùng. Tuy nhiên, từ đó cho thấy ông Park đang tính đến những nước đi xa hơn về nhân sự, cho sân chơi AFF Cup 2020 chẳng hạn.

Sẽ thấy phần việc của HLV Park Hang Seo trong “nhiệm kỳ” hiện nay với bóng đá Việt Nam rất nhiều trọng trách. Không chỉ vòng loại thứ 3 World Cup 2022, còn cả mục tiêu bảo vệ ngôi vương AFF Cup cuối năm nay đồng thời giữ lại tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà tháng 5 năm sau.

Rất nhiều nhiệm vụ dành cho ông Park cùng học trò trong một hành trình dày đặc các giải đấu như thế. Mà giải đấu nào cũng được “ướm” mục tiêu, giải đấu nào cũng được kỳ vọng từ người hâm mộ. Vậy nên, với ông Park trong cảnh “vừa bồng em vừa xay lúa” phải tính toán dài hơi chứ không riêng đối thủ Nhật Bản hay Saudi Arabia những ngày tới đây.

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á, lịch bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Nhật Bản, VTV6, trực tiếp bóng đá, VN vs Nhật, lich thi dau bong da, Việt Nam, Nhật Bản
Tính toán điểm rơi phong độ cho mục tiêu vàng AFF Cup không phải là chuyện dễ. Ảnh: VFF

4 trận đấu đã qua tại vòng loại thứ 3 World Cup, trận nào, đội tuyển Việt Nam cũng đặt mục tiêu có điểm, thậm chí chiến thắng, nhưng rồi rốt cục toàn thua. Đã có thời điểm, chuyện có điểm tưởng đã rất gần nhưng rồi rất xa. Tinh thần của cầu thủ không có phải phàn nàn. Họ vào cuộc máu lửa, đầy quyết tâm. Đã dám chơi và chơi được trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Nhưng bình tâm nhìn lại, sẽ thấy đội tuyển Việt Nam chưa có được điểm số nào cũng chuyện bình thường. Sự cố gắng, những thể hiện vượt bậc của các cầu thủ không bàn cãi nhưng nên nhớ các đối thủ đều trên trình.

Đòi hỏi hay khát khao là một chuyện còn khi chưa thể ở cùng đẳng cấp để sòng phẳng kiếm điểm lại là chuyện khác. Vậy nên, khi đón tiếp Nhật Bản cho trận đấu trước mặt, thầy trò ông Park sẽ đá ra sao để đáp ứng kỳ vọng trong ngày người hâm mộ được vào sân. Xa hơn, có thể hình dung được hình hài khi bước vào sân chơi AFF Cup.

Đã có những ý kiến cho rằng, ông Park cần thay đổi cả con người, lối chơi cũng như cả tâm thế khi đối đầu với những “ông lớn” của bóng đá châu lục. Khi mục tiêu thắng thua không còn quan trọng, tại sao không đá “tất tay” để biết mình mạnh yếu đến đâu rồi căn chỉnh.

Hoặc ông Park cần táo bạo hơn nữa để cho các cầu thủ trẻ được ra sân chia lửa cùng đàn anh. Không chỉ chia lửa cùng những nhân tố cũ, việc được ra sân cũng đủ cho họ tích lũy và rèn giũa bản thân mình cho chuyện kế thừa, gánh vác nhiệm vụ sau này.

Thay đổi không có nghĩa ông Park phải điều chỉnh ồ ạt hay xới tung đội hình. Thay đổi nếu có, chỉ cần những nhân tố đan xen, cài cắm cũng đủ. Như thế vừa giữ cho những trụ cột lành lặn khi AFF Cup chỉ còn 1 tháng đã khởi tranh.

Quá nhiều, cầu thủ trụ cột hiện nay gặp phải chấn thương mà quá tải vì thi đấu với mật độ dày đặc cũng là nguyên do. Vậy nên, giữ cho đôi chân của những con người còn lại để hướng đến sân chơi AFF Cup cũng là điều nên làm. Suy cho cùng, vòng loại World Cup với bóng đá Việt Nam lúc này chỉ như “đi học”, AFF Cup mới là buổi “đi thi” đúng nghĩa.

Vào lúc này, cho dù đội tuyển Việt Nam đã chơi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng nên nhớ đẳng cấp và trình độ của bóng đá Việt Nam chưa thể ngồi vào “mâm trên” cùng với những Nhật Bản hay Saudi Arabia. Được góp mặt tại đây chỉ như bước đi trong hành trình tiệm cận và vươn tới trình độ châu lục mà thôi.

Vậy nên, tiền đề vững chắc để có được điều đó cần dựa trên bệ phóng từ thành tích bền vững cùng đẳng cấp ở sân chơi khu vực như AFF Cup. Các cầu thủ khi có được chiến thắng ở sân chơi khu vực sẽ có những khát khao hơn khi bước ra châu lục.

Những sân chơi khu vực là đòn bẩy quan trọng trong quá trình mà bóng đá Việt Nam vẫn đang từng bước ra sân chơi châu lục. Vì thế, những giải đấu như AFF Cup vẫn có giá trị với bóng đá Việt Nam.

Từ đó, sẽ thấy ông Park đang căng mình tính toán không chỉ cho việc đón tiếp “núi cao” Nhật Bản hay Saudi Arabia, còn cho cả chuyện bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á cũng đã cận kề.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm