Nhật Bản chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam

03/11/2021 06:13 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi đội tuyển Việt Nam có hơn 2 tuần chuẩn bị thì đối thủ Nhật Bản chỉ có vỏn vẹn 3 ngày tập trung cho trận đấu diễn ra vào ngày 11/11 trên SVĐ Mỹ Đình.

Công Phượng có kiểu đầu mới, tuyển Việt Nam tập trong mưa lạnh

Công Phượng có kiểu đầu mới, tuyển Việt Nam tập trong mưa lạnh

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện trong điều kiện thời tiết mưa, lạnh tại Hà Nội chiều 31/10 sau một ngày nghỉ. Tiền đạo Công Phượng đã ra sân với kiểu đầu mới khá bắt mắt.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia vào ngày 4/11 tới. Dự kiến sẽ có 23 cái tên góp mặt trong đợt tập trung này. Đội tuyển Nhật Bản sẽ tập trung từ ngày 7/11. Thế nhưng, phải tới ngày 8/11 họ mới có đủ quân số tập luyện do một số tuyển thủ Nhật Bản đang chơi bóng tại châu Âu về hội quân muộn.

Như vậy, đội tuyển Nhật Bản sẽ chỉ có 3 ngày tập luyện cho cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, đây không phải là thử thách quá lớn dành cho thầy trò HLV Hajime Moriyasu bởi họ là đội bóng có trình độ hàng đầu châu lục. Vì thế, các cầu thủ không cần quá nhiều thời gian để lắp ráp đội hình.

Hiện tại, đội tuyển Nhật Bản không có đội hình mạnh nhất khi các tuyển thủ Kubo, hay Osako đang gặp chấn thương và nhiều khả năng không thể góp mặt ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Sau 4 trận đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, "Samurai xanh" có 2 trận thắng và 2 trận thua, đứng thứ 4 bảng B. Hiện tại, đội tuyển Nhật Bản đang kém đội đầu bảng Saudi Arabia 6 điểm. Tuyển Nhật Bản sẽ đá 2 trận sân khách gặp Việt Nam vào ngày 11/11 và Oman ngày 16/11.

bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Nhật Bản, Park Hang Seo, Việt Nam vs Ả rập xê út, vòng loại thứ ba World Cup, VFF, Mỹ Đình, sân Mỹ Đình, Công Phượng, Tiến Linh, Nhật Bản
ĐTQG Nhật Bản có khá ít thời gian chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Mỹ Đình

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã đề xuất với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc sử dụng SVĐ Saitama làm sân đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup. Đội tuyển Nhật Bản sẽ sử dụng sân Saitama tại 3 trận đấu sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup sắp tới gặp đội tuyển Trung Quốc (ngày 27/1/2022), Saudi Arabia (ngày 1/2/2022) và đội tuyển Việt Nam (ngày 29/3/2022).

Sân Saitama được xem là địa điểm thi đấu may mắn đối với đội tuyển Nhật Bản. Họ đã giành tới 21 trận thắng, hòa 3 và chỉ thua 1 trong tổng số 25 trận. Ở trận đấu gần nhất trên sân này, “Samurai xanh” đã có chiến thắng 2-1 trước Australia.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm