Nhận định bóng đá Hà Lan vs Gibraltar: Đi đúng hướng cùng Van Gaal

11/10/2021 21:55 GMT+7 | World Cup 2022

Tấm vé dự World Cup 2022 ngày càng tiến gần Hà Lan sau chiến thắng tối thiểu Latvia. Gạt qua một bên hình ảnh một HLV cục mịch, thô lỗ, Van Gaal đang giúp Hà Lan nắm quyền tự quyết trong ba lượt trận cuối cùng tại bảng G.

Nhận định bóng đá nhà cái Hà Lan vs Gibraltar. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (01h45, 12/10)

Soi kèo nhà cái Hà Lan vs Gibraltar. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (01h45, 12/10)

Soi kèo nhà cái Hà Lan vs Gibraltar. Nhận định, dự đoán bóng đá World Cup 2022 (01h45, 12/10). Dự đoán bóng đá Hà Lan vs Gibraltar. Tỷ lệ kèo vòng loại World Cup 2022 châu Âu.

KẾT QUẢ WC 2022    BXH WC 2022

Vòng loại World Cup 2022 châu Âu:

* 23h00, 11/10: Síp vs Malta

Soi kèo, nhận định Sip vs Malta

Trực tiếp bóng đá hôm nay

* 01h45, 12/10: Hà Lan vs Gibraltar (K+SPORT 1)

Soi kèo, nhận định Hà Lan vs Gibraltar

Trực tiếp bóng đá hôm nay

* 01h45, 12/10: Bắc Macedonia vs Đức (K+LIFE)

Soi kèo, nhận định Bắc Macedonia vs Đức

Trực tiếp bóng đá hôm nay

* 01h45, 12/10: Croatia vs Slovakia

Soi kèo, nhận định Croatia vs Slovakia

Trực tiếp bóng đá hôm nay

* 01h45, 12/10: Slovenia vs Nga 

Soi kèo, nhận định Slovenia vs Nga

Trực tiếp bóng đá hôm nay

 

 

KẾT QUẢ WC 2022    BXH WC 2022

 

 

nhận định bóng đá Hà Lan vs Gibraltar, nhận định bóng đá, Hà Lan vs Gibraltar, nhận định kết quả, Hà Lan, Gibraltar, keo nha cai, dự đoán bóng đá, vòng loại World Cup 2022

 

Van Gaal không phải mẫu người lịch thiệp, gây ấn tượng cho bất cứ ai tiếp xúc với mình. Vị chiến lược gia 70 tuổi không thích Frenkie de Jong xem một chặng đua F1 trên truyền hình, cũng chẳng vui vẻ mấy khi Jurrien Timber chia sẻ niềm vui tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19 với mình. Ông chẳng ngần ngại chỉ trích ký giả Valentijn Driessen là người chẳng có chút tư duy nào về bóng đá.

Hai mặt của Van Gaal: Thô lỗ và thiên tài

Bỏ qua một bên sự cục mịch, thô lỗ kia, Van Gaal đang bước vào tháng thứ ba trong nhiệm kỳ cầm quân lần thứ ba ở đội tuyển Hà Lan. Kể từ sau khi để lại chiến tích đứng thứ ba World Cup 2014, những nhà cầm quân nối tiếp Van Gaal phần lớn khiến Hà Lan rơi vào mớ hỗn loạn. Guus Hiddink đẩy Hà Lan ra xa EURO 2016, trong khi người kế nhiệm Daley Blind lại khiến sắc áo da cam hoàn toàn lỡ hẹn với World Cup 2018 trên đất Nga. Chút lạc quan Ronald Koeman tạo ra cho Hà Lan khi đưa các học trò hiện diện ở EURO 2020 đã bị Frank de Boer phủ định bằng một màn trình diễn bạc nhược và việc bị loại từ vòng 1/8 là hệ quả tất yếu.

Vòng tròn luẩn quẩn ấy khiến Hà Lan phải cầu cứu Van Gaal, người đã xa rời sự nghiệp huấn luyện 5 năm qua, trở lại làm nhiệm vụ ở ĐTQG. Sau hai trận đầu tiên chơi với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, nhà cầm quân 70 tuổi khiến tất cả ngạc nhiên khi chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ từ trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước. Đó chính là nguồn cơn để ký giả Driessen buông lời chỉ trích, trước khi Van Gaal thẳng thừng đáp vị ký giả này nên đọc cuốn tự truyện về bóng đá của ông. Ít nhất, niềm tin của Van Gaal vào sơ đồ ba hậu vệ đã chuyển hóa thành kết quả tích cực. Ông giúp Hà Lan đòi lại món nợ thua 2-4 hồi tháng Ba trên sân khách bằng chiến thắng 6-1 khó tin trên sân nhà, trước khi tất cả nhắc về pha lập công duy nhất của Klaassen giúp Hà Lan đánh bại Latvia cuối tuần qua.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Van Gaal là một thiên tài chiến thuật ẩn sau những câu nói khó nghe. Tất cả điều biết rõ vị HLV 70 tuổi này đã có một tuyển tập phát ngôn gây sốc ra sao trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình từ cấp CLB đến ĐTQG. Van Gaal không phải mẫu nhà cầm quân thích ngoại giao, sẵn sàng dùng những ngôn từ dễ nghe cho cánh báo giới. Cựu HLV Bayern Munich và MU này sẵn sàng bảo vệ cho những suy nghĩ của mình, khẳng định tính đúng đắn trong đó bằng các chi tiết rõ ràng.

Chú thích ảnh
Hà Lan của Van Gaal vẫn đang làm chủ cuộc đua giành vé tham dự World Cup 2022 trong bảng đấu có cả Na Uy lẫn Thổ Nhĩ Kỳ

Vẫn nắm trong tay quyền tự quyết

Ít nhất, trong một bảng đấu có sự khó chịu của Thổ Nhĩ Kỳ lẫn khả năng bùng nổ của Erling Haaland trong màu áo Na Uy, việc Hà Lan giữ ngôi đầu tính đến sau lượt trận thứ 7 là chiến công đáng ghi nhận của thầy trò Van Gaal. Họ đang làm chủ cuộc chơi sau khi đã giải quyết hai lượt trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giành được một trận hòa trước Na Uy, đối thủ lớn nhất cho vị trí dẫn đầu cùng tấm vé trực tiếp đến Qatar vào mùa hè sang năm. Phải mãi đến tận ngày 16/11, hai đội mới đụng độ nhau lần thứ hai ở lượt trận cuối cùng tại bảng G.

Việc Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ níu chân nhau trong trận đối đầu trực tiếp cuối tuần qua đem đến lợi thế không nhỏ cho Hà Lan của Van Gaal. Trước khi nghĩ về trận đấu quyết định với Na Uy, Hà Lan sẽ phải dốc sức đánh bại cả Gibraltar lẫn Montenegro. Trong lúc còn cả một tháng để nghiên cứu sức mạnh của Montenegro, nhiệm vụ đánh bại Gibraltar đêm nay xem chừng nhẹ nhàng hơn nhiều. Gibraltar vẫn chưa có bất cứ điểm số nào sau 7 trận và thật khó kỳ vọng đội bóng tí hon này tạo ra một cơn đại địa chấn tại sân De Kuip.

Nếu có một chút ưu tư nào cho Van Gaal, đó có lẽ là việc ông cần khôi phục bản năng săn bàn cho các tiền đạo. Việc chỉ ghi đúng một bàn trước Latvia không phải những gì vị HLV 70 tuổi mong đợi. Ông cần đánh thức bản năng săn bàn của Memphis Depay hay những cầu thủ tấn công khác, không chỉ cho chiến thắng Gibraltar trước mắt, mà còn hướng về hai trận đấu quan trọng trong tháng 11 sắp tới để đảm bảo Hà Lan sẽ không lặp lại bi kịch World Cup 2018.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm