HLV Park Hang Seo thích gặp đội tuyển Trung Quốc

13/01/2022 07:20 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc so tài với Australia hôm 27/1 trên sân khách thực sự không mang nhiều hy vọng có điểm cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Trong tình hình hiện tại, đội tuyển Việt Nam sẽ dồn mọi động lực cho màn tiếp đón đối thủ Trung Quốc vào tối 1/2.

Hữu Tuấn xứng đáng niềm tin của HLV Park Hang Seo

Hữu Tuấn xứng đáng niềm tin của HLV Park Hang Seo

Trung vệ Hữu Tuấn đã hồi sinh ngoạn mục ở HAGL sau mùa giải 2020 đánh mất mình. Cầu thủ bước sang tuổi 30 năm nay chứng tỏ mình xứng đáng được góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới.

Việc Văn Toàn và Hoàng Đức dính Covid-19 trước ngày hội quân trở lại của đội tuyển Việt Nam lại nảy sinh một vấn đề mới cho HLV Park Hang Seo. Văn Toàn cùng Công Phượng, Tiến Linh, Văn Đức, Tuấn Hải, Thanh Minh là những lựa chọn trên hàng công đội tuyển Việt Nam 2 trận gặp Australia và Trung Quốc sắp tới.

Trong quá trình đổi mới đội tuyển, có thể HLV Park Hang Seo sẽ trao cơ hội nhiều hơn cho Văn Toàn. Cầu thủ HAGL đã mất đi rất nhiều sự tự tin sau hành trình không như ý ở đội tuyển quốc gia năm ngoái, dù rằng ở V-League 2021, Văn Toàn là chân sút số 1 giải đấu với 7 bàn thắng. HLV Park Hang Seo hứa hẹn sẽ thay đổi với niềm tin dành cho Văn Toàn nhiều hơn. Và trong danh sách rút gọn các tiền đạo chuẩn bị cho 2 lượt trận tới ở bảng B Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khả năng đá chính của Văn Toàn rất cao.

Tốc độ của Văn Toàn sẽ rất cần thiết cho HLV Park Hang Seo. So với Tuấn Hải hay Thanh Minh, tiền đạo của HAGL đương nhiên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Văn Toàn chưa rõ có kịp khỏi bệnh để cùng lên tuyển với Hoàng Đức hôm 16/1 tới hay không (?).

Hoàng Đức được thông báo âm tính trong lần xét nghiệm gần nhất. Nhưng tiền vệ của Viettel cần theo dõi đến ngày 16/1 trước khi có quyết định cuối cùng. Cầu thủ 24 tuổi là một mắc xích rất quan trọng trong sơ đồ của HLV Park Hang Seo. Nhiều người kỳ vọng sắp tới Hoàng Đức sẽ đá cặp với Hùng Dũng để tạo ra một bộ đôi tiền vệ trung tâm hay nhất của nền bóng đá. Bộ đôi này cũng từng mang về HCV SEA Games 30 cho Việt Nam sau đúng sáu thập kỷ chờ đợi.

Cả Văn Toàn và Hoàng Đức theo đánh giá hoàn toàn đủ sức để đến Australia theo toàn đội vào ngày 20/1. Nền tảng thể lực của họ đảm bảo để tập trung và thi đấu. HLV Park Hang Seo rất cần họ cho hai trận so tài với Australia và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Park có lẽ sẽ chỉ xem trận đấu với Australia là bài tập để mạnh dạn thử nghiệm và cải tiến đội tuyển.

Mục tiêu lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo khi đến xứ sở chuột túi sắp tới là có màn trình diễn xem được với đội chủ nhà. Australia có đẳng cấp vượt trội đội tuyển Việt Nam và lợi thế sân nhà, động lực có 3 điểm để đến VCK World Cup là điều rất rõ ràng. Họ sẽ không có nhiều lý do để mắc sai lầm khi đụng độ thầy trò HLV Park Hang Seo.

bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, dtvn, vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, xếp hạng bảng B vòng loại thứ ba World Cup, VFF
Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 vô cùng đặc biệt của ĐTVN với những trận đấu đáng chờ đợi. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam không bi quan nhưng thực tế cho thấy họ cũng không đặt nặng quá nhiều chuyện thắng, thua lúc này. HLV Park Hang Seo cần nhất ở các học trò là thái độ thi đấu và điểm rơi phong độ cho cuộc đọ sức với Trung Quốc hôm 1/2.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có rất ít thời giờ để trở lại Mỹ Đình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Trung Quốc. HLV Park Hang Seo sẽ cùng các học trò đáp chuyến bay về Việt Nam ngày 28/12 và có 3 ngày hướng tới trận đấu với người xóm giềng. Đội tuyển Trung Quốc theo kế hoạch sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân Mỹ Đình hôm 29 Tết và họ mang đến Việt Nam hơn 100 thành viên.

HLV Park Hang Seo rất muốn “đổi vận” ở đấu trường lớn bằng 3 điểm trước đối thủ Trung Quốc. Đây cũng chính là đội bóng vừa tầm với thầy trò ông Park và mục tiêu có điểm rất khả thi. Hồi lượt đi, đội tuyển Việt Nam chỉ chịu thua sát nút 2-3 thầy trò HLV Li Tie sau sai lầm của Thanh Bình cuối trận.

Thầy trò ông Park sẽ sửa sai khi có cơ hội thi đấu trên sân nhà và nhiều khả năng sân Mỹ Đình được duyệt cho 2 vạn CĐV đến theo dõi trực tiếp. Điều này chắc chắn tạo động lực cho đội tuyển Việt Nam chơi một trận đấu ra trò trong ngày đầu năm mới.

Ông Park cũng có những tính toán kỹ càng để đảm bảo lực lượng tốt nhất có thể ra sân hôm 1/2. Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự trở lại của Tuấn Anh và Ngọc Hải, những người đã nhận đủ thẻ vàng và vắng mặt khi gặp Australia. Ở trận đấu với thầy trò HLV Graham Arnol hôm đó, ông Park có thể đảm bảo vừa thử nghiệm con người mới, vừa duy trì cảm giác bóng cho các trụ cột, tránh chấn thương không đáng có trước khi trở lại sân nhà.

Nếu Văn Toàn không thể thi đấu hôm đó, đội tuyển Việt Nam đã có Công Phượng, Quang Hải, Tuấn Hải, Thanh Minh, Văn Đức thay thế. Trong trường hợp của Hoàng Đức, Hùng Dũng có thể chơi cặp với Xuân Trường, Trọng Long, Quang Hải hay Minh Vương.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm