HLV của ĐT Nhật Bản có thể bị sa thải sau trận gặp Úc

10/10/2021 14:59 GMT+7 | World Cup 2022

Báo chí Nhật Bản đang hoài nghi sức mạnh của đội nhà sau khi các học trò của HLV Moriyasu Hajime chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman. Lịch bóng đá Việt Nam vs Oman, Nhật Bản vs Úc, Iran vs Hàn Quốc, Syria vs Liban, UAE vs Iraq, Saudi Arabia vs Trung Quốc.

 

 

 

 

Tờ báo của Nhật Bản, Sponichi đã chỉ trích HLV Hajime Moriyasu sau khi đội tuyển xứ Mặt trời mọc thua 0-1 trước Saudi Arabia. Đây là thất bại thứ 2 của Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. “Đây là giới hạn của HLV Hajime Moriyasu? Tuyển Nhật Bản chỉ giành được 3 điểm và ghi 1 bàn sau 3 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022”, tờ Sponichi giật tít.

Tờ Sponichi đã chỉ trích HLV Hajime Moriyasu về việc rút tiền vệ Shibasaki Gaku ở phút 73 của trận đấu. Theo tờ Sponichi, ông Hajime Moriyasu đã thay đổi nhân sự quá muộn. Tiền vệ Shibasaki đã chơi rất tệ ở trận gặp Saudi Arabia khi để mất bóng tới 11 lần. Chính Shibasaki đã mắc sai lầm khi thực hiện đường chuyền về bất cẩn, tạo cơ hội để Firas Al-Buraikan ghi bàn mở tỉ số cho Saudi Arabia ở phút 71.

Chú thích ảnh
HLV Hajime Moriyasu đứng trước nguy cơ bị sa thải

Theo tờ Sponichi, nếu ông Hajime rút Shibasaki ra sân sớm hơn, thì rất có thể Nhật Bản đã không phải nhận bàn thua nói trên. Tờ báo này so sánh quyết định tung Al-Buraikan vào sân trong hiệp 2 của HLV Herve Renard (Saudi Arabia). Al-Buraikan được tung vào sân ở phút 64 và chỉ 7 phút sau, anh đã lập công cho Saudi Arabia.

Tờ Sponichi nhấn mạnh rằng ông Hajime thiếu sự quyết đoán để thực hiện những sự điều chỉnh cần thiết trong trận đấu. Ở trận thua 0-1 của Nhật Bản trước Oman, Shibasaki cũng chơi rất tệ và thường xuyên để mất bóng ở giữa sân. Ông Moriyasu dường như thiếu các phương án dự phòng khi mà tuyển Nhật Bản gặp bế tắc trước các đối thủ.

Tờ Sponichi cảnh báo rằng nếu tuyển Nhật Bản không có sự thay đổi và tìm ra giải pháp để cải thiện lối chơi, rất có thể đội tuyển nước này sẽ nhận thất bại trước Úc ở trận đấu sắp tới (12/10). Và nếu Nhật để thua trước Úc, rất có thể họ sẽ không thể vượt qua được vòng loại World Cup 2022, tờ Sponichi nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Tuyển Nhật Bản chỉ ghi được 1 bàn sau 3 trận

Tờ Asahi Dot của Nhật Bản thì nhận định rằng đây rất có thể sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản không giành được vé dự World Cup, sau khi đội tuyển nước này 6 lần liên tiếp góp mặt ở Cúp thế giới kể từ năm 1998.

Nhiều tờ báo ở Nhật Bản cũng đưa tin, các CĐV xứ mặt trời mọc đã tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà và thậm chí kêu gọi chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản, Kozo Tashima từ chức.

Trong khi đó, tờ Nikkan Sport của Nhật Bản cho rằng ông Hajime Moriyasu có thể bị sa thải sau thành tích bết bát của đội bóng xứ mặt trời mọc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. LĐBĐ Nhật Bản được cho là đang tìm người thay thế HLV Hajime Moriyasu. Nếu như tuyển Nhật Bản hòa hoặc thua trước Úc ở trận đấu sắp tới, nhiều khả năng HLV Hajime Moriyasu sẽ bị mất việc.

Có rất nhiều thông tin về việc LĐBĐ Nhật Bản tìm HLV kế tiếp cho đội tuyển của họ. Kenta Hasegawa, HLV của FC Tokyo, đã được liên hệ dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. Có thể nói, trận đấu với Úc sẽ quyết định vận mệnh của ông Hajime Moriyasu ở tuyển Nhật Bản.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm