Đội hình xuất phát dự kiến Việt Nam vs Oman: Tuấn Anh, Tuấn Hải đá chính

24/03/2022 11:59 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Sự vắng mặt của Văn Đức, Hoàng Đức vì chấn thương và COVID-19 vô hình mở ra cơ hội đá chính cho Tuấn Hải cùng Tuấn Anh ở đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu lượt về với Oman.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Oman, VL World Cup 2022 (19h00, 24/3)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Oman, VL World Cup 2022 (19h00, 24/3)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Oman, vòng loại World Cup 2022 (19h00, 24/3). Xem bóng đá trực tiếp VN vs Oman. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay.

Không tính đến các trường hợp chấn thương buộc phải lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam ở lần tập trung này, sau 10 ngày tập trung tập luyện, HLV Park Hang Seo còn mất 8 học trò vì COVID-19, đó là lý do khiến thầy Park không ngần ngại thừa nhận đội tuyển đang có tình hình không tốt.

Nhưng càng khó khăn, thử thách càng đòi hỏi bản lĩnh, tinh thần quyết tâm của HLV Park Hang Seo và các học trò. Đội tuyển Việt Nam còn có động lực thi đấu hết mình, cống hiến một trận đấu đẹp cho CĐV trên sân Mỹ Đình, đòi hỏi tất cả các cầu thủ dù đá chính hay dự bị cũng đều phải trong tư thế sẵn sàng.

Mặc dù Tấn Trường đã được bổ sung trở lại nhưng ở thời điểm hiện tại, Nguyên Mạnh vẫn sẽ là lựa chọn an toàn cho đội tuyển Việt Nam ở vị trí thủ môn.

vtv6, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Oman, truc tiep bong da, VN vs Oman, đội hình xuất phát Việt Nam vs Oman, Việt Nam, Park Hang Seo, vòng loại World Cup 2022
Tuấn Anh sẽ đá cặp với Hùng Dũng ở trung tâm hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Hoàng Linh

Hạn chế về chiều cao của thủ thành CLB Viettel trước các tình huống tấn công bóng bổng của đội khách Oman hy vọng sẽ được các đồng đội ở hàng phòng ngự khỏa lấp, cụ thể là 3 trung vệ được thầy Park lựa chọn.

Không còn cả Duy Mạnh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, HLV Park Hang Seo buộc phải xây dựng lên một “bức tường phòng ngự mới cho đội tuyển Việt Nam và không có gì là bất ngờ nếu Quế Ngọc Hải, Thành Chung, được xếp chơi cùng Việt Anh.

Trong số này, vị trí của Việt Anh sẽ còn có chút lấn cấn nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh với Thanh Bình hay tân binh Adriano Schdmidt với cái tên Việt là Bùi Đức Duy thì trung vệ trẻ của CLB Hà Nội là giải pháp chấp nhận được ở thời điểm này.

Tất nhiên, Quế Ngọc Hải, Thành Chung hay kể cả các hậu vệ cánh của đội tuyển Việt Nam sẽ phải tăng cường hỗ trợ và bọc lót cho người đồng đội còn non trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu như Việt Anh hay có thể là Thanh Bình.

Do Hồng Duy dương tính với COVID-19 nên Văn Thanh có thể thêm một lần nữa được HLV Park Hang Seo chuyển sang đá hậu vệ trái và Hồ Tấn Tài (Topenland Bình Định) đá hậu vệ phải.

Lợi thế của hai cầu thủ này là khả năng lên tham gia tấn công tốt nhưng phòng ngự cũng không phải là điểm mạnh, đặc biệt Văn Thanh.

Vì thế, mối lo với đội tuyển Việt Nam nếu Văn Thanh được xếp đá chính ở vị trí hậu vệ trái là có.

Hùng Dũng-Tuấn Anh sẽ là cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam dù Quang Hải cũng có thể lui về đá ở khu vực giữa sân.

Nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu thầy Park sử dụng Quang Hải cho vị trí tiền vệ tấn công và Tuấn Hải thay Văn Đức đá cùng Tiến Linh trên hàng tiền đạo.

Trong tay HLV Park Hang Seo còn đó Công Phượng, Văn Toàn và cả Hà Đức Chinh nhưng sự đột biến hay tốc độ trong lối chơi của những cầu thủ này phù hợp hơn khi họ là các phương án thay thế trong hiệp hai.

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Tấn Tài, Thành Chung, Ngọc Hải, Việt Anh, Văn Thanh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh.

ĐT Oman: Faiyz Al-Rusheidi, Ahmed Al Khamisi, Al Hidi, Ahmed Al Kaabi, Ali Al-Busaidy, Al Aghbari, Abdullah Fawaz, Harib Al-Saadi, Khalid Khalifa Al Hajri, Salah Al-Yahyaei, Al Alawi.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm