Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp dự World Cup 2022, Ronaldo bị coi là tội đồ

15/11/2021 21:29 GMT+7 | World Cup 2022

Người hâm mộ đã rất giận dữ với Cristiano Ronaldo khi đội tuyển Bồ Đào Nha để mất vé dự vòng chung kết World Cup 2022 ở vòng đấu loại bởi thất bại 1-2 trước Serbia.

Bồ Đào Nha phải đá play-off World Cup 2022: Khi Ronaldo nổi giận với HLV Santos

Bồ Đào Nha phải đá play-off World Cup 2022: Khi Ronaldo nổi giận với HLV Santos

Cristiano Ronaldo được nhìn thấy có hành động phàn nàn với HLV Santos sau khi Bồ Đào Nha thua ngược Serbia 1-2 ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

 

Trước trận đấu với Serbia, Bồ Đào Nha đang tạm dẫn đầu bảng A với 17 điểm và Serbia xếp thứ hai do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (+8 so với +12). Chỉ cần một trận hòa, Bồ Đào Nha và Ronaldo chắc chắn sẽ giành vé trực tiếp đến Qatar mùa hè năm sau.

Tuy nhiên, dù đã vượt lên dẫn trước nhờ công của Renato Sanches, bàn thắng của Dusan Tadic đã giúp Serbia gỡ hòa 1-1 trước khi cầu thủ vào sân thay người Aleksandar Mitrovic có bàn thắng quý như vàng ở phút 90 của trận đấu, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

 

 

Thất bại này khiến mọi thứ trở nên khó khăn với Bồ Đào Nha. Họ sẽ phải đá play-offs để tìm vé góp mặt ở ngày hội bóng đá mùa Hè 2022.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Bồ Đào Nha giận dữ với màn trình diễn của đội nhà. Sự chỉ trích tập trung vào Ronaldo, cầu thủ mang theo nhiều kỳ vọng nhưng đã có một trận đấu xuống phong độ. Ronaldo chơi 90 phút mà không có nổi cú sút trúng đích. Đây là điều chưa từng xảy ra với CR7 tại vòng loại World Cup 2022.

 

Ronaldo, Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha 1-2 Serbia, Ronaldo bị chỉ trích, cộng đồng mạng, Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp dự World Cup, Bồ Đào Nha phải đá play-off, Ronaldo là tội đồ
“Ronaldo ở đâu khi đội bóng cần anh ấy nhất?”, một CĐV bình luận.

  

Ronaldo, Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha 1-2 Serbia, Ronaldo bị chỉ trích, cộng đồng mạng, Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp dự World Cup, Bồ Đào Nha phải đá play-off, Ronaldo là tội đồ
“Người đàn ông của trận đấu lớn biến mất khi đội cần anh ấy nhất", CĐV khác bày tỏ.

Ngoài Ronaldo, huấn luyện viên Fernando Santos cũng chịu nhiều chỉ trích.

 

  

Ronaldo, Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha 1-2 Serbia, Ronaldo bị chỉ trích, cộng đồng mạng, Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp dự World Cup, Bồ Đào Nha phải đá play-off, Ronaldo là tội đồ
Nhà báo Colin Millar viết: “Bồ Đào Nha được may mắn sở hữu một nhóm cầu thủ tài năng và những huấn luyện viên sáng tạo, thú vị. Nhưng huấn luyện viên Fernando Santos của họ không phải là một trong số đó. Ông ấy đã ngủ quên trên thành công năm 2016 quá lâu và đã kìm hãm đội bóng trong nhiều năm. Đêm nay là một biểu hiện khác của điều đó”.

  

Ronaldo, Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha 1-2 Serbia, Ronaldo bị chỉ trích, cộng đồng mạng, Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp dự World Cup, Bồ Đào Nha phải đá play-off, Ronaldo là tội đồ
Một nhà báo khác, Julien Laurens, cho rằng HLV Santos lẽ ra phải ra đi sau Euro 2016. “Vấn đề lớn nhất đối với Bồ Đào Nha là Fernando Santos. Không ai khác, không gì khác. Lẽ ra ông ấy phải rời đi sau năm 2016. Làm thế nào mà ông ấy vẫn tại vị khi xung quanh có rất nhiều HLV tài năng?”.

  

CRonaldo, Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha 1-2 Serbia, Ronaldo bị chỉ trích, cộng đồng mạng, Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp dự World Cup, Bồ Đào Nha phải đá play-off, Ronaldo là tội đồ
Một CĐV cho rằng Santos không phát huy được hết khả năng của hầu hết các cầu thủ chủ chốt của Bồ Đào Nha. “Tôi ghét Ronaldo vì đã khiến tôi tin rằng mọi người phải thể hiện cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tôi không thể nhớ một trận đấu hay nào của Jota, Bruno, Cancelo và Dias cho Bồ Đào Nha. Tôi không hiểu tại sao họ lại không chơi hay trong màu áo Bồ Đào Nha? Lý do là HLV Santos, ông ấy không còn là người phù hợp nữa.”

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm