Báo Trung Quốc chê đội tuyển Việt Nam ở trận thua Úc

08/09/2021 05:59 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn)- Tờ sohu của Trung Quốc chê bai thầy trò HLV Park Hang Seo đã cùng lúc thiết lập 3 cột mốc đáng buồn sau trận thua Australia tối 7/9. Nhưng chỉ sau đó ít giờ, chính đội tuyển Trung Quốc đã thua Nhật Bản và vẫn không thể thoát khỏi vị trí cuối bảng B.

Báo Trung Quốc bi quan với thầy trò HLV Li Tie

Báo Trung Quốc bi quan với thầy trò HLV Li Tie

Tờ sohu đánh giá đội tuyển của HLV Li Tie quá yếu, thậm chí không có sức chống trả khi thua Australia đến 0-3. Đội tuyển Trung Quốc có thể còn kém Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang Seo ghi được 1 bàn vào lưới Saudi Arabia.

Tờ báo của Trung Quốc viết: “Hai trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam lại thua.

Lượt trận thứ 2 đã chính thức khởi tranh giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Australia trên sân nhà Mỹ Đình. Chung cuộc, Việt Nam thua 0-1, không hoàn thành mục tiêu thoát thua. 2 trận liên tiếp ở trận ra quân, họ vẫn chưa có điểm nào và tạo nên 3 kỷ lục đáng buồn.

Dù có nhiều ngoại binh nhập tịch nhưng Trung Quốc đang thể hiện sự nghèo nàn trong lối chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và đang xếp cuối bảng B sau 2 trận thua. Ảnh: AFC
Dù có nhiều ngoại binh nhập tịch nhưng Trung Quốc đang thể hiện sự nghèo nàn trong lối chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và đang xếp cuối bảng B sau 2 trận thua. Ảnh: AFC

Là một đội tuyển đã vươn lên nhanh chóng trong những năm gần đây, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào TOP 12 của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tạo nên một trang sử mới trong lịch sử nền bóng đá.

Ở lượt trận đầu tiên gặp Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn thắng đầu tiên và nó là cột mốc lịch sử, nhưng vẫn thua chung cuộc 1-3. Họ hơn đội tuyển Trung Quốc về hiệu số bàn thắng bại nên được xếp vị trí áp chót bảng B (xếp trên Trung Quốc do đội tuyển này thua Australia đến 0-3).

Tình huống trọng tài từ chối penalty cho ĐT Việt Nam

Lần này trở lại sân nhà Mỹ Đình gặp Australia, đội tuyển Việt Nam rất khát khao chiến thắng. Hai đội chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng ở cấp độ đội trẻ thì họ từng nhiều lần đối đầu và Việt Nam từng 4 lần đánh bại Australia.

Trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Việt Nam đứng thứ 92 và hạng 13 châu Á còn Australia đứng thứ 35 FIFA và hạng 3 châu lục. Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam hạ thấp thế trận, bố trí đội hình 5-4-1.

Phút thứ 13, Australia là đội có bàn thắng đầu tiên, nhưng trọng tài ra hiệu cho Bradley Smith rằng bóng đã ra ngoài đường biên trước khi bóng vào lưới nên bàn thắng không hợp lệ.

Từ đó, hàng phòng ngự Việt Nam phản công tạo ra mối đe dọa cho cầu môn Australia. Phút 29, cầu thủ Việt Nam tung cú sút xa từ trước vòng cấm trúng tay Ryan Grant, trọng tài xem VAR nhưng không thổi phạt 11m cho chủ nhà.

Gần cuối hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã thủng lưới trước sức tấn công dồn dập của Australia. Ryan Grant đã đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Đội tuyểnViệt Nam chỉ cầm bóng 25% và bị đối thủ vây hãm nhiều trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đẩy mạnh tấn công và có nhiều cú sút hơn, nhưng tiếc rằng họ chỉ không thu về kết quả, chấp nhận thua chung cuộc 0-1.

Với 2 trận thua liên tiếp, Việt Nam vẫn chưa ghi được điểm nào. Họ trở thành đội đầu tiên có mạch 2 trận toàn thua trong TOP 12 đội tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngoài ra, kỷ lục bất bại 17 trận liên tiếp trên sân nhà của họ đã chấm dứt. Nó cũng là lần đầu tiên ở cấp đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam để thua Australia, thiết lập ba kỷ lục đáng buồn.

Đội tuyển Trung Quốc có 1 điểm trước Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 này sẽ thoát khỏi vị trí cuối bảng nhưng  những gì mà các CĐV Trung Quốc chờ đợi đã không thành sự thực khi các học trò của HLV Li Tie để thua Nhật Bản 0-1.

CĐV Trung Quốc rất phẫn nộ khi đội tuyển của họ được đầu tư lớn để tới Qatar tập huấn và thi đấu sân trung lập. Mục tiêu vào World Cup của bóng đá Trung Quốc rất khó thành với màn trình diễn nghèo nàn vừa qua.

Trung Quốc vẫn không thể vượt qua đội tuyển Việt Nam và xếp cuối bảng B sau 2 vòng đấu với 0 điểm và hiệu số -4 so với -3 của đội tuyển Việt Nam.

Hai đội sẽ chạm trán nhau vào ngày 7/10 trên sân trung lập ở UAE.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm