World Cup 2022 chính thức diễn ra vào mùa Đông, đá chung kết ngày 18/12/2022

20/03/2015 08:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều tranh cãi, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã xác nhận ngày tổ chức World Cup 2022 tại Qatar: Ngày 21/11/2022, nghĩa là giáp dịp Giáng sinh, năm mới, và vào mùa Đông.

Quyết định này sẽ gây ra rất nhiều xáo trộn cho lịch thi đấu các giải VĐQG trên thế giới, đặc biệt những giải đấu bị ràng buộc nhiều về bản quyền truyền hình như Premier League, hay 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.



Chủ tịch UEFA, Michel Platini lại cho rằng, quyết định của FIFA vậy là chấp nhận được.

World Cup 2022 buộc phải tổ chức vào mùa Đông vì cái nóng khủng khiếp tại Trung Đông vào tháng 6,7 vào mùa Hè. Giải đấu sẽ được tổ chức gọn lại trong 28 ngày, thay vì 32 ngày như truyền thống.

Giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 21/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022, đúng ngày Quốc khánh Qatar.

UEFA ban đầu muốn đẩy trên chung kết xuống ngày 23/12 nhưng Chủ tịch Platini đã đề xuất lại ngày 18/12. Ông nhấn mạnh rằng FIFA muốn chuyển ngày diễn ra chung kết để đảm bảo lịch thi đấu cho các đội tuyển châu Âu của UEFA.

Platini nói với AP: “18/12 là ngày đẹp cho chung kết. 23/12 có thể quá muộn, nếu bạn muốn các CĐV bóng đá đi xem trở lại vào ngày 24/12. Ngày 18/12 là hợp lý vì UEFA phải xếp lịch cho Champions League”.

“FIFA phải đảm bảo lịch thi đấu của các quốc gia thành viên. Có 4 trận đấu cấp độ quốc tế có thể bị ảnh hưởng”.

Giám đốc truyền thông của FIFA, Walter De Gregorio nói quyết định dựa trên lịch thi đấu của các đội tuyển quốc gia và các giải VĐQG. Ông cho rằng World Cup 2022 “là một bước tiến quan trọng”.

Cũng trong cuộc họp của hội đồng điều hành FIFA tại Zurich, FIFA đã quyết định tổ chức World Cup bóng đá nữ vào năm 2019 tại Hàn Quốc.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm