Tuyển Brazil: Hãy chơi bóng như Neymar, vì Neymar

05/07/2014 19:15 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương cuối trận gặp  Colombia đã khiến Neymar chia tay World Cup. Cho dù tin này chưa chính thức được khẳng định nhưng khả năng tiền đạo số 1 của tuyển Brazil kịp bình phục thậm chí chỉ để đá trận chung kết nếu Brazil có mặt ở đó đã là viễn cảnh xa xôi. Chính ông Felipe Scolari thừa nhận điều này.



Brazil cần chơi bóng với tinh thần Neymar

Đây chắc chắn là tin buồn đối với những người Brazil yêu bóng đá nhưng không ai buồn bằng chính Neymar. Anh không chỉ là cây làm bàn số 1 của Brazil, là người hùng lớn nhất của họ từ năm 2010. Đúng là Messi để lại dấu ấn thường xuyên hơn kể từ đầu giải. Cả 4 trận Argentina đã chơi là 4 trận anh khiến người ta nhắc tên mình. Nhưng Messi là chủ nhân của 4 QBV FIFA. Messi không bao giờ phải chịu áp lực giống Neymar khi anh lần đầu chơi cho tuyển Argentina ở World Cup 2006.

Neymar chơi World Cup đầu tiên của anh trên sân nhà và được coi là thủ lĩnh của tuyển Brazil. Việc anh không che giấu mà thừa nhận mình gánh trên vai kỳ vọng của cả một dân tộc đã cho thấy là anh dũng cảm. Cũng không nên quên rằng Neymar mới chỉ chơi mùa bóng đầu tiên của anh ở Châu Âu. Bên cạnh anh là những đồng đội giàu kinh nghiệm và danh tiếng hơn nhiều. Neymar trở nên khôn ngoan và già giặn hơn trong màu áo Selecao.

Fred hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng khi các đồng đội chuyền bóng cho anh, họ chờ đợi anh làm nên những điều lớn lao. Trong khi một số đồng đội rõ ràng tỏ ra bị áp lực khi thi đấu World Cup trên sân nhà và phải gánh trên vai trách nhiệm lấy lại danh dự cho Brazil sau nỗi hổ thẹn của thất bại ở World Cup 1950 thì Neymar tỏ ra khá thoải mái ngay cả khi anh đã khóc lúc hát quốc ca trong trận đấu mở màn với Croatia ở Sao Paulo. Ngay cả khi anh bước lên thực hiện quả penalty quyết định cho Brazil ở trận gặp Chile sau khi Hulk và Willian đã sút hỏng trước đó. Áp lực không đánh bại được Neymar.

Bây giờ ở Brazil những đứa trẻ thuộc mọi tầng lớp xã hội đều bắt chước Neymar. Sự vắng mặt của anh là đòn mạnh giáng vào hy vọng vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử của Brazil. So sánh tổn thất này với chấn thương của Pele ở World Cup 1962 là vô nghĩa bởi ở giải đấu năm ấy, Brazil không chỉ sở hữu những tài năng tấn công như Garrincha và Didi. Họ còn có sự phục vụ của những cựu binh từng lên ngôi vô địch thế giới năm 1958.

Phía trước Selecao giờ đây là cuộc chiến với Đức ở bán kết và họ phải đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất mà người ta có thể mường tượng ra đối với đội chủ nhà trước khi World Cup bắt đầu. Brazil sẽ phải tìm câu trả lời cho câu hỏi họ phải làm gì sau khi đã mất đi ngôi sao lớn nhất.

Với những gì Neymar đã thể hiện ở giải đấu này, các đồng đội nợ anh một màn trình diễn quả cảm. Họ cần chơi bóng với tất cả trái tim và tâm hồn ở Belo Horizonte sau đây ít ngày còn các CĐV của họ sẽ phải cổ vũ đội nhà cuồng nhiệt hơn nữa để đưa những chàng trai của họ tiến về phía trước. Các tuyển thủ Brazil cần phải chơi bóng vì Neymar để sự hy sinh của anh không trở thành vô nghĩa.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm