Tương lai u ám của 'gấu Nga'

28/06/2014 06:55 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) - Nga được đánh giá có khả năng giành vé đi tiếp, thậm chí là tranh ngôi đầu bảng với Bỉ, nhưng kết quả là thất bại nặng nề. “Những chú gấu” chia tay Brazil với chỉ 2 bàn và 2 điểm.

Nếu World Cup 2014 là sự chuẩn bị của tuyển Nga cho giải đấu sau 4 năm nữa mà họ là chủ nhà, thì màn trình diễn ở Brazil chỉ gợi lên tương lai u ám.

Màn trình diễn nghèo nàn

Theo số liệu thống kê từ FIFA, Nga là một trong những đội bóng chạy nhiều nhất vòng bảng. Tổng quãng đường di chuyển của các cầu thủ Nga là 347,5 km. Thế nhưng, việc chạy nhiều không phải đã tốt, mà chỉ khiến thể lực suy giảm, và Nga đã rơi vào tình cảnh này trong các trận đấu vòng bảng.

Trong thời gian chuẩn bị cho World Cup 2014, với bài học từ thất bại với Anh cách đây 4 năm, HLV Fabio Capello đã không cho các cầu thủ tập nặng khi gần đến ngày khai mạc. Nhưng dù thay đổi phương pháp tập thể lực, Capello vẫn không thành công, khi các cầu thủ của ông luôn hụt hơi cuối trận.

Trước Bỉ, Capello đã xây dựng thế trận rất tốt trong 2/3 thời gian đầu tiên, phá được lối đá tấn công của đối thủ. Nhưng khi “Quỷ đỏ” tăng tốc cuối trận, các cầu thủ Nga chỉ như đi bộ trên sân. Không một cầu thủ Nga nào đủ sức đua theo Hazard trong pha bóng quyết định số phận trận đấu. Trong trận hòa Algeria với tỷ số 1-1, Nga cũng choáng váng khi đối thủ khai thác điểm mạnh thể lực ở hiệp thứ hai.

Hình ảnh nhạt nhòa khác được thể hiện với chỉ 74% tỷ lệ chuyền bóng của Nga chính xác. Rất nhiều tình huống phối hợp cự ly trung bình bị chặn chỉ vì các học trò của Capello chuyền sai địa chỉ. Hiệu quả trong dứt điểm của Nga cũng rất kém. 23 lần sút bóng chỉ mang về 2 bàn thắng. Thành tích ghi bàn của người Nga tương đương với Anh, và chỉ tốt hơn Iran và Honduras (cùng 1 bàn).

Sai lầm của Capello

Trách nhiệm đầu tiên trong những thất bại luôn thuộc về HLV. Thực tế, đúng là không thể tìm ra nguyên nhân nào khác dẫn đến nỗi thất vọng của Nga, ngoại trừ vấn đề từ bản thân Capello. Việc nhà cầm quân người Italy chỉ trích trọng tài sau trận hòa Algeria chỉ nhằm tránh cho mình không trở thành tâm điểm dư luận.

Mục tiêu mà người Nga nói đến khi sang Brazil là chuẩn bị cho World Cup 2018, với tư cách chủ nhà. Thế nhưng, chỉ có 9 cầu thủ dưới 26 tuổi được Capello triệu tập, và một trong đó là chàng thủ môn dự bị Yuri Lodygin. Nhóm tuổi 24-26 đảm bảo độ chín và phong độ tốt nhất sau 4 năm nữa. Mà số cầu thủ độ tuổi dưới 26 không được trọng dụng nhiều. Chỉ có Kokorin đá chính, Oleg Shatov và Kanunnikov cũng có chút cơ hội, còn Alan Dzagoev dự bị. Nếu đây là sự chuẩn bị quan trọng nhất, thì 4 năm sau Nga sẽ bước vào giải đấu mà mình đóng vai chủ nhà với nền tảng cầu thủ trên 30 tuổi.

“Ông ấy quá bảo thủ. Capello luôn có luật, ‘tôi là ông chủ, các cậu chỉ có nhiệm vụ làm theo tôi nói, ngày này sang ngày khác. Không cãi”, Rio Ferdinand nói về thầy cũ trong thời gian ông dẫn dắt tuyển Anh. Đúng là Capello quá bảo thủ và độc đoán. Vị HLV từng giành Champions League 1994 (với Milan) rất cứng nhắc ở khía cạnh xây dựng lối chơi. Trước đây, ông buộc Anh đá 4-4-2. Với Nga là 4-2-3-1, nhưng lại không xem trọng vai trò nhạc trưởng.

Bằng chứng? Từ ngày lên nắm quyền, để chứng minh quyền lực tuyệt đối của mình, Capello đã thẳng tay gạt Dzagoev, một trong những tài năng lớn nhất nước Nga nhiều năm qua, về kỹ thuật lẫn tư duy.

Tương lai u ám đang chờ đợi Nga ở World Cup 2014. Giải pháp tích cực nhất có lẽ là quyết định sa thải Capello!

23 Nga đã tung ra 23 cú sút chính xác trong 3 trận vòng bảng, nhưng thành tích thu về chỉ vỏn vẹn 2 bàn thắng.

37,5% Kokorin là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất, dù có bàn thắng trước Algeria. Trong vai trò trung phong, Kokorin chỉ sút chính xác 37,5%.

347,5 (km) Trong 3 trận vòng bảng, Nga là một trong những đội bóng di chuyển nhiều nhất, với quãng đường lên đến 347,5 km.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm