Trọng tài Yuichi Nishimura khai trương ‘vũ khí’ mới ở World Cup

13/06/2014 21:08 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Ngay ở trận mở màn World Cup 2014 giữa hai đội tuyển Brazil và Croatia, người hâm mộ bóng đã có cơ hội chứng kiến một công nghệ mới của FIFA được áp dụng.

Trong một pha tổ chức đá phạt của các cầu thủ Brazil, trọng tài chính người Nhật Bản Yuichi Nishimura đã sử dụng một lọ sơn xịt màu trắng để kẻ vạch nhằm cảnh báo các các cầu thủ Croatia không được lấn quá đà.

Dụng cụ mà ông Nishimura sử dụng là bình sơn xịt tan dùng để vạch giới hạn hàng rào khi đá phạt trực tiếp. Khi có tình huống đá phạt, trọng tài sẽ đếm bước chân để đo cự ly giữa điểm đá phạt với hàng rào, xác định điểm đặt bóng, rồi lấy bình sơn đeo sau lưng xịt đánh dấu để cầu thủ làm hàng rào không thể lấn qua, ăn gian.


Trọng tài Yuichi Nishimura vạch giới hạn dựng hàng rào cho các cầu thủ Croatia

Loại sơn này sau một phút là biến mất, để lại mặt cỏ xanh như thường.

Bình sơn xịt tan này không phải là phát hiện mới ở FIFA. Nó từng được sử dụng ở giải MKS của Mỹ. Dụng cụ này chỉ mới được FIFA thử nghiệm ở các giải vô địch Brazil và Argentina vài mùa gần đây, cũng như giải vô địch U20 thế giới năm ngoái. Mùa tới, các trọng tài bắt chính ở UEFA Champions League cũng sẽ được trang bị loại bình xịt sơn này.


Công nghệ này sẽ được giới thiệu ở Champions League mùa tới

Đa số các trọng tài đều cảm thấy hài lòng khi sử dụng công cụ trợ giúp mới này. “Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó. Tôi nghĩ nó sẽ giúp đội bóng tấn công có nhiều cơ hội tạo ra bàn thắng hơn từ những cú đá phạt trực tiếp”, trọng tài Howard Webb nói. Trọng tài người Thụy Điển Jonas Eriksson cũng đánh giá cao công cụ này khi sử dụng nó tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Khó khăn lớn nhất của họ có lẽ là việc làm quen với việc đeo một chiếc bình nhỏ sau lưng.

K.Đ
Theo Express

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm