'Quyết định thổi phạt đền Croatia là chính xác'

14/06/2014 06:58 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài Massimo Busacca (Thụy Sỹ) đã lên tiếng bảo vệ quyết định thổi phạt đền Croatia sau cú ngã của tiền đạo Fred (Brazil) trong trận khai mạc World Cup.

Trận Brazil – Croatia đã thay đổi hoàn toàn khi trọng tài Yuichi Nishimura (Nhật Bản) cho chủ nhà được hưởng phạt đền vì cho rằng tiền đạo Fred đã bị Lovren phạm lỗi. Các CĐV Croatia đã rất ức chế vì quyết định ấy. Họ cho rằng đội chủ nhà đã được thiên vị. Nhưng cựu trọng tài Massimo Busacca (Thụy Sỹ) vẫn bảo vệ quyết định của đồng nghiệp.

“Trọng tài đã ở một vị trí quan sát rất tốt. Nếu bạn tác động, thì trọng tài có quyền thổi phạt”. Ông Busacca cho rằng các bức ảnh chụp sau trận cho thấy Fred đã bị tác động bằng cả hai tay của Lovren.

Ông Busacca không cho rằng trọng tài Nishimura đã mắc lỗi. “Một lỗi? Nếu bạn có quan điểm thì tôi sẽ để bạn nghĩ những gì bạn muốn”.

Trọng tài người Nhật Nishimura, ngoài bàn thắng tranh cãi ở trận mở màn World Cup, còn gây tranh cãi tại World Cup 2010 khi rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ Melo của Brazil, dẫn đến thất bại của đội Samba trước Hà Lan.

World Cup vừa khởi tranh đã có rất nhiều quyết định khó hiểu từ trọng tài. Hôm qua ở trận Mexico – Cameroon, hai bàn thắng hợp lệ của Mexico bị trọng tài từ chối vì cho rằng cầu thủ đội bóng Trung Mỹ việt vị. May là Mexico thắng trận. Nếu không, có lẽ sẽ không chỉ có Croatia chỉ trích các trọng tài thậm tệ, và dọa bỏ giải.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm