Pháp - Honduras: Từ bộ tứ của Platini và 'dàn nhạc' của Zidane

15/06/2014 11:45 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp thực ra vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng nhưng đối thủ của họ trong ngày ra quân chỉ thủ tốt chứ không giỏi tấn công. Một cơ hội để Les Bleus khởi đầu suôn sẻ.

Đội tuyển Pháp bước vào World Cup năm nay yên bình hơn so với năm 2010 khi nội bộ lục đục trầm trọng, nhưng sự chuẩn bị của họ không hẳn êm thấm.

Quyền thử nghiệm

Samir Nasri tức giận vì không được triệu tập, nhưng đáng tiếc nhất là Franck Ribery phải ở nhà. HLV Didier Deschamps chỉ có một trận để thử nghiệm đội hình không Ribery, mà đối thủ Jamaica lại quá yếu để đánh giá.

May mắn cho Deschamps, trận đấu mở màn của chiến dịch sẽ không quá khó. Honduras không ở tầm cỡ của Pháp hay những đội tuyển hạng trung có mặt tại World Cup lần này. Có thể xem đây là một cơ hội thử nghiệm nữa cho Deschamps, cho dù nếu ông và các cầu thủ khinh địch thì mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Một trong những điều mà Didier Deschamps rất muốn xem ở trận đấu này là liệu các tiền vệ có làm ông hài lòng. Sự hồi sinh của Pháp đang được đặt vào tay các tiền vệ, từ một Paul Pogba đúng dáng dấp một VĐV điền kinh nhưng không hề thiếu kỹ thuật và sự sáng tạo, cho đến Blaise Matuidi chạy không biết mệt, hết sức quyết liệt khi tranh bóng và đôi lúc có khả năng đánh hơi cơ hội ăn bàn. Những Valbuena, Griezmann và Cabaye đều tỏ ra hữu dụng, và thậm chí cả người thay thế khẩn cấp Remy Cabella đã là một nhà vô địch ở Ligue 1 cùng với Olivier Giroud 2 năm trước.

Deschamps kỳ vọng rằng sự trỗi dậy của một thế hệ tiền vệ mới sẽ là động lực cho Pháp đi tới thành công mới, một khuôn mẫu của lịch sử đội tuyển nước này. Les Bleus vô địch EURO 1984 với bộ tứ tiền vệ do Michel Platini cầm đầu, trong khi World Cup 1998 được mang đến bởi Zinedine Zidane và chính Deschamps.

Không được phép chủ quan

Honduras có lẽ sẽ không để cho Pháp tha hồ xé lưới giống như Jamaica tại Stade de France. Họ là một trong những đội có thành tích phòng ngự tốt nhất mỗi khi dự các giải đấu quốc tế, và đã cho đội tuyển Anh tịt ngòi trong trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường sang Brazil. Khả năng phòng ngự của Honduras không chỉ xuất phát từ việc HLV Luis Fernando Suarez là một hậu vệ, mà còn bởi phần lớn các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển này đều rất kinh nghiệm và đã đá với nhau nhiều năm, tạo nên sự kết dính đáng kể.

Phòng ngự chắc chắn là thế, nhưng về mặt tấn công thì Honduras gần như chẳng có gì. Ngoài Emilio Izaguirre (của Celtic) ở cánh trái và Roger Espinoza (Wigan) cùng Wilson Palacios đá tiền vệ trung tâm, Honduras không có ngòi nổ nào khác. Bài chủ yếu của họ là dựa vào chiều cao mà các tiền đạo sở hữu để tấn công bóng bổng, hoặc chơi phản công.

Vấn đề bây giờ là Pháp sẽ xuyên phá hàng thủ Honduras thế nào. Deschamps thử cho Benzema dạt cánh và Giroud đá cắm trước Jamaica, và chiến thuật 4-3-3 đó có thể được tái sử dụng, hoặc Deschamps sẽ chọn Griezmann hoặc Loic Remy đá cánh trái và Benzema đá cắm. Mathieu Valbuena chắc chắn hoạt động bên cánh phải.

Mathieu Debuchy bị chấn thương trong quá trình chuẩn bị nên gần như chắc chắn vắng mặt, tuy nhiên Pháp đã có phương án thay thế và thậm chí có thể còn đáng tin cậy hơn Debuchy, đó là cựu binh Bacary Sagna. Tuy nhiên Sagna ít dâng cao thường xuyên so với Debuchy nên Paul Pogba sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ Valbuena khi cần.

Nếu vượt qua được hàng phòng ngự của Honduras, chiến thắng gần như chắc chắn sẽ không rơi khỏi tay người Pháp trong ngày ra quân. Có thể sẽ không có một chiến thắng tưng bừng, nhưng Deschamps chỉ cần 3 điểm khởi đầu là đủ.

27 Chỉ trong 27 phút gần nhất trên sân trong màu áo đội tuyển Pháp, Griezmann đã ghi 3 bàn.

50 Chỉ có 3 tuyển thủ Pháp đã chơi hơn 50 trận cho ĐTQG, đó là Karim Benzema, Patrice Evra và Hugo Lloris.

0 Trong 3 kỳ World Cup gần nhất, Pháp đều không thể ghi bàn trong trận mở màn vòng bảng.

Đội hình dự kiến

Pháp: Lloris - Sagna, Koscielny, Sakho, Evra - Pogba, Matuidi, Cabaye - Valbuena, Giroud, Benzema

Honduras: Valladares - Beckeles, Bernardez, Figueroa, Izaguirre - Chavez, Palacios, Garrido, Espinoza - Bengston, Costly

Dự đoán: 2-0


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm