Pháp 1-0 Bỉ: Đáng tiếc cho một 'Thế hệ vàng' của đội tuyển Bỉ

11/07/2018 06:15 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) – “Thế hệ vàng” của ĐT Bỉ với những cầu thủ đang bước vào độ chín trong sự nghiệp đã lỡ hẹn với chức vô địch World Cup 2018, sau khi nhận thất bại 0-1 trước ĐT Pháp trong trận bán kết.

Gần 40 năm trước, ĐT Bỉ đã sản sinh ra một thế hệ lừng danh với những Jean Marie Pfaff, Jan Ceulemans, Enzo Scifo hay Paul Van Himst. Họ đã giành ngôi Á quân EURO 1980 và dừng bước ở bán kết World Cup 1986. Nhưng kể từ đó, ĐT Bỉ chỉ có một lần được góp mặt trong 6 kỳ EURO, và 3 lần tham dự VCK World Cup.

Ở World Cup 2018, ĐT Bỉ lại tiếp tục ra mắt một “Thế hệ vàng” thứ hai. Đó là những Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Vicent Kompany, Jan Vertonghen, Axel Witsel, De Bruyne, Yannick Carrasco, Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku...

Chú thích ảnh

Đây là kết quả của việc LĐBĐ Bỉ đã cảm thấy xấu hổ để phải học hỏi từ ba quốc gia nổi tiếng với bóng đá trẻ là Pháp, Hà Lan và Đức. Bóng đá Bỉ sản sinh ra “Thế hệ vàng” thứ hai vì có chiến lược tìm kiếm nhân tài từ năm 2000 với các trường đào tạo bóng đá.

Cựu GĐTT của LĐBĐ Bỉ, Michel Sablon từng chia sẻ rằng: “Chúng tôi đã tạo ra kế hoạch thay đổi mọi thứ. Chúng tôi đã bắt đầu lại từ đầu. Ở thời điểm ấy, chúng tôi gần như bị lãng quên với tư cách đội tuyển bóng đá. Sau EURO 2000, những người Bỉ thực sự cảm giác xấu hổ. Thật không dễ dàng khi bắt đầu tới và nói với mọi người thay đổi tư duy đã tồn tại trong nhiều năm”.

“Thế hệ vàng” thứ hai của ĐT Bỉ đã bị loại tứ kết ở World Cup 2014 và EURO 2016 khi không đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng cũng chính họ đã thi đấu thực sự bùng nổ ở World Cup 2018 với sự hài hoà, tính tập thể, hiệu quả và hấp dẫn.

Chú thích ảnh

ĐT Bỉ đã kết thúc bảng G với vị trí thứ nhất bằng 3 trận toàn thắng, ghi tới 9 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Đến vòng 1/8, ĐT Bỉ bất ngờ bị Nhật Bản dẫn trước 2 bàn sau 60 phút thi đấu. Nhưng ở thời điểm ấy HLV Roberto Martinez vẫn bình tĩnh điều chỉnh nhân sự và đã phát huy hiệu quả. Jan Vertonghen mở đầu cuộc lội ngược dòng với bàn thắng có phần may mắn ở phút 69. Marouane Fellaini đánh đầu gỡ hoà 2-2 ở phút 74. Đến phút bù giờ cuối cùng, Nacer Chadli ấn định chiến thắng 3-2 cho ĐT Bỉ sau một pha phản công ‘như sách giáo khoa’ với Romelu Lukaku.

Ở trận tứ kết với Brazil lại là một màn trình diễn khác của ĐT Bỉ. Kevin De Bruyne được giải phóng, Romelu Lukaku thể hiện tối đa sức càn lướt, Eden Hazard hoạt động với vai trò tiền đạo trái, Marouane Fellaini cũng toả sáng theo cách riêng và Thibaut Courtois liên tục cứu thua xuất thần. Những yếu tố này đã giúp ĐT Bỉ đánh bại Brazil với tỷ số 2-1 một cách đầy thuyết phục.

Chú thích ảnh

Thế rồi, ĐT Bỉ đã không thể đi đến cuối cuộc hành trình ở World Cup 2018. Thầy trò HLV Roberto Martinez nhận thất bại 0-1 trước ĐT Pháp trong trận bán kết dù đã có sự khởi đầu tốt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. ĐT Bỉ đã làm tất cả những gì có thể nhưng không thể gượng dậy sau bàn thắng đánh đầu của Samuel Umtiti.

World Cup 2018 là cơ hội cuối cùng cho “thế hệ vàng” thứ hai của ĐT Bỉ có thể giành danh hiệu. Nhưng bây giờ, giấc mơ vô địch của thầy trò HLV Robert Martinez chỉ còn là trận tranh hạng 3 với Croatia hoặc ĐT Anh.

Hoàng An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm