Nhật Bản là đội đầu tiên trong lịch sử World Cup đi tiếp nhờ điểm fair-play

28/06/2018 23:40 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) – Dù để thua Ba Lan 0-1 ở lượt trận cuối nhưng Nhật Bản vẫn đi tiếp vào vòng loại trực tiếp World Cup 2018 nhờ điểm fair-play.

Nhật Bản đi tiếp nhờ điểm fair-play

Chú thích ảnh

Nhật Bản bước vào trận đấu với Ba Lan ở lượt trận cuối với tâm lý thoải mái. Tuy nhiên, bất ngờ đã tới khi hậu vệ Jan Bednarek ghi bàn mở tỷ số cho Ba Lan ở phút 59. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và đại diện của châu Á phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Tuy nhiên, ở trận đấu còn lại của bảng H, Colombia đã đánh bại Senegal với tỷ số tương tự. Lúc này, Nhật Bản và Senegal có cùng thông số với nhau: điểm số, hiệu số bàn thắng thua và số bàn thắng ghi được ở vòng bảng.

Như vậy, hai đội này đã phải dựa vào điểm fair-play để quyết định xem ai mới là đội đi tiếp vào vòng trong. Kết quả tấm vé đã thuộc về đại diện đến từ châu Á vì đội bóng này chỉ nhận 4 thẻ vàng (-4 điểm), trong khi Senegal có 6 thẻ (-6 điểm).

Trận đấu giữa Nhật Bản và Ba Lan đã trở thành trò cười khi không đội nào có ý định tấn công trong những phút cuối. Điều đó khiến nhiều người nghi ngờ hai đội này thỏa hiệp để tiễn Senegal về nước.

Chú thích ảnh
Cục diện bảng H sau 3 lượt trận

Luật fair-play được tính ra sao?

+ Thẻ vàng đầu tiên: -1 điểm

+ Hai thẻ vàng – dẫn đến thẻ đỏ: -3 điểm

+ Thẻ đỏ trực tiếp: -4 điểm

+ Thẻ vàng rồi sau đó là thẻ đỏ trực tiếp: -5 điểm

Cục diện vòng bảng World Cup: Đội nào sẽ đi tiếp? Đội nào đã bị loại?

Cục diện vòng bảng World Cup: Đội nào sẽ đi tiếp? Đội nào đã bị loại?

Lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2018 đã kết thúc và nhiều đội tuyển đã giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên vẫn còn những đội tuyển đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé còn lại.

Khi nào thì luật fair-play được áp dụng?

Thứ tự xếp hạng của các đội trong một bảng được quyết định lần lượt dựa trên các yếu tố: Điểm số, hiệu số bàn thắng thua, tổng số bàn thắng ghi được ở vòng bảng.

Khi có hai đội hoặc nhiều hơn bằng nhau trong tất cả các tiêu chí trên, xếp hạng sẽ được quyết định dựa theo:

+ Giành được nhiều điểm nhất trong các trận đối đầu trực tiếp với các đội còn lại được xét cùng ở vòng bảng (các đội cùng điểm, cùng hiệu số, cùng bàn thắng).

+ Hiệu số bàn thắng thua tính trong các trận đối đầu trực tiếp với các đội còn lại được xét cùng ở vòng bảng.

+ Ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các trận đối đầu trực tiếp với các đội còn lại được xét cùng ở vòng bảng.

+ Điểm fair-play cao nhất

+ Bốc thăm

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm