'Mơ tái hiện trận chung kết World Cup 1986'

08/07/2014 13:09 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Trước 2 cặp đấu của vòng bán kết World Cup 2014, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã dành cho Thể thao &Văn hoá một cuộc trò chuyện khá thú vị. Theo đó, cựu tiền vệ tài hoa một thời của ĐT Việt Nam nghiêng về khả năng ĐT Đức và ĐT Argentina sẽ giành quyền đi tiếp, qua đó tái hiện lại trận chung kết World Cup Mexico 1986.

Hồng Sơn cho biết: “Brazil có những lợi thế nhất định về điều kiện sân bãi, sự ủng hộ của khán giả, thời tiết, khí hậu, thậm chí là cả trọng tài… song không thể phủ nhận thầy trò Scolari bước vào trận đấu này với nhiều nỗi lo.

Lực lượng của Brazil năm nay không mạnh, không có nhiều ngôi sao như ở các kỳ World Cup trước. Đã vậy, sau trận tứ kết họ còn chịu thiệt hại lớn khi 2 ngôi sao quan trọng, một trên hàng công (Neymar), một ở hàng phòng ngự (Silva) không thể ra sân.

Vắng Neymar, Brazil mất đi cầu thủ có khả năng quấy rối, ghi bàn, mất một chỗ dựa tinh thần, niềm tin cho đồng đội và cả các khán giả. Trong khi đó, việc đội trưởng Silva dính 2 thẻ vàng chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phòng ngự của Brazil”.



Cựu tuyển thủ Hồng Sơn dự đoán Đức và Argentina sẽ lọt vào trận chung kết World Cup năm nay

Đề cập đến những bất lợi của các vũ công Samba, Hồng Sơn cho rằng Brazil khó lòng vượt mặt được cỗ xe tăng Đức ngay trên chính quê hương của mình nếu HLV Scolari không có những điều chỉnh.

Hồng Sơn phân tích: “Trước tình thế ấy, HLV Scolari cần phải tính toán làm sao để cân bằng được lối chơi cho Brazil, đặc biệt là sự nhạy cảm trong các phương án dùng người thay thế vị trí của Neymar và Silva. Mặt khác, Brazil phải giữ nguyên lối chơi thực dụng, sẵn sàng đổ bê tông trước ĐT Đức”.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ ĐT Việt Nam và Thể Công lại không đánh giá cao khả năng các vũ công Samba có thể đánh bại cỗ xe tăng Đức để có mặt ở trận chung kết. Hồng Sơn khẳng định: “ĐT Đức là một đội bóng có sự ổn định, đồng đều ở tất cả các tuyến, mọi vị trí trên sân đều là những  thủ lĩnh. Với đội hình ấy, ĐT Đức hoàn toàn có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào, kể cả đó là chủ nhà Brazil.

Ngoài ra, ĐT Đức có truyền thống chơi tốt ở World Cup, năm nay đội hình thi đấu của họ cũng bước vào độ chín sự nghiệp, vì thế tham vọng vô địch World Cup của người Đức chắc chắn lớn hơn bao giờ hết.  Tôi nghĩ ở cặp bán kết này, 2 đội sẽ bất phân thắng bại trong 120 phút.  Bước vào loạt đá luân lưu 11m, với bản lĩnh thép của mình,ĐT Đức sẽ giành vé đi tiếp”.

Bàn về trận bán kết 2 giữa Argentina và Hà Lan, cựu danh thủ Hồng Sơn đặt nhiều niềm tin vào ngôi sao Lionel Messi. Hồng Sơn tiên đoán: “Hà Lan là một đội bóng khó lường, họ biến ảo theo trong từng trận đấu, trong từng hoàn cảnh. Dẫu vậy, các đối thủ của Hà Lan tại World Cup lần này chưa thật sự đồng cân, đồng lạng với họ. Gặp Argentina là đội bóng có những ngôi sao xuất chúng, đặc biệt là Messi, Hà Lan chắc chắn gặp nhiều khó khăn.

Messi có thể bị kèm cặp trong suốt trận đấu, nhưng chỉ một thoáng lơ là, mất cảnh giác với anh ta, Hà Lan có thể sẽ phải ngậm trái đắng. Messi rất nguy hiểm, anh là niềm hy vọng của Argentina, World Cup này anh liên tục đóng vai người hùng,… tôi tin ở trận đấu gặp Hà Lan, Messi tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc để đưa đội bóng xứ Tango vào bán kết”.

Đánh giá cao Đức và Argentina, Hồng Sơn mơ về trận chung kết World Cup 1986 ngay trên đất Brazil. Anh nói: “Đức và Argentina sẽ tạo nên một trận chung kết hoàn hảo của World Cup năm nay. Trận chung kết World Cup 1986 trên đất Mexico sẽ được tái hiện lại ngay tại Brazil, tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra”

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm