Messi: 'Thật đau đớn khi đá hỏng 11m. Tôi chịu trách nhiệm về kết quả này'

17/06/2018 07:56 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi tuyên bố rằng anh chịu trách nhiệm về trận hòa 1-1 của Argentina trước Iceland, trong đó tiền đạo này đã đá hỏng quả 11m khiến đội tuyển xứ Tango bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng.

Video clip bàn thắng trận Argentina 1-1 Iceland: Messi tịt ngòi, hỏng penalty

Video clip bàn thắng trận Argentina 1-1 Iceland: Messi tịt ngòi, hỏng penalty

Bất ngờ đầu tiên đã xảy ra ở World Cup 2018 khi ứng viên vô địch Argentina bị đội lần đầu dự giải vô địch thế giới là Iceland cầm chân 1-1 trong khuôn khổ bảng D. 

Argentina đã bị Iceland cầm chân với tỉ số 1-1 ở trận ra quân tại World Cup 2018. Lionel Messi lẽ ra có thể đã giúp Argentina giành chiến thắng nếu anh thực hiện thành công quả 11m ở phút 64. Tuy nhiên ngôi sao của Barca đã không thể đánh bại được thủ môn của Iceland.

“Tôi cảm thấy đau đớn khi đá hỏng quả 11m đó, bởi vì đó là tình huống có thể quyết định trận đấu. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm khi Argentina không thể giành được 3 điểm. Tôi không nghi ngờ rằng 1 bàn thắng trên chấm 11m có thể thay đổi mọi thứ”, Messi lên tiếng sau trận hòa 1-1 của Argentina trước Iceland.

“Chúng tôi không hề mất hy vọng bất chấp kết quả hòa ở trận đấu vừa qua. Chúng tôi vẫn còn nguyên khát vọng như trước. Tôi nghĩ là Argentina xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã cố gắng để tìm khoảng trống ở hàng thủ của Iceland nhưng rốt cuộc đã không thể có được bàn thắng thứ 2”, Messi nói tiếp.

Chú thích ảnh
Messi đã đá hỏng quả 11m ở trận đấu với Iceland

“Chúng tôi sẽ có vài ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận kế tiếp. Chúng tôi vẫn sẽ hướng về phía trước, dù cho Argentina không giành được kết quả tốt ở trận đấu vừa qua”, ngôi sao của Barca khẳng định.

Messi bất lực, đá hỏng penalty khi đối mặt thủ môn vốn là đạo diễn phim

Messi bất lực, đá hỏng penalty khi đối mặt thủ môn vốn là đạo diễn phim

Argentina 1-1 Iceland. Lionel Messi, Sergio Aguero và rất nhiều ngôi sao khác đã bị lu mờ bởi một cái tên mới lần đầu tham dự World Cup: Đạo diễn phim kiêm thủ môn Hannes Thor Halldorsson.

“Chúng tôi không dự kiến khởi đầu World Cup bằng một trận hòa. Tuy nhiên các đối thủ sẽ không dễ dàng để bạn giành chiến thắng. Lúc này chúng tôi cần bình tĩnh và phải đánh bại Croatia. Đây mới chỉ là trận đầu tiên của Argentina ở World Cup mà thôi”, chân sắp tròn 31 tuổi phát biểu.

Chú thích ảnh
Messi là niềm hy vọng của Argentina ở World Cup 2018

Trong khi đó, Sergio Aguero cho biết anh và các đồng đội sẽ tiếp tục ủng hộ Messi. “Trận đấu đầu tiên luôn luôn là trận khó khăn nhất. Mọi đội bóng đều muốn chặn đứng chúng tôi. Iceland đã chơi phòng ngự và họ ăn mừng trận hòa này như thể chiến thắng vậy”, tiền đạo của Man City mở lời.

“Messi cho thấy cậu ấy là người phàm. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cậu ấy. Messi vừa trải qua một ngày tồi tệ nhưng chúng tôi biết cậu ấy có thể đem về chiến thắng cho Argentina nhờ bất cứ khoảnh khắc nào trong trận đấu. Tôi hy vọng Messi sẽ chơi tốt hơn ở trận đấu tiếp theo gặp Croatia”, Aguero nói tiếp.

Tiền vệ Javier Mascherano cho rằng đội tuyển Argentina không nên nản lòng: “Chúng tôi phải đứng dậy và tiến về phía trước. Đây mới chỉ là trận mở màn và chúng tôi không được để mất tinh thần. Iceland đã chơi phòng ngự số đông và chúng tôi thì không có phong độ cao nhất".

HLV Jorge Sampaoli tuyên bố ông vẫn tin tưởng Messi: “Messi luôn ở trong tình cảnh khó khăn do Iceland chơi phòng ngự số đông. Cậu ấy không thể tìm được khoảng trống cần thiết. Tôi lo lắng về việc Argentina không thể giành được thắng lợi chứ không phải vì Messi mắc sai lầm. Messi vẫn là cầu thủ quan trọng với chúng tôi và chúng tôi cảm thấy hài lòng khi có cậu ấy trong đội hình”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm