Không Neymar, Oscar càng có đất diễn

08/07/2014 19:54 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Không có cá nhân đủ tầm thay thế Neymar, nhiều khả năng huấn luyện viên (HLV) Felipe Scolari sẽ phải thay đổi cả chiến thuật để bù đắp sự vắng mặt của chân sút 22 tuổi.

Tuy được xếp đá bên cánh nhưng thực tế, Neymar thường xuyên bó vào trung lộ đóng vai trò dẫn dắt hàng công và kiêm luôn nhiệm vụ ghi bàn.

Nhạc trưởng Oscar

Từ đầu World Cup tới nay, Neymar đã tạo ra được 13 cơ hội ghi bàn, gần gấp đôi Oscar, cầu thủ đóng vai trò nhạc trưởng trên lý thuyết. Chân sút 22 tuổi cũng trực tiếp lập công 4 lần, gần bằng một nửa số bàn của tuyển Brazil. Hiện nay, “Selecao” không có một cầu thủ tấn công nào toàn diện như Neymar nên để lấp chỗ trống của ngôi sao này, ông Scolari sẽ phải tập trung thay đổi chiến thuật, chứ không phải tìm người đóng thế.

Ông Scolari có thể vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 như 5 trận trước, nhưng để Oscar chơi cao và tự do hơn, giống như tại Confederations Cup 2013. Trong các trận trước, tuy đóng vai "số 10" nhưng thực tế, Oscar bị Neymar lấn sân, thường xuyên phải lùi về khá sâu, chơi như một “số 8”. Ở vai trò nhạc trưởng, Oscar hứa hẹn sẽ tổ chức lối chơi của Brazil mạch lạc, giống một đội bóng hơn Neymar, cầu thủ thi đấu ích kỷ, ham rê dắt và thích tự dứt điểm.

Khi Oscar đóng vai nhạc trưởng, ông Scolari có thể sử dụng Willian của Chelsea đá cánh. Thực ra, cả Oscar lẫn Willian đều rất đa năng, có thể đá cánh lẫn trung lộ nên khi cần thiết, bộ đôi này có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Sự linh hoạt này sẽ khiến các pha tấn công của Brazil khó lường hơn với các hậu vệ cánh bất đắc dĩ của tuyển Đức. Nếu Willian không thể ra sân (vừa dính chấn thương trong một buổi tập), Benard, một cầu thủ chạy cánh cổ điển, sẽ được trao cơ hội.

Cuộc chiến ở tuyến giữa

Tuy nhiên, ông Scolari có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3 để đối phó với tuyến giữa rất mạnh của tuyển Đức. Ở trận gặp Colombia, Fernandinho và Paulinho đã thi đấu rất tốt nên sẽ không bất ngờ nếu họ vẫn được trọng dụng. Bộ đôi này sẽ sát cánh với Luiz Gustavo, cầu thủ có 7 năm chơi bóng tại Đức cho Hoffenheim, Bayern và Wolfsburg. Khi đó, “Selecao” sẽ có 3 tiền vệ trung tâm năng nổ, giàu thể lực, đủ sức ngăn chặn bộ ba Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos và Semi Khedira của đối phương.

Hạn chế của phương án này là các đợt tấn công của Brazil sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào bộ ba Oscar, Fred và Hulk. Nếu muốn có thêm chất sáng tạo cho tuyến giữa, HLV Scolari sẽ sử dụng Ramires của Chelsea hoặc Hernanes của Inter. Ramires là mẫu cầu thủ đa năng, có thể giúp "Selecao" nhanh chóng chuyển đổi giữa 4-3-3 và 4-2-3-1. Còn Hernanes giỏi giữ nhịp, điều tiết lối chơi và theo đánh giá của tờ The Guardian, là gương mặt khả dĩ nhất giúp Brazil có thể chơi "joga bonito" (chơi đẹp).

Những phương án trên về lý thuyết đều khả thi, nhưng chỉ trong vài ngày liệu các cầu thủ Brazil có thể nhanh chóng chơi ăn ý? Nếu không, Brazil sẽ rất khó đánh bại Đức, đội có lối chơi đã định hình 4 năm qua. Thế nên, chẳng ngạc nhiên nếu dù chơi với sơ đồ nào, đội hình ra sao, Brazil sẽ đá thực dụng, thậm chí xấu xí để ngăn chặn hàng công của Đức và tận dụng các tình huống phản công hay cố định để giành chiến thắng.

Thực ra, khi có Neymar, Brazil đã chơi xấu xí nên khi đã mất ngôi sao tấn công sáng nhất này, chẳng có lý do gì đội bóng này phải chơi đẹp. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Chile, ông Scolari đã tuyên bố Brazil sẽ “không chơi lịch sự nữa” và thực tế, “Selecao” đã đá rất rắn trước Colombia. Nhiều khả năng, Brazil của Scolari sẽ lại “chém đinh chặt sắt” với tuyển Đức, vốn không còn chất thép như xưa. Với Scolari, hiệu quả luôn là yếu tố quan trọng nhất.

Ai sẽ thay Thiago Silva?

Do Thiago Silva bị treo giò, nhiều khả năng Dante sẽ được trọng dụng. Dante có lối chơi chắc chắn, giỏi phán đoán, bọc lót tốt nên phù hợp với mẫu trung vệ thích dâng cao như David Luiz. Ngoài ra, trung vệ tóc xù này có 4 năm chơi bóng ở Bundesliga, trong đó có 2 mùa khoác áo Bayern nên rất hiểu các cầu thủ tấn công của Đức như Thomas Mueller, Mario Goetze hay Toni Kroos. Tất nhiên, ngược lại, các chân sút của Đức cũng hiểu Dante.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm