HLV Tite: ‘Brazil vấp ngã vì lo lắng, không phải do Thụy Sĩ chơi rắn’

18/06/2018 07:51 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Tite cho biết màn trình diễn kém hiệu quả của Brazil vừa qua xuất phát từ sự lo lắng khi chơi trận mở màn tại World Cup 2018.

Brazil mở màn trận đấu với Thụy Sĩ một cách suôn sẻ với bàn mở tỷ số của Philippe Coutinho ở phút 20. Nhưng khi hiệp 2 bắt đầu chỉ 5 phút, Steven Zuber đã có một pha đánh dầu dũng mãnh quân bình tỷ số trận đấu.

Thụy Sĩ đã chơi rất tổ chức trong trận đấu vừa qua. Điều đó khiến Brazil gặp nhiều khó khăn. Đoàn quân của HLV Tite đã tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng những chân sút của họ lại không thể đưa bóng vào lưới thêm một lần nào nữa.

Chung cuộc, Brazil hòa 1-1 với Thụy Sĩ ở trận đầu tiên tại World Cup. Selecao trở thành ứng cử viên tiếp theo gặp khó khăn trong trận mở màn.

Trước đó, Đức đã bị Mexico đánh bại với tỷ số 0-1. Argentina bị Iceland cầm hòa 1-1 khi Messi sút trượt penalty. Tây Ban Nha hòa Bồ Đào Nha 3-3 và chỉ có Pháp là giành chiến thắng bất chấp màn trình diễn không mấy thuyết phục trước Úc.

Brazil 1-1 Thuỵ Sĩ

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tite của Brazil giải thích: “Cho đến khi chúng tôi ghi được bàn thắng thì cả đội gặp rất nhiều áp lực. Có quá nhiều sự lo lắng, quá nhiều áp lực và nó đã ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi. Chúng tôi đã không đủ cẩn thận”.

“Chúng tôi đã có một vài cơ hội, một vài tính huống rõ rệt nhưng cần chính xác hơn. Đây là sự lo lắng khi chơi trận đấu đầu tiên tại World Cup, thậm chí cả HLV là tôi cũng cảm thấy vậy”.

Chú thích ảnh
Tite thừa nhận đội bóng của ông đã gặp tâm lý

Hàng phòng ngự Brazil tỏ ra khá thụ động khi Zuber hầu như không phải nhảy lên quá cao trong tình huống đánh đầu ở phút 50. Bàn thắng này giúp Thụy Sĩ  giành được 1 điểm rất xứng đáng. Đây sẽ là tiền đề quan trọng giúp họ tự tin hơn trong một bảng đấu có Serbia và Costa Rica.

“Tôi đã mong đợi một chiến thắng. Vì vậy, tất nhiên là tôi không hài lòng với kết quả này”, Tite nói tiếp.

“Ở giai đoạn này của World Cup, bạn phải biết tận dụng lợi thế một bàn. Rồi sau đó, bạn sẽ thấy đối thủ chấp nhận rủi ro tìm bàn gỡ”.

HLV Tite không phàn nàn gì khi đội bóng của ông bị từ chối một quả penalty trong tình huống Manuel Akanji vòng tay qua người Gabriel Jesus. HLV 57 tuổi cũng không lấy những pha chơi rắn của Thụy Sĩ với Neymar – người đã bị phạm lỗi 10 lần – để viện cớ cho kết quả vừa qua.

“Tôi không thể huấn luyện một đội hay phàn nàn. Bạn có thể giải thích về tình huống penalty bằng mọi cách nhưng không thể nào khiếu nại được cả”, Tite tiếp tục.

“Brazil cũng cần phải cải thiện trong những tình huống bóng chết. Ở World Cup, 45% bàn thắng đến từ các tình huống cố định”.

Chú thích ảnh
Zuber đánh đầu gỡ hòa cho Thụy Sĩ

Trong khi đó, HLV Vladimir Petkovic của Thụy Sĩ cho biết ông hy vọng đội bóng của mình nhận được sự công nhận xứng đáng sau màn trình diễn trước một trong những ứng cử viên hàng đầu của giải đấu.

“Tôi hy vọng họ bắt đầu tôn trọng và đánh giá chúng tôi một cách nghiêm túc”, Petkovic chia sẻ. “Đôi khi, có một sự thiếu tôn trọng và đó lại là một điều đáng tiếc”.

"Khi thi đấu với Brazil và Tây Ban Nha, chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể làm được gì. Đội bóng này luôn tin tưởng vào bản thân. Chúng tôi sẽ chơi với sự nhất quán như vậy”.

Nếu trọng tài áp dụng VAR, bàn thắng của Thụy Sĩ vào lưới Brazil đã không tồn tại

Nếu trọng tài áp dụng VAR, bàn thắng của Thụy Sĩ vào lưới Brazil đã không tồn tại

Tất cả các chuyên gia từ kênh ITV đều nhất trí với ý kiến rằng, bàn thắng của ĐT Thụy Sĩ lẽ ra sẽ không được chấp thuận nếu như trọng tài chính điều khiển trận đấu kiểm tra các video từ công nghệ VAR.

Trên thực tế, Thụy Sĩ chỉ để thua một trên tổng số 12 trận kể từ EURO 2016. Đội bóng của Petkovic sẽ đối đầu với Serbia và sau đó là Costa Rica ở bảng E sau khi giành được một điểm quý giá trước Brazil.

Về phía Brazil, họ sẽ gặp Costa Rica vào thứ Sáu tới. Costa Rica vừa để thua Serbia 0-1 nên rất quyết tâm giành điểm ở trận đấu sau.

Trung Phạm
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm