Hết World Cup, Brazil trở lại thực tại phũ phàng

16/07/2014 07:40 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup kết thúc, đội tuyển quốc gia thảm bại và giờ đã đến lúc Brazil trở lại thực tế khắc nghiệt, đối diện với nền kinh tế ì ạch và cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 10.

Brazil đã đăng cai World Cup với hy vọng giành chức vô địch thế giới lần thứ 6, nhưng thay vào đó, họ nhận thất bại 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup.

Trong khi Brazil thất vọng vì chỉ đứng thứ Tư World Cup, những nhà quan sát đánh giá rằng World Cup vậy là thành công, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. World Cup 2014 chứng kiến số bàn thắng cao kỉ lục. Và World Cup 2014 không có tai nạn đáng tiếc nào, không có những cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra.

Bây giờ, quốc gia phát điên vì bóng đá này trở về với cuộc sống bình thường.

“Câu thần chú là: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn”, nhà phân tích chính trị  Andre Cesar nói với AFP.

“Bóng đá đẹp thì cũng thích nhưng nó chỉ là một trò chơi còn đời thì quan trọng hơn thế nhiều. Bây giờ Brazil phải quay về nền kinh tế đang có mức lạm phát cao”, Cesar nói.

Mặc dù Brazil vẫn đang đau đớn vì bị thua nhục nhã ở World Cup, thì tinh thần lễ hội vốn có của đất nước này không cho phép họ chìm mãi trong nỗi đau.

“Người Brazil  có khả năng chống chọi rất tốt” khi mọi thứ chống lại họ, nhà tâm lý học lâm sàng Dalva Frigulha phát biểu.

“Dù buồn, bạn sẽ vẫn phải đến các bữa tiệc để hát và nhảy.Từ trong thâm tâm, họ biết đội tuyển không đủ mạnh”.

“Hơn nữa, Brazil có khả năng đánh bại cả thế giới để thích nghi” với tình hình cụ thể, Frigulha  nói thêm.

“Mọi thứ ổn, họ thua, họ buồn, nhưng vết thương sẽ không để lại sẹo. Điều tồi tệ nhất đã đi qua và họ có thể trở lại cuộc sống bình thường”.

Cesar nói rằng từ thứ Hai, Brazil sẽ “trở lại bình thường và có thể tập trung vào các vấn đề của đất nước”.


Brazil thua đau ở World Cup.

“Điểm dừng tiếp theo là cuộc bầu cử vào tháng 10”, khi Tổng thống theo cánh tả Dilma Rousseff, người đang được số đông dân chúng ủng hộ, sẽ tham gia tranh cử, như Cesar nói.

Rousseff  đang có lợi thế theo các cuộc thăm dò, khi 38% cử tri được hỏi sẽ bỏ phiếu cho bà, so với 20% của Thượng nghị sĩ Đảng dân chủ xã hội Aecio Neves, và 9% cho cựu Thống đống Đảng cộng sản Eduardo Campos.

“Cuối tháng 7, chúng ta sẽ có việc quan trọng khác để làm: những cuộc tranh cử”, Cesar nói thêm.

Giải đấu tệ hại của đội tuyển có thể sẽ không ảnh hưởng đến cuộc tranh cử của bà Rousseff.

Năm 1998, sau khi Brazil thua Pháp 0-3 ở chung kết World Cup, Fernando Henrique Cardoso cũng tái đắc cử.

Sau đó vào năm 2002, khi Brazil vô địch World Cup, Đảng cầm quyền của Cardoso đã thất bại trước Đảng Lao động của Luiz Inacio Lula da Silva, cũng là Đảng của bà Rousseff.

Lula sau đó tái đắc cử dù Brazil thất bại ở World Cup 2006.

Sau khi Brazil bị loại khỏi tứ kết năm 2010 tại World Cup, bà Rousseff trở thành Tổng thống Brazil (năm 2011).


Tổng thống Rousseff nhiều khả năng tái đắc cử.

“Không thể liên hệ kết quả bầu cử với bóng đá. Chúng chẳng liên quan đến nhau”, Cesar nói.

Sau cùng, người dân Brazil lo lắng về túi tiền của họ hơn là bảng tỉ số.

“Tôi nghĩ hiểm họa lớn nhất với bà Rousseff trong cuộc bầu cử vẫn là nền kinh tế đất nước, chứ không phải World Cup”, Joao Augusto de Castro Neves, Giám đốc tập đoàn Eurasia khu vực châu Mỹ Latin cho biết.

Nền kinh tế Brazil chỉ tăng trưởng 1% trong năm nay, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp đạt mức tăng trưởng thấp, theo tính toán của ngân hàng trung ương.

Lạm phát cũng đang tăng cao, đạt 6,52% trong 12 tháng (tính đến tháng 6), vượt qua mức trần 6,5%.

Trớ trêu thay, World Cup là một yếu tố dẫn đến sự gia tăng đó, đẩy giá của khách sạn và các chuyến bay giữa 12 thành phố đăng cai tăng cao.

“Mọi người đi siêu thị rồi phẫn nộ với giá cả nhiều hơn là cay đắng với World Cup”, Cesar kết luận.

Đ.Hiếu (theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm