Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Đức bị loại sớm ở World Cup 2018

29/06/2018 15:27 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều nguyên nhân được đưa ra để cắt nghĩa cho cuộc chia tay sớm của tuyển Đức ở World Cup trong đó cách lí giải được chấp nhận rộng rãi là sai lầm trong phương pháp quản lí nhân sự của HLV Joachim Loew.

Các đội hàng đầu Bundesliga giảm khả năng cạnh tranh từ 2014, đội hình xuất phát của tuyển Đức không chuẩn, thay người không chính xác, chấn thương, vận rủi... là những lí do được đưa ra để viện dẫn cho thất bại của Die Mannschaft ở World Cup này.

Nhưng tất cả những cách lí giải ấy đều không được đánh giá là thuyết phục bằng một cách lí giải khác là hòa khí và tính cạnh tranh trong nội bộ tuyển Đức ở World Cup 2018 không được duy trì. Những nguồn tin thân cận với Die Mannschaft không nhắc đến sự rạn nứt nào trong đội tuyển như một số nguồn khác đề cập.

Chú thích ảnh

Nhưng vấn đề là một bộ phận tuyển thủ cảm thấy thất vọng và như thủ thành Manuel Neuer than phiền, các tuyển thủ Đức tỏ ra rất thiếu động lực thi đấu. Nguyên nhân của những việc này bắt nguồn từ quyết định loại bỏ Sandro Wagner và Leroy Sane của ông Joachim Loew trước khi đến Nga.

Thêm vào đó, ông trông chờ quá mức vào quá trình phục hồi chấn thương của những cựu binh như Neuer và Jerome Boateng khiến các cầu thủ dự bị của tuyển Đức hiểu rằng họ không có “cửa” đá chính còn các công thần lên ngôi ở Brazil 2014 yên tâm là kiểu gì thì họ cũng được ra sân từ đầu.

Chú thích ảnh

Cách thể hiện của ông Loew khiến một số tân binh trong tuyển Đức cảm thấy nản lòng. Họ đến Nga mà trong lòng đã không hy vọng gì nhiều còn các cựu binh thì biết chắc là kiểu gì họ cũng được giao phó sứ mệnh bảo vệ vương miện đâm ra có tư tưởng thả lỏng quá mức.

Joachim Loew có bị sa thải sau khi Đức bị loại sớm?

Joachim Loew có bị sa thải sau khi Đức bị loại sớm?

Trước những phản ứng mạnh mẽ của người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã phải ra thông báo về tương lai của HLV Joachim Loew.

Đã thế, ông Loew thường xuyên hô khẩu hiểu “mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó” khiến các tuyển thủ Đức cũng đinh ninh trong đầu như vậy. Ở Nga 2018, ông Loew vẫn tìm cách lặp lại công thức chiến thắng ở Brazil 2014 nhưng nhân sự của tuyển Đức ở hai giai đoạn nói trên khác nhau nhiều. 4 năm trước Đức có sự phân bổ tài năng giữa cầu thủ đá chính và những cầu thủ dự bị cụ thể rất không đều nhau nhưng ở World Cup này thì ngược lại.

Màn trình diễn yếu kém của các tên tuổi lớn trong thất bại trước Mexico khiến cho việc duy trì hệ thống nhân sự chia làm hai nhóm như vậy trở nên khó khăn hơn nhiều. Đã thế, ảnh hưởng của một số thủ lĩnh trong phòng thay đồ như Sami Khedira giảm sút nhiều sau màn trình diễn thất vọng trên trân Luzhniki.

Chú thích ảnh

Kết quả thăm dò ý kiến sau thất bại của Đức trước Mexico cho thấy hầu hết các thủ lĩnh phòng thay đồ của họ không còn giữ được tiếng nói có trọng lượng với những người khác. Manuel Neuer, thành viên duy nhất trong hội đồng cầu thủ không gây thất vọng nhiều thì lại không phải mẫu cầu thủ thực sự có tiếng nói chi phối đối với các đồng đội.

Thực tế này tuy không dẫn đến tình trạng mâu thuẫn nội bộ nhưng khiến quá trình đối thoại giữa các tuyển thủ không được phát huy tốt. Khi các tuyển thủ không còn muốn lắng nghe nhau trong và giữa các trận đấu thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn, nếu không muốn nói là không thể, để cả tập thể đội bóng trở nên gắn kết sau những thay đổi nhân sự đá chính thường xuyên của ông Loew mỗi khi Đức gặp chuyện không may (chẳng hạn như chấn thương của Rudy ở trận gặp Thụy Điển) hoặc sau khi ông Loew sửa chữa cho sai lầm của chính mình (như cách chọn đội hình xuất phát ở hiệp 1 trận gặp Hàn Quốc).

Mọi chuyện đã có thể tốt hơn nhiều nếu ở World Cup này Đức có những cầu thủ kết nối được tất cả các cầu thủ khác lại với nhau như Per Mertesacker hay Bastian Schweinsteiger. Ngay từ khi đến Nga họ đã không phải là một đội bóng đoàn kết.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm