Hàng thủ đang là điểm tựa để Brazil mơ vô địch thế giới

12/06/2018 06:42 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil vốn vẫn nổi tiếng với thứ bóng đá tấn công tổng lực quyến rũ và họ đã nhiều lần vô địch thế giới với cách chơi như vậy. Brazil hiện tại đang là ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2018, nhưng có thể điểm tựa của họ sẽ là sự chắc chắn của hàng thủ, chứ không phải khả năng tấn công.

Một Brazil chắc chắn nhất từ trước tới nay

Brazil gần như đã lột xác kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Tite hồi tháng 6/2016. Họ không chỉ đá hay, đá đẹp mà còn cực kỳ hiệu quả để trở thành đội đầu tiên giành vé tới Nga với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp ở vòng loại. Và khía cạnh mà Tite cải thiện nhiều nhất cho Brazil chính là khả năng phòng ngự, vốn không phải là sở trường của Selecao từ trước tới nay.

Kể từ khi Tite lên thay Dunga từ tháng 6/2016 tới nay, Brazil mới thủng lưới 5 lần và có 16 trận giữ sạch lưới trong 20 trận đã chơi. Riêng thủ thành Alisson, một trong những người gác đền hay nhất thế giới hiện tại, mới để thủng lưới 3 lần trong 16 trận thi đấu dưới thời Tite.

Thủ thành của Roma đã để thua 2 bàn trước Colombia và 1 bàn trước Uruguay, nhưng cần nhớ rằng các bàn thua này đến khi Brazil đã giành vé tới Nga, nên 2 trận đấu nói trên chỉ mang ý nghĩa thủ tục với họ. Vì thế, có thể nói rằng nếu Brazil chơi hết sức mình, chưa chắc Alisson đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần ở 2 trận nói trên.

Vị trí thủ môn đang là niềm tự hào của Brazil khi mà Ederson dù vừa có mùa giải cực hay với Man City cũng phải dự bị cho Alisson, thủ thành thậm chí còn gây ấn tượng hơn ở AS Roma khi cùng đội bóng Italy lọt vào bán kết Champions League mùa trước. Với 2 thủ môn đẳng cấp thế giới như vậy trước khung thành, không ngạc nhiên khi Brazil thủng lưới ít đến vậy.

Nhưng Alisson hoặc Ederson vốn cũng chẳng phải quá vất vả khi trước mặt họ là cặp trung vệ một giàu kinh nghiệm, một trẻ trung là Miranda và Marquinhos. Đó là chưa kể Thiago Silva sẵn sàng thay thế một trong hai khi cần thiết. Hiện tại Silva đang chiếm ưu thế trước đàn em Marquinhos chủ yếu bởi cựu trung vệ Milan phát triển bóng từ hàng thủ tốt hơn.

Ở hai cánh của hàng thủ, Marcelo và Danilo đang là hai sự lựa chọn đáng tin cậy nhất sau khi Dani Alves dính chấn thương. Nhiều người từng lo ngại hai cánh là điểm yếu của Brazil bởi họ ham tấn công, nhưng hiếm khi đôi cánh này bị khai thác bởi Tite có cách để họ đảm bảo cả công lẫn thủ. Chưa kể đội hình của Brazil đạt tới sự cân bằng hoàn hảo nhờ “mỏ neo” Casemiro ngay phía trước hàng thủ.

Có thể nói chính Casemiro là người có vai trò quan trọng bậc nhất giúp Brazil giảm thiểu tối đa nguy cơ bị tấn công trung lộ nhờ khả năng phòng ngự siêu việt. Không phải ngẫu nhiên mà Casemiro là nhân tố chính giúp Real Madrid 3 lần liên tiếp giành Champions League.

Brazil vô đối, không mang tham vọng vô địch là 'vứt'

Brazil vô đối, không mang tham vọng vô địch là 'vứt'

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng (2010 và 2014), ít ai dám kỳ vọng Brazil sẽ được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại Nga mùa Hè này. Nhưng đó lại là sự thật.

Điểm tựa để Brazil mơ vô địch

Có một điểm chung trong 3 chức vô địch thế giới gần đây nhất của Italy (2006), Tây Ban Nha (2010) và Đức (2014) là họ đăng quang nhờ một hàng thủ chắc chắn hoặc sự vượt trội về lối chơi.

Italy năm 2006 là tập thể cực kỳ khó đánh bại bởi họ phòng ngự quá chắc chắn với phong độ siêu đẳng của thủ thành Gigi Buffon và đội trưởng Fabio Cannavaro. Nhưng nói chung, hàng thủ của Italy khi đó với cặp trung vệ Cannavaro-Materazzi, Grosso (hậu vệ trái), Zambrotta (hậu vệ phải) gần như đã đạt tới “cảnh giới” bất khả xâm phạm. Trên hành trình tới chức VĐTG thứ 4 trong lịch sử, Italy chỉ để thủng lưới đúng 2 lần, gồm 1 bàn trên chấm 11m (gây tranh cãi ở chung kết) và 1 pha phản lưới nhà.

Tương tự Italy, Tây Ban Nha vô địch thế giới năm 2010 cũng chỉ với 2 bàn thua, đều ở vòng bảng. Từ vòng 1/8 cho tới chung kết, Tây Ban Nha đã thắng cả 4 trận với tỷ số 1-0 và kết quả này cho thấy họ có khả năng phòng ngự tuyệt vời đến thế nào. Nhưng không như Italy, Tây Ban Nha thủng lưới ít bởi họ vượt trội các đối thủ về lối chơi, về khả năng kiểm soát bóng, khiến đối phương có rất ít bóng để triển khai tấn công.

Trong khi đó, đội tuyển Đức đã vô địch thế giới năm 2014 với 4 bàn thua nhưng giống như Tây Ban Nha 4 năm trước đó, họ đi tới tận cùng giải đấu và đăng quang nhờ sự áp đặt trong lối chơi của mình, chứ không phải khả năng tấn công.

Hay nói cách khác, xu hướng hiện tại ở các giải đấu lớn là một đội bóng sẽ vô địch nhờ khả năng phòng ngự hoặc áp đặt được lối chơi. Với Brazil ở World Cup 2018, họ đang có hàng thủ là điểm tựa để mơ về chức vô địch thế giới thứ 6.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm