FIFA chính thức điều tra nghi án phân biệt chủng tộc trận Đức-Ghana

23/06/2014 06:57 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Tố cáo về những hành động nghi ngờ liên quan tới phân biệt chủng tộc không thể khiến FIFA làm ngơ. Ngày hôm qua, cơ quan này quyết định sẽ tiến hành điều tra.

Sau trận đấu giữa Đức và Ghana, những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy có hai CĐV, có vẻ như là của tuyển Đức, xuất hiện trên khán đài sân Fortaleza với khuôn mặt được bôi đen.

Thời điểm trận cầu đang diễn ra, một fan đã cởi áo xông vào sân để lộ dòng chữ bị nghi là “thông điệp của Đức Quốc xã” trên người. Tiền vệ Sulley Muntari của Ghana đã ngăn cổ động viên quá khích trên và đưa anh ta ra khỏi sân.


Tiền vệ Muntari đưa CĐV quá khích rời sân

Đại diện của ban tổ chức World Cup, ông Saint-Clair Milesi cho biết CĐV trên được xác nhận đến từ Ba Lan. “Anh ta chạy từ khán đài xuống rồi nhảy qua rào chắn vào sân. Hành động như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận. Anh ta đã được nhân viên an ninh mặt sân giao nộp cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý”.

Ngay sau sự cố này, FIFA ra thông báo Ủy ban kỷ luật đang xem xét vấn đề. “Chúng tôi phản đối tất cả những thông điệp chứa nội dung kỳ thị”, Delia Fischer- phát ngôn viên của FIFA cho biết.

K.Đ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm