Felipe Scolari từ chức HLV trưởng Brazil

15/07/2014 09:01 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn)- Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) chính thức xác nhận ông Luiz Felipe Scolari đã chính thức từ chức khỏi cương vị HLV trưởng ĐTQG nước này.

Cách đây ít ngày, sau khi đội tuyển Brazil thất bại trong trận tranh hạng ba World Cup 2014, đã xuất hiện những tin đồn cho rằng HLV Luiz Felipe Scolari đã xin từ chức nhưng chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra.

Phải đến ngày hôm qua, CBF mới chính thức xác nhận nhà cầm quân 65 tuổi đã đệ đơn xin từ chức. Thông báo của CBF nêu rõ: “HLV Luiz Felipe Scolari và đội ngũ cộng sự của ông dã nộp đơn xin từ chức lên lãnh đạo của CBF và đã được Chủ tịch Marin chấp thuận. Ông Marin cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên ban huấn luyện cũng như các cầu thủ và các cổ động viên những người đã nỗ lực hết mình trong chiến dịch World Cup vừa qua của tuyển Brazil. Scolari và toàn thể ban huấn luyện xứng đáng nhận được sự tôn trọng và lòng biết ơn của chúng ta. Họ đã nhận trách nhiệm đáp lại tình yêu bóng đá của người dân Brazil dù không đạt được mục tiêu lớn nhất”.


Scolari trải qua kỳ World Cup đáng quên trong sự nghiệp

Một ngày trước đó, ông Scolari và CBF cũng đã bàn bạc và quyết định không ký tiếp hợp đồng. Hợp đồng của HLV Scolari hết hạn sau World Cup 2014 và từng được hứa hẹn gia hạn. Nhưng thất bại 1-7 trước tuyển Đức ở bán kết World Cup và sau đó là trận thua 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh giải Ba khiến Scolari phải thừa nhận tương lai của ông tại đội tuyển Brazil đã tuột khỏi tầm tay.

Scolaria nhận lời dẫn dắt tuyển Brazil vào năm 2001. Thành tích lớn nhất của ông là đưa đội bóng áo vàng xanh vô địch thế giới nă 2002 trên đất Nhật Bản. Sau đó, ông chuyển snag làm việc tại tuyển Bồ Đào Nha CLB Chelsea, CLB Bunyodkor (Uzbekistan) và CLB Palmeiras (Brazil). Năm 2012, Scolari được CBF mời trở lại dẫn dắt Brazi và đưa Selecao vô địch Confeds Cup 2013 sau khi đánh bại Tây Ban Nha 3-0 ở trận chung kết. Trong sự nghiệp dẫn dắt Brazil, Scolari đã trải qua tổng cộng 29 trận (thắng 19, hòa 6 và thua 4).


CĐV Brazil đã mất hết niềm tin dành cho Scolari

Scolari chưa tiết lộ dự định tương lai của mình còn CBF đang tìm kiếm người thay thế ông.  HLV Tite của Corinthians, Muricy Ramalho của Sao Paulo và cựu HLV tuyển quốc gia  Vanderlei Luxemburgo đang được coi là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí mà Scolari để lại bởi Brazil từ xưa tới nay chưa bao giờ bổ nhiệm một HLV ngoại.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm