Đức vs Mexico: Chiến dịch bảo vệ Cúp Vàng bắt đầu! (Trực tiếp VTV6)

17/06/2018 22:50 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Đức đã sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng World Cup. Trận Đức vs Mexico diễn ra vào lúc 22h00 ngày 17/6, trực tiếp trên kênh VTV6.

 

XEM TRỰC TIẾP ĐỨC - MEXICO Ở ĐÂU?

*Xem trên FPT Play tại đây:

https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv6

 

*Xem trên VTV6 tại đây:

http://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Tuyển Đức vẫn ở trong giai đoạn sung mãn nhất và được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch khi có tới 9 nhà vô địch thế giới vẫn còn lại trong đội hình tới Nga sau 4 năm họ lên ngôi ở Rio de Janeiro.

Manuel Neuer hay Thomas Mueller?

Tuy nhiên người đội trưởng năm đó, Philipp Lahm thì đã giã từ sự nghiệp thi đấu từ lâu và người kế nhiệm chiếc băng thủ quân là Manuel Neuer. Mọi chuyện sẽ không có gì để bàn khi mà Neuer, với kinh nghiệm, sự tỉnh táo, bản lĩnh và tài năng có thể làm yên tâm tất cả nếu như anh không gặp chấn thương bàn chân khi thi đấu cho Bayern Munich và ngồi ngoài tới gần một năm. Cho tới nay, dù đã bình phục nhưng khả năng ra sân ngay từ trận đấu đầu tiên của Neuer vẫn không hoàn toàn chắc chắn 100%, nhất là khi người thay thế anh ter Stegen cũng đã chứng tỏ tài năng của mình và đang khoác áo Barcelona.

Nếu Neuer không ra sân, Thomas Mueller sẽ mang băng đội trưởng. Và đây chính là vấn đề. Mueller chơi trên hàng công, như một tiền đạo ảo, không phải mẫu cầu thủ có thể dẫn dắt lối chơi, truyền lửa hay chỉ đạo tốt trên sân. Mueller sẽ làm tốt việc của mình khi xung quanh anh không có áp lực, không có gánh nặng từ việc phải làm bóng cho người khác và điều này đã được thấy rõ ở Bayern mùa giải qua. Khi không được phát huy thế mạnh của mình và phải chơi trong vai trò khác nhiều áp lực hơn, Mueller đã thi đấu kém hiệu quả và gây thất vọng lớn đặc biệt ở loạt trận tứ kết, bán kết Champions League.

Ông Loew chắc cũng hiểu rằng nếu muốn Mueller tỏa sáng như những gì anh đã làm được ở các kỳ World Cup trước thì không nên để anh tham gia vào những phần việc vốn không phải của mình.

 

Kimmich, thủ quân của tương lai

Cũng trong thất bại của Bayern mùa giải vừa qua ở Champions League mà một nhân tố có thể gánh vác vai trò thủ lĩnh trong tương lai đã lộ diện: Joshua Kimmich. Và trong màu áo tuyển quốc gia, điều này cũng đã manh nha được chứng minh từ EURO 2016, khi đó Kimmich dù mới 21 tuổi nhưng đã chơi rất tốt ở chính vị trí mà Lahm để lại, luôn xuất hiện đầy nhiệt huyết mà vẫn có sự lạnh lùng, tỉnh táo. Trong loạt sút luân lưu 11 mét ở trận tứ kết gặp đội tuyển Ý, là người thực hiện quả sút cân não thứ 7 nhưng Kimmich đã thực hiện một cú sút rất nhanh, bình tĩnh bằng vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.

Phải kế thừa những “di sản” mà Lahm để lại nhưng Kimmich đã biến áp lực thành động lực để luôn chơi từ tròn vai cho tới xuất sắc cả ở Bayern cũng như đội tuyển Đức. Không chỉ có các chuyên gia, mà cả đồng đội của Kimmich mà trong số đó có Toni Kroos, siêu sao đang khoác áo Real Madrid cũng nhìn thấy ở Kimmich tiềm năng lớn. “Josh sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới trong vài năm tới”, Kroos từng nhận định. Khi được so sánh như là một Lahm thứ hai, Kimmich từng thẳng thừng chia sẻ: “Không. Tôi chỉ muốn là Joshua Kimmich mà thôi”.

Mexico không phải một đối thủ ngang tầm của đội tuyển Đức nhưng trận mở đầu giải này là yếu tố quan trọng đầu tiên để đánh giá liệu “Đại bàng châu Âu” đã thực sự sẵn sàng bảo vệ ngôi vua hay chưa? Hay là những bài thử nghiệm đáng thất vọng trong hai trận giao hữu với Áo (thua 1-2) và Saudi Arabia (thắng 2-1) đã phản ánh chính xác những gì các cầu thủ Đức có thể làm?

Sau thất bại trước Áo, Kimmich đã nói thế này: “Tôi cảm thấy hơi mệt sau trận đấu. Nhưng tôi có thể làm tất cả bình tĩnh và bớt lo lắng hơn: Mọi chuyện sẽ trở lại đúng tính chất của nó trong trận đầu tiên tại World Cup”.

22h00 ngày 17/06, sân Luzhniki, Đức – Mexico:

Lịch sử và hiện tại đều gọi tên người Đức

Trong quá khứ, Đức và Mexico từng 3 lần đối đầu với nhau tại World Cup. Đức hoàn toàn chiếm lợi thế với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ngay tại Confed Cup 2017, Đức khi đó với một đội hình trẻ và không được đánh giá cao bằng thời điểm hiện tại, nhưng họ vẫn đánh bại Mexico với tỷ số đến 4-1. Vì thế, không có lý do gì hôm nay tuyển Đức không thể tái hiện một trận thắng cách biệt trước Mexico.

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer - Kimmich, J. Boateng, Hummels, J. Hector - Khedira, T. Kroos - T. Mueller, Oezil, Draxler - T.Werner.

Mexico: Ochoa - Salcedo, Ayala, Moreno, Layun - Herrera - J. dos Santos, Guardado - Vela, Lozano - Chicharito.

Dự đoán 3-0

Xem trực tiếp Đức - Mexico (22h00, 17/6) ở đâu?

Xem trực tiếp Đức - Mexico (22h00, 17/6) ở đâu?

Đức sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup bằng trận đấu với Mexico ở bảng F (22h00, 17/6).

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm