Đức 0-1 Mexico: Joshua Kimmich là 'tử huyệt' của nhà ĐKVĐ

18/06/2018 13:47 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Joshua Kimmich đã trở thành “tử huyệt” của đội tuyển Đức ở trận thua trước Mexico, khi đối thủ luôn tập trung tấn công vào vị trí của anh.

Joshua Kimmich được ca ngợi là hậu vệ phải triển vọng nhất ở châu Âu và thậm chí còn được xem là truyền nhân của Philipp Lahm, người đã chia tay đội tuyển Đức sau World Cup 2014.

Thế nhưng Kimmich đã trải qua trận đấu đáng quên trước Mexico và có lẽ, HLV Joachim Loew đã ước rằng giá như Lahm vẫn còn đang chơi ở đội tuyển quốc gia.

Lahm không dâng cao quá nhiều để tham gia tấn công như Kimmich. Và nếu xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng của Lozano vào lưới Neuer, nhiều người có lẽ sẽ nghĩ rằng nếu có mặt trên sân, Lahm có thể ngăn chặn được pha tấn công đó của đối thủ.

Chú thích ảnh
Joshua Kimmich chưa thể khỏa lấp chỗ trống mà Philipp Lahm để lại

Trong nhiều năm qua, Lahm luôn là hậu vệ phải đẳng cấp với khả năng đọc trận đấu tuyệt vời. Anh luôn biết lúc nào cần phải dâng lên và lúc nào cần giữ vị trí. Tuy nhiên những đóng góp của Lahm lại rất thầm lặng, không được nhiều người chú ý.

Kimmich thì ngược lại. Cầu thủ trẻ này thường xuyên tham gia tấn công, tạo cơ hội và thậm chí là ghi bàn. Ở mùa giải vừa qua, Kimmich đã ghi 2 bàn vào lưới Real Madrid trong 2 lượt trận ở vòng Bán kết Champions League.

Nhưng vấn đề là khi đó, Kimmich thường để lại khoảng trống rất lớn ở phía sau. Với hàng thủ gồm 3 người, đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng ở đội tuyển Đức, đó là điều đáng lo ngại khi bộ đôi trung vệ Hummels – Boateng không có tốc độ và sắp sang tuổi 30. Họ khó có thể ứng phó trước các cầu thủ tấn công nhanh nhẹn và có kĩ thuật. Và đây chính là những gì mà HLV của Mexico, Juan Carlos Osorio nhắm tới.

Ông Osorio có lẽ biết rằng Đức sẽ dùng lối đá kiểm soát bóng nên đã cho học trò tấn công vào khoảng trống ở cánh phải trong những đợt phản công. Và những đợt tấn công này đã trở thành những mối đe dọa thường trực với khung thành của Neuer.

Clip Đức 0-1 Mexico

Sau bàn thắng của Lozano, Mexico còn tạo ra nhiều cơ hội khác nhưng không tận dụng được, điển hình là tình huống 2 đấu 2 ở phút 57, khi đội bóng của HLV Osorio phản công nhanh từ bên cánh phải. Tuy nhiên Javier Hernandez đã tỏ ra thiếu quyết đoán và thực hiện đường chuyền không tốt cho Vela, khiến Mexico bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

Nhát kiếm Lozano - Bài học không chỉ cho người Đức

Nhát kiếm Lozano - Bài học không chỉ cho người Đức

Sau trận Mexico và Đức nhà thơ Phạm Văn Tình có những chia sẻ về hai đội bóng này.

Tuyển Đức còn gặp vấn đề về nhân sự. Oezil đã không thi đấu kể từ đầu tháng Năm, sau khi dính chấn thương đầu gối và lưng, nhưng Joachim Loew vẫn đánh giá cao khả năng kiến tạo cầu thủ này. Đó là lí do vì sao tiền vệ của Arsenal đá chính trận thứ 26 liên tiếp cho đội tuyển Đức kể từ năm 2010 (ở những giải đấu lớn). Tuy nhiên Oezil đã không thể đền đáp niềm tin đó của HLV Joachim Loew và anh thậm chí còn ít lùi về phòng ngự.

Chú thích ảnh
Kimmich có một pha ngả người móc bóng trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang

Mueller cũng gây thất vọng ở trận đấu vừa qua. Cầu thủ này thường xuyên bó vào trong từ bên cánh phải, khiến Kimmich cảm thấy cần phải dâng lên để hỗ trợ và tạo ra những pha chồng cánh. Nhưng đó là “cái bẫy” mà Mexico đã chuẩn bị để khai thác khoảng trống phía sau Kimmich.

Giờ đây, quyết định loại Leroy Sane, cầu thủ chạy cánh có tốc độ, sức mạnh và khả năng săn bàn, của HLV Joachim Loew một lần nữa lại được xới lên sau thất bại của nhà ĐKVĐ World Cup ở trận ra quân.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm