Đội tuyển Đức: Neuer bắt chính là sự bất công với Ter Stegen

12/06/2018 15:12 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Joachim Loew tuyên bố Manuel Neuer bắt chính ở World Cup 2018, và các thử nghiệm vừa qua khẳng định rõ hơn điều đó. Với Marc-Andre ter Stegen, sẽ là sự bất công khủng khiếp.

1. “Nếu Neuer đến Nga, cậu ấy sẽ là lựa chọn chính trong khung thành Đức ở World Cup 2018”, Joachim Loew tuyên bố trên một kênh truyền hình Đức cách nay hơn hai tuần, khi ông mới công bố danh sách sơ bộ.

Danh sách ban đầu mà Loew triệu tập có 4 thủ môn, gồm Neuer, Ter Stegen, Bernd Leno và Kevin Trapp. Khi ấy, ông vẫn chờ khả năng bình phục của Neuer trước khi chốt 3 thủ môn trong danh sách 23 tuyển thủ đi Nga.

Neuer đã được giữ lại, sau khi vượt qua những yêu cầu về y tế. Như để khẳng định cho những tuyên bố của mình, Loew đã xếp thủ môn của Bayern Munich bắt chính cả 2 trận gần nhất.

Trong trận giao hữu thua Áo 1-2, Neuer thi đấu trọn vẹn 90 phút. Ở trận thắng Saudi Arabia mới đây, thủ môn 32 tuổi này bắt chính, trước khi nhường chỗ cho Ter Stegen sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Có thể thấy, Joachim Loew đang giúp Neuer làm nóng, để tìm lại cảm giác tốt nhất trước khi Đức chính thức bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu VĐTG.

2. Neuer đã không có trận đấu chính thức nào kể từ ngày 16/9/2017, khi Bayern Munich vượt qua Mainz 4-0 ở Bundesliga. Tổng cộng là gần 9 tháng chỉ dành thời gian để điều trị chấn thương, và gần đây là những ngày tập chay.

Trước đó, trong giai đoạn đầu mùa giải 2017-18, anh cũng chỉ có 3 trận đấu khác với Bayern.

Trận chính thức gần nhất của Neuer với Đức còn xa hơn, ngày 11/10/2016. Như vậy, đã gần 2 năm Neuer không bắt chính trong một trận chính thức nào, và anh cũng chỉ thi đấu 3 trận thuộc giai đoạn vòng loại World Cup.

Như vậy, từ một người dành thời gian dài làm khán giả, Neuer đang có cơ hội để trở thành thủ môn chính thức của Đức giải đấu lớn thứ 5 liên tiếp. Anh đứng trong khung thành đội bóng từng 4 lần VĐTG trong cả 4 giải đấu gần nhất, kể từ World Cup 2010.

Loew ưu ái Neuer là một sự bất công lớn với Ter Stegen, người đã dành cả một năm qua để làm việc không ngừng, và thể hiện được những giá trị đặc biệt của bản thân.

Ter Stegen là người hùng của Đức ở Confederations Cup 2018, cũng trên đất Nga. Mùa giải vừa qua, dù Barca dừng bước ở Tứ kết Champions League, nhưng Ter Stegen vẫn là một trong những cầu đóng góp nhiều nhất vào cú đúp La Liga và Cúp nhà Vua của CLB xứ Catalunya.

Không thể phủ nhận, Ter Stegen nằm trong số những thủ môn xuất sắc nhất châu Âu một năm trở lại đây.

Ter Stegen trưởng thành sau những tổn thương

Ter Stegen trưởng thành sau những tổn thương

Ter Stegen đang tận hưởng mùa giải hay nhất của mình ở Tây Ban Nha suốt vài tháng qua, đó là chặng đường khá dài để anh trở thành một trong những thủ môn hay nhất thế giới thời điểm hiện tại.

3. Không thể phủ nhận Neuer có ảnh hưởng lớn đến tinh thần, và đặc biệt là lối chơi của Đức (chịu ảnh hưởng nhiều từ Bayern Munich, và Pep Guardiola). Anh cũng là điểm tựa cho chức vô địch 4 năm trước ở Brazil.

Nhưng Ter Stegen cũng có thể tham gia vào lối chơi không kém gì Neuer, nhờ khả năng chơi chân tốt và những mùa giải khoác áo Barca.

Loew đã rất mạnh dạn gạt bỏ Sane mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng Loew lại không dám gạt bỏ Neuer - vốn không thi đấu thời gian dài, để nhường vai trò thủ môn cho Ter Stegen, nếu đúng theo những gì ông tuyên bố và vừa thử nghiệm.

Vấn đề này có thể tạo nên bầu không khí ngột ngạt, ít nhất là giữa Ter Stegen và Neuer. Một người nỗ lực chiến đấu chắc chắn sẽ không chấp nhận làm dự bị cho kẻ gần 2 năm không bắt trận chính thức nào, với ĐTQG.

Nếu điều này không thể giải quyết, Đức sẽ bước vào World Cup 2018 mà tập thể không thực sự chung lòng.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm