Đội tuyển Brazil: Mơ cú Hexa từ nền tảng phòng ngự

04/07/2018 18:49 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Đằng sau màn ăn vạ của Neymar là một thiên tài bóng đá. Đằng sau những bàn thắng của hàng công là sự chắc chắn của hàng thủ. Brazil thời Tite được xây dựng trên nền tảng căn bản đó.

"Chúng tôi không nên đặt tất cả mọi thứ lên đôi vai anh ấy," HLV của đội tuyển Brazil, Tite, đã nói như vậy về Neymar ở giai đoạn đầu World Cup 2018. "Cả nhóm sẽ giải quyết chuyện đó".

Brazil không chỉ có Neymar

Nói vậy nhưng không ai phủ nhận tầm quan trọng của Neymar với Selecao. Ngược thời gian về bốn tuần trước, Brazil có trận đấu giao hữu với Croatia ở Liverpool (Anh) và họ đã gặp rất nhiều khó khăn để xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương. Thế rồi Neymar vào sân từ băng ghế dự bị, đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của anh kể từ chấn thương xương bàn chân hồi tháng 2. Sau đó, tiền đạo đang khoác áo PSG có một pha xâm nhập vòng cấm, xử lý bóng tinh tế và ghi bàn.

Brazil cuối cùng thắng 2-0 nhưng điều quan trọng như Andrew Downie, tác giả của cuốn “Doctor Socrates” nói về tiền vệ xuất sắc một thời Socrates thì “Bàn thắng đó là minh chứng hoàn hảo cho thấy Neymar có thể mang đến điều gì cho đội tuyển Brazil. Những khoảnh khắc như vậy sẽ quyết định các trận đấu”.

Trước Mexico ở vòng 1/8, Neymar một lần nữa cho thấy những gì Downie, và rất nhiều người Brazil, nói là chính xác. Một bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của trận đấu sau đường căng ngang của Willian và dứt điểm cận thành, một đường chuyền cho Roberto Firmino chấm dứt mọi kháng cự của Mexico và đưa Brazil lọt vào tứ kết.

Neymar đang bay theo Người ngoài hành tinh

Neymar đang bay theo Người ngoài hành tinh

Năm 2002, Ronaldo béo đưa Brazil băng băng tới chức vô địch World Cup thứ 5 trong lịch sử sau 2 năm vật lộn với chấn thương. 16 năm sau, Neymar Jr có vẻ như sẽ làm được điều tương tự với đội bóng áo vàng xanh ở nước Nga.

Dễ thấy rằng, không như đội tuyển Đức chơi phòng ngự quá dở trong các pha chống phòng ngự phản công, hàng thủ của Brazil đã thi đấu ấn tượng và hàng công đủ mạnh để khiến tất cả có cảm giác rằng, vấn đề là thời gian thay vì liệu họ có ghi được bàn thắng hay không. Quan trọng không kém, giống như trận gặp Costa Rica và Serbia ở vòng bảng, Neymar đang cho thấy anh thi đấu vì đồng đội hơn là để đồng đội thi đấu vì mình.

Brazil còn có hàng thủ

Thất bại 1-7 trước đội tuyển Đức đã chỉ ra thực tế rằng, chỉ một Neymar là không đủ cho Brazil. Thật may cho Selecao là họ đã tìm được Adenor Bacchi, hay còn gọi là Tite, một người hiểu triết lý rằng: “Chúng tôi sẽ không thắng vì có những cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng tôi sẽ thắng nếu những cầu thủ xuất sắc nhất trở thành một đội bóng”.

Vậy là quên đi Jogo Bonito. Những gì Tite mang đến cho Brazil trước hết là sự cân bằng trong đội bóng. Ông có những lựa chọn tối ưu ở vị trí thủ môn, kinh nghiệm của hàng thủ và sự đầy đủ ở hàng tiền vệ. Nhờ vậy, Brazil của ông tiếp tục kéo dài thành tích bất bại gần đây ở các giải lên con số 15 trận và ấn tượng hơn, họ chỉ thủng lưới 3 bàn trong giai đoạn này.

Không phủ nhận là lịch sử không có đội bóng nào vô địch World Cup với cặp trung vệ có tổng số tuổi là 66 (Miranda và Thiago Silva sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 9 tới), nhưng lịch sử cũng cho thấy rằng, những đội bóng vô địch World Cup được xây dựng dựa trên những hàng thủ chắc chắn. 7 đội bóng vô địch gần đây, tính từ thành công của Brazil năm 1994, không để lọt lưới quá 4 bàn trong 7 trận, trong khi các cầu thủ của Tite đang có 3 trận đấu giữ sạch lưới và sự chắc chắn mà họ tạo ra là đủ tin cậy để hàng tấn công phô diễn ở phía đầu sân bên kia.

Điều thú vị là Brazil cũng cho thấy họ thích nghi nhanh như thế nào dưới thời Tite. Họ chơi tốt mà không cần hậu vệ phải Dani Alves và trước Mexico, họ cũng chơi tốt khi không có Marcelo. Thậm chí, ở Filipe Luis, Tite đã tìm được một lá chắn đáng tin cậy hơn Marcelo để phục vụ cho lối chơi của ông, đặc biệt trong trận gặp Mexico. Ở tuổi 32, cựu hậu vệ của Chelsea không phải là người mới học việc. Thực tế ra, với việc Marquinhos ngồi ghế dự bị, hậu vệ phải 29 tuổi Fagner, người thay thế vị trí của Dani Alves, là cầu thủ trẻ nhất đá chính trong 3 trận gần đây của Brazil.

Sau cùng thì đội hình vừa loại Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2018 không còn cầu thủ nào từng đá chính trong cái ngày tủi hổ tại Belo Horizonte cách đây 4 năm trước Đức. Đây là một Brazil hoàn toàn khác, một Brazil không chỉ có Neymar đang là cầu thủ sút trúng đích nhiều nhất, tạo ra nhiều cơ hội nhất ở World Cup 2018 mà còn là một Brazil được xây dựng với những điều cơ bản từ phía sau.

Và cú Hexa ở World Cup không phải một giấc mơ viển vông với Selecao.

8 Brazil đã thắng 8 trong 9 trận gần đây ở World Cup trước các đội bóng của Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribbean, chỉ để lọt lưới 1 bàn.

15 Brazil bất bại trong 15 trận gần đây ở các giải, chỉ để lọt lưới 3 bàn. Thực ra, họ giữ sạch lưới 18 trong 24 trận dưới thời Tite.

20 Neymar tham gia vào 20 bàn thắng trong 19 trận gần đây của anh ở các giải cho Brazil, ghi 11 bàn và kiến tạo 9.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm