Deschamps tiết lộ bí quyết vô địch thế giới; Dalic ấm ức vì quả 11m tranh cãi

16/07/2018 06:39 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Pháp đã vô địch World Cup 2018 bằng một đội hình chất lượng, tài năng và lối chơi cực kỳ hợp lý, song theo HLV Didier Deschamps, chính sức mạnh tinh thần mới là điểm mấu chốt giúp các chàng trai trẻ áo Lam lên đỉnh thế giới.

Clip Pháp 4 - 2 Croatia

Với độ tuổi trung bình là 26 tuổi 1 tháng, Pháp là đội bóng trẻ thứ hai ở World Cup 2018, chỉ sau Nigeria. Và Kylian Mbappe, tác giả 4 bàn thắng trên đất Nga, là lá cờ đầu của thế hệ ấy khi được nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

“Thật là tuyệt vời. Đây là một đội hình trẻ trung ở trên đỉnh thế giới. Một số nhà vô địch mới 19 tuổi”, Deschamps đã thốt lên như vậy trong phòng họp báo, “Tuyển Pháp hôm nay chơi không thực sự hoàn hảo, nhưng đã thể hiện sức mạnh tinh thần của mình, và ghi được 4 bàn thắng. Họ xứng đáng chiến thắng. Cả tập thể đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn, nhưng đã lao động xứng đáng. Thật đau đớn khi mất chức vô địch EURO 2 năm trước, nhưng thất bại ấy cũng mang lại nhiều bài học cho chúng tôi”.

Chú thích ảnh
Deschamps được các học trò tung lên ăn mừng trên sân..

14/23 cầu thủ của Pháp tại giải năm nay là những người mới, nhưng theo tiết lộ của Deschamps thì họ cực kỳ sẵn sàng vì mục tiêu chung, và trưởng thành về mặt tâm lý hơn so với tuổi. “Chỉ tài năng thôi là không đủ, bạn cần có một tâm lý và tinh thần vững vàng nữa. Đội bóng mà hội tụ được những yếu tố ấy có thể vượt bất kỳ ngọn núi nào”, Deschamps nhận xét, “Đôi khi tôi quá nghiêm khắc với các chàng trai, nhưng tôi làm vậy là vì họ. Và dù còn trẻ, nhưng họ thường xuyên lắng nghe”.

Pháp nhận cúp vô địch World Cup 2018

Chiến lược gia 49 tuổi này không quên ca ngợi Mbappe và Antoine Griezmann – cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết. “Tập thể luôn luôn quan trọng, nhưng có những cá nhân tạo ra khác biệt”, ông khẳng định, “23 cầu thủ này đều đã gắn kết với nhau, dù con đường phía trước những nhà vô địch thế giới ấy có thể sẽ khác nhau.”.

Chú thích ảnh
... và dội champagne trong phòng họp báo
Khi Deschamps đã thực dụng như người Italy

Khi Deschamps đã thực dụng như người Italy

Thất bại ở chung kết EURO 2016 đã khiến Deschamps biến đội tuyển Áo Lam thành một cỗ máy thực dụng hơn, hướng đến tính hiệu quả là trên hết.

Deschamps là người thứ ba trong lịch sử vô địch World Cup cả trên cương vị cầu thủ (1998) và HLV (2018), sau Mario Zagallo (1958, 1970), và Franz Beckenbauer (1974, 1990). Nhưng ông quả quyết vinh dự này thuộc về các cầu thủ chứ không phải mình: “Chiến thắng này không phải cho tôi, chính các cầu thủ đã làm được điều đó. Trong 55 ngày, chúng tôi đã làm được rất nhiều việc, và điều khiến tôi tự hào nhất là các cầu thủ đã có một trạng thái tinh thần đúng đắn. Chính thất bại ở EURO 2016 là chìa khóa chiến thắng ở giải đấu này. Nếu 2 năm trước, chúng tôi là những nhà vô địch châu Âu, thì giờ chưa chắc đã vô địch thế giới. Chúng tôi đã học hỏi rất nhiều từ thất bại ấy”.

Trong khi đó, dù vẫn chúc mừng tuyển Pháp, nhưng HLV Zlatko Dalic dường như vẫn có phần ấm ức khi đội nhà bị thổi quả phạt đền sau tình huống Perisic để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

Chú thích ảnh
HLV Dalic vẫn hơi ấm ức vì tình huống bị thổi phạt đền

Đó là tình huống mà ban đầu trọng tài Nestor Pinata không cho hưởng phạt đền, nhưng sau khi tham khảo hệ thống video hỗ trợ trọng tài (VAR), ông đã chỉ tay vào chấm 11 mét. Pháp lại dẫn 2-1 và cuối cùng giành chiến thắng 4-2 chung cuộc. “Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng đã bị knock-out sau quả phạt đền ấy. Tôi chỉ muốn nói rằng: ai lại thổi một quả phạt đền như thế ở một trận chung kết”, Dalic ấm ức, “Chúng tôi muốn vô địch World Cup, nhưng bóng đá là thế. Croatia đã kiểm soát tốt thế trận, nhưng lại để thủng lưới đáng tiếc, trong đó có một bàn phản lưới và một quả phạt đền. Mà khi bạn thua đến 4 bàn thì không thể vô địch được”.

Các danh hiệu của World Cup 2018:

Quả bóng Vàng: Luka Modric (Croatia)

Vua phá lưới: Harry Kane (Anh, 6 bàn)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Kylian Mbappe (Pháp)

Đôi găng vàng: Thibaut Courtois (Bỉ)

Giải Fair-play: Tây Ban Nha

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm