Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: 'Cuộc đọ sức của những hàng phòng ngự'

06/07/2018 12:12 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - 8 cái tên giành quyền vào tứ kết đã được xác định và dù có ít nhiều bất ngờ về kết quả song nhìn chung họ đều xứng đáng với tấm vé đi tiếp sau phần thể hiện kể từ vòng đấu bảng. Một đặc điểm nổi bật rất dễ nhận thấy ở 8 đội bóng xuất sắc nhất tại World Cup năm nay, đó đa phần đều là những đội bóng có hàng thủ vững chắc và có sự cân bằng giữa tấn công với phòng ngự. Đó là nhận định của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải trước thềm vòng tứ kết.

Tổ chức phòng ngự kín kẽ và lựa chọn lối chơi rình rập, phản công đã trở thành một xu thế ở World Cup năm nay hay nói rộng hơn, nó đã trở thành xu thế của bóng đá hiện đại. Sở dĩ có điều này là bởi việc xây dựng lối chơi phòng ngự bao giờ cũng dễ dàng hơn so với xây dựng lối chơi tấn công với những đòi hỏi không quá khắt khe về năng lực cầu thủ và nó phù hợp hơn với các đội bóng không có nhiều chân sút giỏi hội tụ đầy đủ các yếu tố về kỹ thuật cá nhân, tốc độ và có sự ăn ý trong phối hợp.

Việc tổ chức và xây dựng lối chơi phòng ngự trong xu thế mới của bóng đá hiện đại cũng có nhiều khác biệt so với phòng thủ số đông hoặc đeo bám một kèm một như trước đây. Hàng phòng thủ của các đội bóng giờ được xây dựng nhiều tầng, nhiều lớp và có sự tham của cả những cầu thủ ở tuyến trên chứ không đơn thuần là nhiệm vụ của riêng các hậu vệ. Cách phòng ngự theo khu vực tạo nên sự chắc chắn trước khung thành, bọc lót cho nhau tốt, không bị động và rất dễ xoay chuyển sang tấn công.

Trong cách chơi phòng ngự này, đòi hỏi cầu thủ cần có nền tảng thể lực sung mãn để di chuyển nhiều, chịu được áp lực tâm lý tránh những sai sót và duy trì sự chắc chắn trong một trận đấu có thể kéo dài tới cả hiệp phụ. Dù vậy, đây là những kỹ năng mà đại đa số các cầu thủ chuyên nghiệp đều có thể có được khi trải qua quá trình rèn luyện và việc lựa chọn nhân sự đối với các nhà cầm quân cũng không gặp nhiều khó khăn.

Nhìn vào 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết, tiêu biểu là Brazil - một đội tuyển có sự hội tụ của rất nhiều ngôi sao, song Brazil cũng không chơi tấn công ồ ạt hay lựa chọn tấn công là lối chơi chủ đạo. Họ vẫn lựa chọn cách chơi chặt chẽ, thậm chí nhường thế trận cho đối phương, kiểm soát bóng ít hơn (như ở đầu trận đấu với Mexico) và HLV Tite lựa chọn nhân sự có sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Với đội tuyển Nga, đó cũng là một ví dụ tiêu biểu cho việc xây dựng lối chơi bắt đầu từ hàng phòng ngự. Họ không được đánh giá cao, nhưng đã vượt qua Tây Ban Nha nhờ việc có được một hàng thủ vững chắc và lối chơi rất hợp lý. Tất cả tạo nên sự hài hòa giữa tấn công với phòng ngự để xây dựng nên hình ảnh một đội tuyển Nga khác biệt với truyền thống và nhờ đó bước đầu giành được kết quả hết sức khả quan.

Hay một trường hợp khác là Uruguay. Với nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Uruguay luôn tạo được một thế trận hết sức chắc chắn. Hàng thủ được chỉ huy bởi Godin đầy kinh nghiệm trận mạc đã giúp Uruguay trở thành một đội bóng đáng gờm và họ cùng Brazil là một trong hai đội bóng lọt vào tứ kết mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 4 trận.

Pháp vs Uruguay: Không Cavani, ai hiểu được Suarez đây?

Pháp vs Uruguay: Không Cavani, ai hiểu được Suarez đây?

Sinh cùng năm, ở cùng thị trấn biên giới Salto, không khó hiểu vì sao Edinson Cavani và Luis Suarez lại hiểu nhau đến vậy. Thế nên, sẽ rất khó cho Uruguay nếu Suarez thi đấu mà không có Cavani bên cạnh.

Nhưng nói như vậy, không có nghĩa chỉ xây dựng được một hàng thủ chắc chắn là sẽ đi đến thành công. Ở đây, đòi hỏi có sự cân bằng giữa khả năng tấn công với phòng ngự. Phòng ngự vững chắc là điều kiện cần, còn tấn công hiệu quả là điều kiện đủ để một đội bóng có thể giành kết quả cao và đội bóng nào sở hữu được sự cân bằng này thì đội đó có nhiều cơ hội để giành chiến thắng chung cuộc.

Tại vòng tứ kết, người hâm mộ được chứng kiến 4 cuộc so tài rất hấp dẫn như Uruguay với Pháp, Brazil với Bỉ, Croatia với Nga và Anh với Thụy Điển. Theo quan điểm cá nhân của tôi, đây đều là các trận đấu cân tài cân sức. Những đội bóng có hàng thủ vững chắc sẽ đối đầu với các hàng tấn công đang có hiệu suất ghi bàn rất cao và hứa hẹn đem đến những kết quả bất ngờ.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm