Chấm điểm Bồ Đào Nha - Mỹ: Bóng tối của Ronaldo

23/06/2014 08:40 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) -  Ronaldo và các đồng đội đã có một trận đấu nghẹt thở trước đội tuyển Mỹ. Dù ghi bàn trước nhưng các cầu thủ Bồ Đào Nha phải cần tới bàn thắng ỏ phút bù giờ của Silvestre Varela mới thoát thua.

Cristiano Ronaldo là ngôi sao được kì vọng nhất của Bồ Đào Nha khi họ bước vào trận gặp đội tuyển Mỹ. Trước trận đấu HLV Jurgen Klinsmann cho biết sẽ để các học trò của mình khóa chặt ngôi của Real Madrid. Đội tuyển Mĩ phần nào là làm được những gì mà vị HLV người Đức yêu cầu nhưng đến phút 90+5, họ đã không thể ngăn Cristiano Ronaldo thực hiện đường kiến tạo cho cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Varela ghi bàn san bằng tỉ số 2-2.

Dù chưa ghi được bàn thắng nào tại World Cup 2014 nhưng với pha kiến tạo cho đồng đội lập công, Ronaldo vẫn cho thấy anh là một cầu thủ nguy hiểm.

Ngoài Ronaldo, Nani cũng là mối đe dọa thường trực cho hàng thủ của đội tuyển Mỹ. Cầu thủ của Man United đã chớp cơ hội từ sai lầm của hàng thủ đội tuyển xứ Cờ hoa để ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 5 của trận đấu. Sau đó Nani còn tiếp tục tung ra 3 cú sút nữa nhưng không chiến thắng được thủ Tim Howard thêm lần nào.

Cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của đội tuyển Mỹ ở trận này chính là Jermaine Jones

Sau trận hòa này, cái tên Silvestre Varela sẽ được báo chí Bồ Đào Nha nhắc đến rất nhiều. Cầu thủ 29 tuổi của Porto được HLV Paulo Bento tung vào sân ở phút 69 (thay cho Raul Meireles). Varela đã không phụ sự kì vọng của HLV Paulo Bento khi đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2, giúp Bồ Đào Nha giành được 1 điểm trước đội tuyển Mỹ. Bàn thắng của Varela đã nhen nhóm hy vọng đi tiếp, dù là mong manh, cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bên phía đội tuyển Mỹ, cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của họ ở trận này chính là Jermaine Jones. Cầu thủ 32 tuổi này đã gỡ hòa 1-1 với một cú dứt điểm từ xa đẹp mắt, làm tung lưới thủ môn Beto ở phút 64. Bên cạnh đó, Jermaine Jones còn có 4 lần đi bóng thành công trong trận đấu.

Clint Dempsey tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2014. Anh đã ghi bàn thắng giúp đội tuyển Mỹ vươn lên dẫn trước 2-1 với một pha dứt điểm cận thành. Cầu thủ của đội tuyển Mỹ tung ra tổng cộng 5 cú sút, 2 pha đi bóng và thực hiên 1 cú tắc bóng trong cả trận. Sự tỏa sáng của Dempsey và Jermaine Jones suýt nữa đã khiến đội tuyển Mỹ giành thắng lợi. Tuy nhiên các học trò của HLV Juergen Kilnsmann có thể tạm hài lòng bởi họ đã có 4 điểm sau 2 trận đấu ở World Cup 2014.

Chấm điểm:

Mỹ (4-2-3-1): Howard 7; Johnson 7, Cameron 6, Besler 7, Beasley 6.5; Beckerman 6.5, Jones 8; Bedoya 6.5 (Yedlin 6), Bradley 6, Zusi 6 Gonzales 6) ; Dempsey 7.5

Bồ Đào Nha (4-3-3): Beto 7; Pereira 6.5, Costa 6, Alves 6, Almeida 5 (Carvalho 5); Moutinho 6, Veloso 5.5, Meireles 5.5 (Varela 6); Ronaldo 7, Postiga 5 (Eder 5), Nani 7.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm