Ca sĩ Tú Dưa: 'Tôi hy vọng Brazil sẽ vô địch World Cup 2018'

11/06/2018 12:47 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - “Với một dàn cầu thủ toàn ngôi sao hàng đầu thế giới, tôi kỳ vọng Brazil sẽ đoạt cúp mùa World Cup năm nay” - Ca sĩ Tú Dưa cho biết.

Là một “mảnh ghép” của ban nhạc Quả dưa hấu nổi tiếng một thời, Tú Dưa hiện vừa sáng tác vừa ca hát. Gần đầy anh có nhiều bài hát được khán giả trẻ yêu thích, đặc biệt là Nắm lấy tay anh qua giọng hát Tuấn Hưng. Tuy là một nghệ sĩ nhưng Tú Dưa đặc biệt mê bóng đá và anh đá bóng thường xuyên. Nhân mùa World Cup 2018 sắp khai mạc, Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã có cuộc trò chuyện với Tú Dưa về sự kiện này.

Tôi không bỏ lỡ bất kỳ một mùa World Cup nào

* Cảm giác của bạn như thế nào khi mùa Wolrd Cup 2018 đã cận kề?

- Cảm giác năm nay là sự hồi hộp đến tột cùng và nó giống như một bộ film hành động...Khi tôi trả lời bài báo này thì cũng là lúc đọc được tin vui trên báo chí là Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức mua được bản quyền phát sóng cho World Cup 2018.

Cảm giác của tôi giờ đây chắc cũng như hàng chục triệu người trên cả nước là vỡ oà sung sướng khi lại được thức đêm để hoà mình vào các trận đấu định cao của các đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất thế giới tranh tài.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Tú Dưa

* Năm nay bạn đã lên kế hoạch như thế nào để thưởng thức các trận đấu mà không ảnh hưởng đế việc “chạy sô”?

- Mọi năm mọi người cũng hay tụ tập tại nhà tôi. Chắc năm nay cũng không ngoại lệ, và chúng tôi cũng hay ra các quán ăn của những anh em trong giới văn nghệ sĩ để ủng hộ và xem đá bóng luôn. Còn việc “chạy sô”, tất nhiên là tôi sẽ phải sắp xếp hợp lý để không ảnh hưởng đến việc cổ vũ các trận đấu.

* Là một người mê bóng đá, bạn có những kỷ niệm gì với World Cup các mùa?

- Tôi đặc biệt gần như không bỏ lỡ bất kỳ một mùa World Cup nào, theo dõi tất cả các trận đấu và đều nhớ như in các mùa. Nhưng mùa tôi nhớ nhất và cảm xúc nhất đó là World Cup 2002, bởi đó là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại châu Á. Lần đầu tiên xem World Cup mà không phải thức đêm. Tự hào lần đầu tiên có một đội bóng châu Á vào đến bán kết World Cup...quá nhiều thứ tuyệt vời.

Năm đó cũng là năm mà thần tượng của tôi “Rô Béo” (Ronaldo) trở lại sau chấn thương đã dẫn dắt đội tuyển Brazil vô địch thế giới một cách đầy thuyết phục và anh ấy cũng đoạt giải vua phá lưới. Nói chung đấy là một mùa Ronaldo đáng nhớ và đầy cảm xúc đối với Tú Dưa.

Chú thích ảnh
“Cầu thủ” Tú Dưa trên sân bóng

Tôi kỳ vọng vào Messi, Ronaldo, Neymar, Salah

* Trong các đội tuyển dự World Cup năm nay, bạn yêu thích đội tuyển nào?

- Tôi yêu đội tuyển Brazil và đội tuyển Tay Ban Nha. Tôi yêu hai đội bóng này vì lối chơi cống hiến, tấn công phóng khoáng của họ.

* Bạn có thể đánh giá đôi chút về Brazil cũng như một số ngôi sao trong đội mà bạn yêu thích?

- Năm nay, đội tuyển Brazil là một tập thể mạnh và đồng đều. Cầu thủ của họ đều là trụ cột của các CLB mạnh trên thế giới. Messi, Ronaldo, Neymar, Salah là những ngôi sao tấn công được kỳ vọng hàng đầu tại giải đấu năm nay. Ngoài ra đội tuyển Pháp cũng rất được trông đợi với dàn sao đẳng cấp của mình.

* Bạn kỳ vọng những ngôi sao nào từ các đội tuyển sẽ toả sáng?

Tôi hy vọng Messi, Ronaldo, Neymar, Salah sẽ đồng loạt toả sáng và như vậy bóng đá tấn công sẽ lên ngôi. Điều đó có lợi cho những khán giả trung lập như tôi, được thưởng thức mãn nhãn với các bàn thắng.

* Khu vực châu Á - Thái Bình Dương bạn bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vào sâu nhất so với cả khu vực?

- Australia và Nhật - đấy là 2 cái tên tôi hy vọng. Với truyền thống và kinh nghiệm thì tôi dự đoán Australia sẽ đại diện châu Á - Thái Bình Dương vào sâu tại World Cup năm nay.

Chú thích ảnh
Tú Dưa với đội bóng FC Music anh tham gia

* Năm nay, bạn nghĩ rằng đội tuyển nào sẽ là ẩn số thú vị?

- Tôi nghĩ, rất có thể đó là Ai Cập vì họ có ngôi sao Salah cực kỳ xuất sắc, đây là nhân tố có thể thay đổi cục diện cũng như dẫn dắt toàn đội đi đến chiến thắng. Tôi mong Ai Cập sẽ gây bất ngờ và bùng nổ.

* Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch năm nay?

- Với tài năng, kinh nghiệm và dàn truyển thủ ngôi sao hàng đầu thế giới, tôi nghĩ Brazil sẽ vô địch World Cup 2018.

* Cảm ơn Tú Dưa và chúc bạn sẽ có một mùa World Cup thật hào hứng!

Bóng đá giúp nghệ sĩ khỏe mạnh và năng động hơn

“Tôi đam mê bóng đá từ nhỏ. Lúc 6 tuổi tôi đã bắt đầu chơi bóng và khi lớn lên, tôi có tham gia đội bóng văn nghệ sĩ Hà Nội từ năm 1997 cho đến nay, đó là CLB Bóng đá FC Music. Hầu như tuần nào tôi cũng đá bóng, nó giống như một điều gì đó quen thuộc ăn sâu vào máu rồi. Tôi đá tiền đạo cắm hoặc chạy cánh cũng là sở trường của tôi.

Việt Nam thì tôi hâm mộ anh Lê Huỳnh Đức vì sự đơn giản và hiệu quả, có lối chơi hiện đại. Còn cầu thủ quốc tế thì tôi đặc biệt hâm mộ “Rô Béo” - đây là dạng tiền đạo đặc biệt mà không phải thời nào chúng ta cũng được xem những cầu thủ kiểu như thế này. Cả 2 cầu thủ nêu trên đều ở “thời thanh xuân” của tôi và tôi chơi bóng cùng vị trí với họ.

Nghệ sĩ chơi bóng đá có thể gặp những sự cố như gãy tay, gãy chân... Nhưng bóng đá cũng giúp nghệ sĩ tăng thêm thể lực, rèn luyện sự kiên trì, năng động và nhanh nhẹn.

Tuy nhiên, đa phần những nghệ sĩ đam mê bóng đá, họ vẫn biết cách khắc phục để thoả chí đam mê của mình với trái bóng tròn”.

Gia đình Tú Dưa tung tăng đi nghỉ đầu hè

Gia đình Tú Dưa tung tăng đi nghỉ đầu hè

Nhạc sĩ Tú Dưa và bà xã Lam Trang cũng tranh thủ những ngày đầu của kỳ nghỉ hè đưa các con đến khu giải trí cạnh Hà Nội nghỉ ngơi và vui chơi.

Ngô Bá Lục (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm