Brazil 1-1 Chile (3-2 pen): Cesar sắm vai người hùng, Brazil toát mồ hôi vào tứ kết

28/06/2014 21:23 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Julio Cesar đã trở thành người hùng của đội tuyển Brazil ở loạt sút luân lưu với Chile. Sự xuất sắc của anh đã giúp đội tuyển xứ Samba lọt vào tứ kết.


Kết quả đá penalty:



Clip đá penalty



Như vậy là hiệp phụ thứ hai đã kết thúc và hai đội bước sang loạt đá luân lưu.

120- Bóng dội xà ngang! Pinilla khiến CĐV Brazil thót tim khi sút bóng dội xà ngang khung thành của thủ môn Julio Cesar.

111- NGUY HIỂM! Mauricio Pinilla dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch về bên phải. 


Sau đó, Diaz (Chile) đáp trả bằng một cú sút từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.

108- Chile có sự thay đổi người. Medel rời sân do chấn thương. Cầu thủ vào sân là Jose Rojas.


107- NGUY HIỂM! Sau quả đá phạt của Neymar, Jo đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng đi quá cao.

Hiệp phụ 2 bắt đầu!


Hiệp phụ thứ nhất kết thúc và tỉ số trận đấu vẫn là 1-1. Hai đội bước sang đá hiệp phụ thứ hai.

105- Đội tuyển Brazil có sự thay đổi người. Oscar rời sân nhường chỗ cho Willian.

103- Hulk! Cầu thủ Brazil dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng anh đã không thắng được thủ môn Bravo!

102- Mauricio Pinilla nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

101- Oscar! Sau quả tạt của Hulk, Oscar đánh đầu ở trong vòng cấm nhưng thủ môn Bravo đã phản xạ kịp thời.

100- Lại là Jo. Sau đường chuyền của Marcelo, anh dứt điểm bằng chân trái ở trong vòng cấm nhưng bóng bị phá ra. 


96- Tỉ số vẫn đang là 1-1. Chile vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn (55%).

93- Jo vào bóng khá thô bạo với thủ môn Bravo. Cầu thủ của Brazil nhận thẻ vàng. Có lẽ anh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa khi mà trận đấu trở nên rất căng thẳng. 



Thống kê: Lần gần nhất mà Brazil đá hiệp phụ là cách đây 16 năm (bán kết World Cup 1998 gặp Hà Lan). Họ đã giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu.

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!

Hiệp hai kết thúc với tỉ số là 1-1. Hai đội buộc phải bước sang hiệp phụ.

87- Chile có sự thay đổi người. Vidal rời sân nhường chỗ cho Mauricio Pinilla.

CĐV Brazil ở Salvador theo dõi trận đấu qua màn hình

83- NGUY HIỂM! Hulk dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Bravo đã phản xạ kịp thời. 


81- Tỉ số vẫn là 1-1. Thời gian không còn nhiều cho 2 đội.

Brazil đang gây sức ép lên khung thành của Chile, tuy nhiên họ vẫn chưa ghi được bàn thắng.

76- Hulk! Cầu thủ Brazil dứt điểm từ xa sau đường chuyền của Luiz Gustavo nhưng bóng đi chệch về bên phải.

75- Jo bỏ lỡ cơ hội sau đường câu bóng như dọn cỗ vào trước khung thành của Hulk.


73- Đội tuyển Brazil có sự thay đổi người. Ramires vào thay cho Fernandinho.

69- Tỉ số trận đấu vẫn đang là 1-1. Cả hai đội đều đang bế tắc trong việc ghi bàn. Chile vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn (56%).

64- NGUY HIỂM! Thủ môn Julio Cesar đã cản phá thành công cú dứt điểm trong vòng cấm của Aranguiz.


63- Brazil có sự thay đổi người. Fred rời sân nhường chỗ cho Jo.

60- Luiz Gustavo nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Vidal. Nếu như Brazil lọt vào tứ kết, Gustavo sẽ vắng mặt.

57- Chile có sự thay đổi người. Felipe Gutierrez vào thay cho Eduardo Vargas.

55: Hulk đưa bóng vào lưới của Chile nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do cho rằng anh đã dùng tay chơi bóng. Ngay sau đó, Hulk đã dính thẻ vàng. 





49: Chile đang cầm bóng nhiều hơn. Tỉ lệ cầm bóng của họ là 56%. Tuy nhiên Fernandinho đã khiến CĐV Chile thót tim với một cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi chệch về bên phải khung thành. 


Hiệp 2 trận đấu bắt đầu.

Trong đường hầm Neymar và Alexis Sanchez tay bắt mặt mừng với nhau. Cả hai đều là cầu thủ của Barca.


Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Tỉ số đang là 1-1.

Neymar đã bị đau sau pha phạm lỗi của cầu thủ đối phương ở đầu trận

44- Brazil liên tục dứt điểm về phía khung thành của Chile. Hết Hulk rồi đến Fred nhưng những cú dứt điểm của họ vẫn chưa khiến mành lưới của thủ môn Bravo rung lên.

40- Cầu thủ Francisco Silva (Chile) nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

39- KHÔNG VÀO! Fred dứt điểm ngay trước khung thành của Chile nhưng bóng đi vọt xà ngang. Trước đó Neymar đã đi bóng đẩy nỗ lực ở trong vòng cấm địa của đối phương. 


36- Neymar! Sau đường chuyền của Oscar,  cầu thủ của Brazil đánh đầu trong vòng cấm nhưng lưới của Chile vẫn chưa rung lên. 


Sau bàn thua, đội tuyển Brazil tràn lên tấn công và liên tục uy hiếp khung thành của Chile. Tuy nhiên họ vẫn chưa ghi được bàn thắng. 


33- VÀO! Alexis Sanchez dứt điểm kĩ thuật ở trong vòng cấm. Thủ môn Julio Cesar đã nỗ lực nhưng anh không thể ngăn được cú sút của cầu thủ người Chile. Tỉ số trận đấu là 1-1.



26- NGUY HIỂM! Neymar bứt tốc rồi dứt điểm ngay trong vòng cấm, tuy nhiên bóng đi chệch về bên phải khung thành.

18- VÀO! Sau quả phạt góc của Brazil, Gonzalo Jara đá phản lưới nhà. Tuy nhiên bàn thắng lại được tính cho David Luiz. Tỉ số trận đấu bây giờ là 1-0 nghiêng về phía Brazil.



16- Cầu thủ Mena của Chile dính thẻ vàng do dùng tay chơi bóng.

15- Brazil được hưởng quả đá phạt trực tiếp nhưng sau đó thủ môn Bravo đã bắt dính khi bóng được câu vào trước khung thành.

13- KHÔNG CÓ PENALTY! Hulk đã ngã trong vòng cấm của Chile nhưng trọng tài không hề thổi việt vị.


10- Chile đang là đội cầm bóng nhiều hơn. Tỉ lệ cầm bóng của họ là 64%.

6- Nguy hiểm! Marcelo tung ra một cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu và cầu thủ hai đội không ngại va chạm với nhau. Fernandinho phạm lỗi với Charles Aranguiz, trong khi đó Neymar cũng bị phạm lỗi. 

Pha phạm lỗi của Fernandinho

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

Đội hình thi đấu: 

Chile: Bravo, Mena, Isla, Silva, Sanchez, Vidal, Vargas, Medel, Jara, Aranguiz, Dias.

Dự bị: Toselli, Albornoz, Carmona, Pinilla, Valdivia, Rojas, Orellana, Beausejour, Gutierrez, Fuenzalida, Paredes, Herrera.

Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Fernandinho, Marcelo, Hulk, Fred, Neymar, Oscar, Luiz Gustavo.

Dự bị: Jefferson, Paulinho, Dante, Maxwell, Henrique, Ramires, Hernanes, Willian, Bernard, Jo, Maicon, Victor.

Thống kê: Trong 3 trận đấu gần đây trước Chile ở các kì World Cup trước (2010, 1998 và 1962), Brazil đều giành chiến thắng. Lần này liệu các học trò của HLV Felipe Scolari sẽ giành chiến thắng ?


Thành tích đối đầu: Gặp nhau 68 lần, Brazil thắng 48 trận, hòa 13 trận, Chile thắng 7 trận.




Một CĐV Brazil hóa trang thành nhân vật Hulk trong phim của Hollywood. Trong đội hình của đội tuyển Brazil cũng có cầu thủ tên là Hulk.

CĐV Brazil đang nóng lòng chờ trận đấu diễn ra


Quang cảnh sân vận động Mineirao trước khi trận đấu bắt đầu

Thống kê về hậu vệ Thiago Silva (Brazil) và Gary Medel (Chile)

Thống kê: Alexis Sanchez đã ghi 1 bàn và thực hiện 1 pha kiến tạo ở World Cup 2014, trong khi đó Neymar đã ghi được 4 bàn thắng

Clip về màn trình diễn của Neymar ở vòng bảng World Cup 2014:


Chú lạc đà "tiên tri" Shaheen chọn đội thắng trận là ... đội tuyển Chile. Điều này liệu có trở thành sự thực?



Các cặp đấu ở vòng 1/8 World Cup 2014:


Hành trình của Selecao cho đến lúc này vẫn chưa có gì đặc sắc, họ phải nhờ trọng tài để vượt qua Croatia, nhưng không thể khoan thủng lưới Mexico. Chiến thắng trước Cameroon vì thế không chỉ mang tấm vé vào vòng 1/8 cho Brazil, mà còn giúp một số tuyển thủ nước chủ nhà World Cup có thể thở phào sau khi nhận được vài lời chỉ trích từ dư luận trong nước.

Neymar và các đồng đội không gặp nhiều khó khăn để đứng đầu bảng A

Chile kết thúc vòng bảng với một trận thua, nhưng trước đó đã kịp kiếm đủ 6 điểm để đi tiếp, trong đó có một thắng lợi miễn chê trước Tây Ban Nha. Lối chơi của người Chile dựa vào sự di chuyển nhanh và cho phép các cầu thủ nhỏ con có kỹ thuật được luồn lách. Sanchez, Vargas, Diaz đều đã thể hiện bản năng sát thủ của họ trong cự ly 40m cuối cùng bên phần sân đối phương, và họ lại được bảo vệ bởi Arturo Vidal cực khỏe cùng với Gary Medel xuất sắc ở tuyến thủ.

Nếu như bên phía Brazil chỉ có Neymar và Oscar là thực sự đáng ngại và kèm chặt cả hai cầu thủ này sẽ giúp Chile khóa nòng Brazil, thì bên phía Chile không chỉ có Alexis Sanchez nguy hiểm mà còn có cả Eduardo Vargas, Artudo Vidal, Marcelo Diaz hay Charles Aranguiz cũng vậy. Lối chơi của Chile được xoay quanh chuyển động nhịp nhàng của các vị trí và khiến việc bắt bài rất khó cho Brazil, trừ phi họ chơi phòng ngự kiểu dựng xe bus.

Alexis Sanchez là cầu thủ nguy hiểm nhất của Chile

Brazil sẽ không có nhiều sự thay đổi so với trận gặp Cameroon. Tuy nhiên, HLV Felipe Scolari có thể thay Paulinho bằng Fernandinho sau khi tiền vệ của Man City vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn vào lưới Cameroon. Bên phía Chile, Arturo Vidal trở lại sau chấn thương đầu gối và sẽ đá chính, các vị trí còn lại giữ nguyên.

Với tính chất của một trận knock-out, đã đến lúc các HLV bắt đầu siết chặt kỷ luật chiến thuật và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, do đó, mặc dù cả Brazil lẫn Chile đều đã chơi bóng đá đẹp, nhưng đừng hy vọng có nhiều bàn thắng khi họ gặp nhau. Mặt khác, trận đấu này hoàn toàn có thể lấn sang hiệp phụ.

Thống kê

89 - Neymar đang có tỷ lệ dứt điểm trúng đích 89% sau 3 trận. Cùng với đó, anh đã ghi được 4 bàn thắng, ngang Messi và Thomas Mueller.

12 - Brazil đang sở hữu chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp (11 thắng, 1 hòa), kể từ trận thua Thụy Sĩ hôm 14/08/2013.

3/1- Theo nhà cái William Hills, Brazil vẫn là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch World Cup 2014, với tỷ lệ cược là 3/1 (đặt 1 ăn 3). Tiếp sau họ là Argentina và Đức (cùng 1 ăn 4).

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm