Berlusconi lo sợ Balotelli mất giá sau World Cup 2014

04/07/2014 10:26 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) -  Vị chủ tịch của AC Milan cho biết ông đã đàm phán với 1 CLB ở Premier League vê vụ chuyển nhượng của Balotelli. Tuy nhiên thất bại của đội tuyển Italy ở World Cup đã khiến giá trị chuyển nhượng của Balotelli giảm sút.

Ông Silvio Berlusconi tỏ ra buồn phiền về kì World Cup 2014 khi mà đội tuyển Italy bị loại ngay từ vòng bảng và cùng với đó, giá trị chuyển nhượng của Balotelli giảm sút. Ông Berlusconi cho biết AC Milan đang đàm phán với một CLB ở Premier League về tương lai của chân sút người Italy. Khi đó, giá chuyển nhượng của Balotelli vào khoảng 35 triệu euro (28 triệu bảng). Giờ thì giá của cựu tiền đạo của Man City thấp hơn con số trên.

“Tôi đã định bán Balotelli cho một CLB ở Anh nhưng sau kì World Cup 2014, CLB nào muốn mua cậu ấy chứ?”, ông Silvio Berlusconi phát biểu trên tờ La Gazzetta. Vị chủ tịch của AC Milan nói rõ hơn: “Tôi định sẽ bán Balotelli cho một CLB hàng đầu ở Anh với giá 35 triệu euro nhưng sau đó thương vụ này đi vào bế tắc”.

Balotelli chỉ ghi được 1 bàn ở World Cup 2014

Phó chủ tịch Adriano Galliani đã bảo vệ Balotelli khi chân sút này có màn trình diễn thiếu thuyết phục ở Brazil nhưng một phó chủ tịch khác của AC Milan, Barbara Berlusconi đã ám chỉ rằng đội bóng có thể bán cựu cầu thủ của Man City.

Balotelli được cho là mục tiêu theo đuổi của Arsenal trong mùa Hè này nhưng vào tháng trước, HLV của “Pháo thủ”, ông Arsene Wenger đã phủ nhận tin đồn trên: “Đó chỉ là thông tin bịa đặt. Chúng ta không thể tin hoàn toàn tất cả mọi thứ trên internet và báo chí. Đôi khi những thông tin như vậy được tạo ra bởi các tờ báo cần tin tức. Nhưng ở trong trường hợp này, thông tin Arsenal muốn chiêu mộ Balotelli là không chính xác”.

Ở World Cup 2014, Balotelli chỉ được  một bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh. Trong 2 trận còn lại trước Costa Rica và Uruguay, anh đều tịt ngòi.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm