Alexis Sanchez: Tỏa sáng rồi sang Premier League

28/06/2014 16:35 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ của Alexis Sanchez sau 3 trận vòng bảng là rất tốt. Nhưng cầu thủ 25 tuổi này vẫn còn có thể làm tốt hơn nữa. Việc bùng nổ trước Brazil không chỉ giúp Chile hy vọng vào tứ kết, mà Sanchez còn có thể hy vọng tương lai tươi sáng cho bản thân.

Trong những mùa giải vừa qua ở Camp Nou, vị trí mà Sanchez thi đấu đều bị che khuất bởi các ngôi sao lớn hơn anh. Đầu tiên chỉ là Messi, nhưng mùa trước có thêm Neymar. Với cuộc cách mạng của Luis Enrique, cơ hội dành cho Sanchez càng giảm đi nhiều. Barca sẽ mua nhân sự mới, chưa kể Luis Enrique còn tin tưởng tài năng trẻ Deulofeu. Đến Cesc Fabregas, một sản phẩm từ La Masia, cũng phải ra đi để lấy chỗ cho một cuộc cách mạng lớn, thì tương lai Alexis chẳng hứa hẹn tốt đẹp hơn.

Từ Barca đến Chile, Sanchez luôn thể hiện hình ảnh khác nhau. Điều này cũng dễ hiểu phần nào, bởi anh và Arturo Vidal là những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Chile, không chỉ dưới triều đại của HLV Sampaoli.

Trước Australia, Sanchez là nhân tố nổi bật nhất, khi trực tiếp ghi bàn và kiến tạo cơ hội cho Valdivia lập công sau đó. Khi Chile xuất sắc trao tấm vé máy bay để Tây Ban Nha về nước, Sanchez cũng đóng góp rất lớn. Nhờ hiểu biết về bóng đá Tây Ban Nha, anh đã khiến hàng thủ “La Roja” tan nát, nhờ đó các đồng đội của anh có khoảng trống để ghi bàn. Dù Chile thua Hà Lan trong trận tranh ngôi đầu, Sanchez vẫn thi đấu nổi bật.

Bước vào trận vòng 1/8 với đội chủ nhà Barzil, với lối chơi luôn di chuyển rất rộng để hỗ trợ cho Eduardo Vargas, Sanchez sẽ thường xuyên đối mặt với hai hậu vệ cánh Dani Alves và Marcelo. Sanchez không còn lạ Alves, và cũng rất quen cách di chuyển của Marcelo. Điều đó đồng nghĩa, “ardilla” (con sóc) sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Brazil. Khi Sanchez bó vào trung lộ, bộ đôi Thiago Silva - David Luiz hứa hẹn cũng toát mồ hôi bởi lối chơi kỹ thuật và đầy tốc độ của anh. Những người này đã từng hiểu áp lực phải nhận từ Sanchez lớn thế nào, trong trận giao hữu mà Brazil thắng 2-1 ở Toronto tháng 11/2013.

Màn trình diễn ở vòng bảng của Sanchez đã thuyết phục được nhiều CLB Premier League. Trong xu thế “kỹ thuật hóa” và “mềm mại hóa” Premier League, Alexis là mục tiêu mà không ít CLB lớn của nước Anh theo đuổi. Tỏa sáng trước Brazil, ngoài việc cùng Chile hy vọng viết trang sử mới (kể từ lần đăng cai năm 1962, với việc giành hạng Ba, Chile chưa bao giờ đi sâu hơn vòng 1/8 trong các kỳ World Cup), Sanchez còn chủ động khi đàm phán với các đối tác về lương bổng.

Từ Catalunya, các quan chức Barca cũng rất muốn Sanchez tỏa sáng trong cuộc so tài với Neymar. Điều đó giúp họ có thể thu hồi vốn và thậm chí kiếm doanh thu lớn từ Sanchez. Mùa hè 2011, Barca từng bỏ 26 triệu euro và 11,5 triệu euro “bonus” để lấy về Sanchez từ Udinese. Hợp đồng của Sanchez còn thời hạn đến 2016, và đây cũng là thời điểm tốt nhất để bán anh mà không bị ép giá.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm