'50 sắc thái' của Diego Maradona: Xin lỗi, tất cả chỉ là diễn!

29/06/2018 18:31 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/6, sân vận động St Petersburg đón chào vị khách đặc biệt, Diego Maradona. Huyền thoại bóng đá Argentina tới đây cổ vũ đội nhà trong trận đấu quyết định vận mệnh tại World Cup 2018 với Nigeria.

Dưới mặt sân, Lionel Messi và các đồng đội bắt đầu màn trình diễn sau tiếng còi. Trên khán đài, Maradona cũng có cho mình riêng một màn trình diễn. Khởi đầu là màn nhảy múa cùng với một nữ CĐV của Nigeria.

Maradona đóng phim trên khán đài

Phút 14, khi Messi ghi bàn tuyệt đẹp mở tỷ số cho Albiceleste, Maradona đứng dậy, bước ra gần lan can. Tay ông dang rộng trước khi bắt chéo chúng trước ngực. Rồi Maradona đảo mắt, trợn ngược lên như thể đang... "phê thuốc".

Rất nhanh chóng, những hình ảnh đó được chia sẻ tràn ngập trên Twitter. Kèm theo đó là những bức ảnh chế đầy hài hước. Cư dân mạng ví màn "trình diễn" của Maradona với hình ảnh chàng Jack và nàng Rose kinh điển trong bộ phim "Titanic", hay hình ảnh The Undertaker lúc thượng đài...

Nhưng chưa đủ. Phút 86, Marco Rojo xé lưới Nigeria đưa Argentina lọt qua cửa tử giành vé vào vòng 1/8. Maradona hét lên vui sướng. Rồi ông chĩa ngón tay thối vào giữa đám đông. Kết thúc cho một buổi tối của Maradona là cảnh ông lê lết rời SVĐ trong sự lo lắng của các bác sĩ.

Nói Maradona "cướp show" của Messi và Rojo cũng đúng. Ông khiến các máy quay truyền hình không rời khỏi mình. Ông khiến người hâm mộ đi từ cảm xúc phấn khích với màn ăn mừng, giận dữ với ngón tay thối rồi lo lắng cho sức khỏe của huyền thoại.

 

Video Argentina thắng 2-1 trước Nigeria

 

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2018

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2018

Link xem trực tiếp các trận World Cup 2018 được phát trực tiếp trên VTV6, VTV2 và VTV3. Trực tiếp bóng đá World Cup 2018. Trực tiếp bóng đá vtv6, vtv2, vtv3.

 

Nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là... diễn

Tờ Daily Mail tiết lộ những gì Maradona thể hiện ở khán đài là để tạo phân cảnh cho một bộ phim... về chính ông. Asif Kapadia, đạo diễn bộ phim tài liệu đoạt giải Oscar về cuộc đời ngắn ngủi của nghệ sĩ Amy Winehouse, đang có mặt ở Nga để sản xuất bộ phim về cuộc đời Maradona. Mọi hành động của Maradona trong đêm St Petersburg hôm đó đều phục vụ cho bộ phim này.

Phim sẽ được phát hành vào năm tới. Trong đó tái hiện một Maradona như ông từng chia sẻ: "Uống rượu và dùng cocaine từ Chủ nhật tới thứ Tư, chỉ chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần kể từ thứ Năm trở đi". Phim còn có phân cảnh Maradona ngồi trên máy bay tư nhân, uống một ly vodka với một gói bột trắng đáng ngờ ngay bên cạnh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những hình ảnh Maradona ở trận Argentina thắng Nigeria 2-1

 

FIFA tuýt còi

Maradona đã đạt được mục đích của mình khi "diễn sâu" trên khán đài SVĐ. Nhưng FIFA thì không. Họ mời Maradona làm Đại sứ hình ảnh cho World Cup 2018, và đã chi trả cho Maradona 11.300 euro chi phí cho các dịch vụ mà ông sử dụng tại Nga.

Cụ thể, "Cậu bé vàng" được ở khách sạn hạng sang, được bố trí chuyên cơ để di chuyển giữa các thành phố tổ chức World Cup tại Nga. Maradona còn được chăm sóc bởi đội ngũ y tế riêng. Chỗ ngồi của Maradona ở các trận đấu đều là chỗ VIP. Thậm chí, giữa 2 hiệp đấu, ông còn được bố trí phòng riêng để nghỉ ngơi với đồ ăn thức uống được phục vụ. Ngoài ra, FIFA còn phải trả cho Maradona các chi phí phát sinh.

Lý do mà FIFA chấp nhận chi ra một số tiền khủng như vậy vì Maradona là nhân vật chính trong chương trình truyền hình "Từ bàn tay số 10" do chính cơ quan này thực hiện. Nhưng theo một số nguồn tin, FIFA đang cân nhắc vai trò đại sứ của Maradona. Trận Argentina hòa Iceland 1-1, Maradona bị chỉ trích vì hút xì gà trên khán đài cấm hút thuốc. Sau sự việc này, Maradona đã không có tên trong danh sách khách VIP của FIFA ở trận gặp Croatia.

Sau khi Maradona xin lỗi trên trang cá nhân, ông trở lại với danh sách khách VIP của FIFA dự khán trận Argentina-Nigeria. Tuy nhiên, hình ảnh ngón tay thối chĩa vào đám đông của Maradona ở trận này đang khiến FIFA giận dữ. Quan điểm của FIFA rất rõ ràng, Maradona có thể đóng phim gì tùy ý, nhưng với vai trò của một đại sứ hình ảnh, những hành vi phản cảm như vậy là không thể chấp nhận được.

 

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm