Những điều có thể bạn chưa biết về Miroslav Klose

09/07/2014 21:35 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Miroslav Klose đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup, sau chiến thắng 7-1 của Đức trước Brazil. Dưới đây là 5 điều có thể bạn chưa biết về tiền đạo kỳ cựu này:

1. Klose là mẫu công dân châu Âu điển hình

Klose được sinh ra tại Ba Lan. Cha anh là cầu thủ bóng đá và mẹ là vận động viên bóng ném. Trong thời gian cha anh đầu quân cho CLB Auxerre, Klose cũng chuyển tới sinh sống tại Pháp cho đến năm 8 tuổi. Và sau đó điểm đến tiếp theo của họ là nước Đức.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2008, Klose nói rằng anh không muốn được gọi là công dân Ba Lan hay Đức, mà muốn được gọi là công dân châu Âu. Miroslav Klose cùng vợ của anh là Sylvia cùng thống nhất trong cách dạy con cái, theo đó hai con trai của họ là Noah và Luan giao tiếp bằng tiếng Ba Lan ở nhà và sử dụng tiếng Đức khi ở trường.

2. Bực mình với những kẻ hâm mộ cực đoan ở Lazio

Trong trận derby thành Roma giữa CLB Lazio mà Klose thi đấu và AS Roma năm 2011, những kẻ hâm mộ cực đoan đã giương cao biểu ngữ mang tên Klose và phù hiệu của SS (tổ chức vũ trang của đảng Đức Quốc xã). Klose từng tuyên bố: "Bóng đá và chính trị là hai vấn đề tách biệt nhau. Tôi cảm thấy phẫn nộ khi tên mình lại gắn liền với biểu tượng của SS".

3. Klose từng nhận lời chúc phúc từ Giáo hoàng

Klose là người sùng đạo Thiên chúa La Mã. Tiền đạo người Đức đã hiện thực hóa giấc mơ được gặp và trò chuyện trực tiếp với Giáo hoàng Benedict XVI vào năm 2012 ở Vatican. Cả hai đã có cuộc trò truyện khá lâu chỉ vài ngày trước khi diễn ra trận derby giữa Lazio và AS Roma. Giáo hoàng Benedict XVI là người Đức ở xứ Bavaria còn Klose cũng đã từng có quãng thời gian thi đấu khá lâu tại CLB Bayern Munich (Đức) trước khi chuyển sang Lazio (Italy).


Klose ăn mừng kỷ lục World Cup

4. Ba Lan từng cố gắng mời Klose thi đấu dưới màu áo quê hương

Đích thân huấn luyện viên trưởng Ba Lan Jerzy Engel từng đến CLB Kaiserslautern (Đức) để thuyết phục Klose khoác áo đội tuyển quốc gia Ba Lan. Tuy vậy, Klose đã từ chối lời đề nghị này với lý do: "Tôi có hộ chiếu Đức và nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như hiện tại, tôi sẽ có cơ hội khoác áo đội tuyển Đức".

Dù sao Klose cùng từng nói rằng nếu như Ba Lan có lời đề nghị sớm hơn, có thể anh đã nhận lời. Giờ đây, Klose hoàn toàn không phải hối hận vì đã có một sự nghiệp đáng nhớ cùng đội tuyển Đức.

5. Xin trọng tài hủy bàn thắng do ghi bàn bằng tay

Trong trận đấu giữa Lazio và Napoli năm 2012, Klose đã có tình huống ghi bàn vào lưới đối phương bằng tay trước sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Napoli. Trọng tài ban đầu công nhận bàn thắng của Klose nhưng sau đó đã rút lại quyết định do tiền đạo người Đức tự thừa nhận rằng anh đã để bóng chạm tay.

Klose sau đó đã được các cầu thủ cũng như cổ động viên Napoli đánh giá rất cao sau hành vi đẹp này.

Hải Phong/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm