Arsenal: Mua được Lemar nhưng mất Sanchez thì không thể mạnh hơn

27/07/2017 07:08 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Arsenal đã gửi lời đề nghị thứ ba nhằm chiêu mộ tiền vệ Thomas Lemar của Monaco. Sẽ lại thêm một vụ chuyển nhượng đắt giá nữa cho Pháo thủ, và chừng đó có đủ cho thầy trò Arsene Wenger hướng tới mùa này?

Theo nguồn tin từ báo chí Anh, Arsenal vừa nâng mức giá chiêu mộ Lemar lên con số 50 triệu bảng, sau khi bị Monaco từ chối hai lời đề nghị trước đó, với mức phí gần nhất là 45 triệu bảng.

Monaco không ngại hét giá Lemar

Tất nhiên sẽ không dễ dàng để đội chủ sân Emirates nhận được cái gật đầu từ Monaco. Tính đến thời điểm này, đội chủ sân Louis II đã chia tay tổng cộng 8 gương mặt. Trước Lemar, Monaco vừa chia tay hai tiền vệ trung tâm sáng giá là Bernardo Silva (đến Man City) và Tiemoue Bakayoko (đến Chelsea). Họ không muốn viễn cảnh về một cuộc tháo chạy hàng loạt ngôi sao xảy ra một lần nữa như ở mùa hè năm 2004. Sẽ không khó hiểu nếu như Arsenal buộc phải móc hầu bao sâu hơn để thuyết phục Monaco nhả Lemar.

Cách đây hơn một tuần, trang Metro tiết lộ Monaco hét giá lên tới 80 triệu bảng cho bất cứ đội bóng nào muốn sở hữu cầu thủ 21 tuổi này. Nhưng không gì là không thể xảy ra, bởi Monaco mới đây đã chấp nhấn mức phí 161 triệu bảng của Real Madrid dành cho Kylian Mbappe, ngôi sao sáng giá nhất mùa trước, dù cách đây vài tuần đội bóng này lặp lại điệp khúc “Không phải để bán” khi nhận được bất cứ thông tin nào quan tâm tới chân sút này.

Monaco càng có lý do để hét giá, bởi Arsenal đang cần bổ sung nhân sự mạnh mẽ hơn sau khi không thể góp mặt trong Top 4 mùa trước. Tính đến lúc này, thầy trò Wenger mới chỉ mang về hai bản hợp đồng đáng chú ý: Sead Kolasinac từ Schalke dưới dạng chuyển nhượng tự do và Alexandre Lacazette với mức giá 52 triệu bảng từ Lyon. Chừng đó là quá ít, nếu đem so sánh với những gì Chelsea hay hai đội bóng thành Manchester làm được tính đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Arsenal cần một chữ ký xứng tầm, như trường hợp của Romelu Lukaku ở Man United hay Alvaro Morata của Chelsea.

Sanchez đang tiến thoái lưỡng nan, tương lai ở Arsenal ngày càng mù mịt

Sanchez đang tiến thoái lưỡng nan, tương lai ở Arsenal ngày càng mù mịt

Alexis Sanchez tuyên bố muốn tham dự Champions League, nhưng Bayern Munich không thích anh, Chelsea đã có Alvaro Morata, PSG chuyển hướng sang Neymar, còn Man City thì chưa thể thuyết phục Arsenal. Lối thoát nào cho ngôi sao người Chile?

Vừa mua, vừa lo giữ chân

Giả sử Arsenal có mang về Lemar, họ mới chỉ làm được một nửa công việc mùa hè này, đó là việc bổ sung thêm tân binh. Phần việc quan trọng khác của đội chủ sân Emirates khác nằm ở tương lai cùa hàng loạt trụ cột, từ Alexis Sanchez, Kieran Gibbs, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Mesut Oezil, Alex Oxlade-Chamberlain hay Santi Cazorla.

Nhiều người cho rằng Lemar sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Alexis Sanchez, người vẫn chưa từ bỏ ý định rời khỏi Arsenal mùa hè này. Nhưng giải quyết tuyển thủ người Chile ra sao lại là chuyện không đơn giản, bởi anh đang ở thế “đi không được, ở không xong”. Những đội bóng từng săn đuổi Sanchez như Man City, Chelsea, Bayern Munich lẫn PSG đều đang ngãng ra, một phần vì đòi hỏi mức lương không tưởng của cầu thủ 28 tuổi này. Nếu ở lại, ai dám chắc Sanchez sẽ không trở thành “quả bom nổ chậm” trong phòng thay đồ. Không giải quyết được tương lai của Sanchez, chưa chắc Arsenal đã có thể xử lý được thương vụ Lemar.

Riêng tuyến giữa, một vị trí khác mà Lemar có thể thi đấu nếu chuyển đến Arsenal, có đến bốn cái tên vẫn chưa rõ ràng về tương lai là Wilshere, Oezil, Cazorla và Chamberlain. Wilshere được cho có thể tìm đến bến đỗ mới sau khi thi đấu dưới dạng cho mượn từ Bournemouth mùa trước. Oezil nhiều khả năng sẽ gia hạn hợp đồng, nhưng cho đến lúc này những cuộc đàm phán vẫn chưa đi đến đâu. Trường hợp của Cazorla và Chamberlain thậm chí còn mù mờ hơn. Cazorla sẽ phải chờ đến hết năm 2017 mới có thể trở lại sân cỏ, trong khi vẫn chưa thấy động tĩnh gì về Chamberlain, ngoại trừ một số thông tin gần đây tiết lộ cầu thủ này nhận được sự quan tâm từ phía Chelsea.

Giữa một mùa hè với quá nhiều cầu thủ chưa xác định đi đâu về đâu như thế, sự xuất hiện của Lemar sẽ là không đủ để phục hưng Arsenal, nếu như đội chủ sân Emirates không tìm cách giữ chân các trụ cột trong đội hình.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm